Chủ nhật, 19/05/2024, 01:18 [GMT+7]

Nông dân Phong Thổ góp sức xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu, 03/10/2014 - 14:45'
(BLC) – Những năm qua, Hội Nông dân huyện Phong Thổ đã triển khai nhiều phần việc thiết thực, hiệu quả nhằm khơi dậy và phát huy vai trò của nông dân trong việc xây dựng nông thôn mới.

Đến bản Nà Củng, xã Mường So, huyện Phong Thổ những ngày đầu tháng 10, chúng tôi cảm nhận được cuộc sống của bà con nơi đây đã đổi thay rất nhiều. Những ngôi nhà lợp mái ngói, con đường trải bê tông dài gần 2km kéo dài đến trung tâm bản, đặc biệt chiếc cầu dân sinh có tổng mức đầu tư hơn 210 triệu đồng đã giúp cho việc đi lại, vận chuyển lương thực, thực phẩm của bà con được thuận lợi hơn trước rất nhiều.

Anh Đèo Văn Hàn – Trưởng bản Nà Củng, xã Mường So cho biết: “Là tuyến giao thông duy nhất để ra huyện và xã nên trước đây khi chưa có chiếc cầu, cuộc sống của chúng tôi gần như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Mùa khô thì đỡ vất vả hơn nhưng mùa mưa thì thật khủng khiếp, mực nước dâng cao cộng với các đợt tiểu lũ khiến nhiều trẻ nhỏ, người dân trong bản bị nước cuốn trôi, gần chục người đã thiệt mạng trên dòng suối này. Ngày chiếc cầu treo được nghiệm thu đưa vào sử dụng, bà con phấn khởi lắm, ai cũng mừng vì từ đây đã chấm dứt cái cảnh đầu đội lương thực, thực phẩm, lội sông lội suối để ra xã bán và mua sắm đồ dùng sinh hoạt gia đình, có cầu rồi tư thương đến tận nơi để thu mua nông sản… Người dân có điều kiện mua sắm được xe máy để vận chuyển các mặt hàng nông sản, trẻ em trong bản cũng yên tâm ra xã học”.

Hội viên nông dân xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, năm 2012, nắm được những khó khăn của người dân nói chung và hội viên nông dân bản Nà Củng nói riêng, Hội Nông dân huyện đã gửi bản thuyết trình và hồ sơ thiết kế xây dựng cầu treo bản Nà Củng về Trung ương Hội Nông dân và tổ chức ADDA của Chính phủ Đan Mạch xin hỗ trợ kinh phí xây dựng cầu treo Nà Củng. Nhận được sự nhất trí của Trung ương Hội hỗ trợ hơn 133 triệu đồng cùng với nguồn vốn đối ứng hơn 77 triệu đồng do bà con trong bản và hội viên nông dân đóng góp bằng công lao động, vật liệu xây dựng cát sỏi… công trình được triển khai thi công từ cuối năm 2012 đến tháng 2/2013 hoàn thành trong niềm vui mừng khôn xiết của người dân trong bản.

Không chỉ có cây cầu, trong năm 2013, Hội Nông dân huyện còn vận động hội viên nông dân phối hợp với bà con bản Huổi Sen, xã Mường So thi công tuyến đường dân sinh dài 128,5m, chiều rộng 2m và độ dày mặt đường 0,1m. Tuyến đường có tổng trị giá gần 50 triệu đồng (trong đó bà con trong bản và hội viên nông dân đóng góp 24 triệu đồng còn lại do Trung ương Hội Nông dân hỗ trợ). Con đường trải bê tông phong quang, sạch đẹp từ đường giao thông liên xã vào bản hoàn thành, người dân không phải chật vật với con đường đất trơn trượt lầy lội như trước nữa, việc thông thương hàng hóa của bà con cũng tốt hơn rất nhiều, kinh tế, xã hội ở địa phương cũng nhờ đó mà phát triển.

Nông dân xã Bản Lang thu hoạch lúa mùa.

 Đó chỉ là 2 trong số nhiều phần việc được Hội Nông dân huyện Phong Thổ triển khai thực hiện đã tạo sự đổi thay đáng kể diện mạo các bản làng vùng cao. Đồng chí Phạm Công Thương – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: “Nét nổi bật trong triển khai xây dựng nông thôn mới ở Huyện Hội thời gian qua là các cấp hội đã phát huy vai trò chủ thể, vận động hội viên nông dân tích cực phát triển kinh tế - xã hôi, đóng góp ngày công lao động, vật liệu tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn như: làm mới, duy tu, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và các công trình phúc lợi khác… Góp sức đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương”.

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội, Hội Nông dân huyện đã chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới; đặc biệt triển khai các văn bản hướng dẫn của cấp trên về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng thôn mới thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, phối hợp tuyên truyền lồng ghép qua cac buổi họp thôn, thông qua bản tin nông dân… qua đó giúp hội viên nâng cao nhận thức, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời xây dựng kế hoạch với những phần việc cụ thể và phù hợp với từng địa phương.

Để các phần việc đem lại hiệu quả, các cấp Hội cơ sở đã chủ động tham gia vào công tác quy hoạch và giám sát quá trình tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới ở địa phương; đẩy mạnh các phong trào thi đua, tuyên truyền vận động cán bộ hội viên, nông dân tích cực hưởng ứng tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn với phương châm: Nhà nước và nhân dân cùng làm", thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo: Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.

Theo đó, từ năm 2012 đến nay, Hội đã vận động hội viên đóng góp trên 10.000 ngày công lao động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; làm mới và sữa chữa 120,6km đường giao thông nông thôn (tăng gấp đôi so với giai đoạn trước); xây mới và cải tạo 62km kênh mương, 86 cầu, cống, 256 phòng học, trạm xá xã… Hầu hết các công trình đem lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến trong xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao đời sống cho hội viên, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của người dân.

Những phần việc Hội Nông dân huyện Phong Thổ triển khai trong những năm qua đã tác động không nhỏ đến ý thức và tư tưởng của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Đó cũng chính là tiền đề quan trọng để huyện phấn đấu hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

Kiên - Quán

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...