Thứ tư, 22/05/2024, 04:24 [GMT+7]

Phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới ở Nậm Hàng

Thứ tư, 17/06/2015 - 11:14'
(BLC) – Đến nay, xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn) đã đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM). Để đạt được kết quả đó, xã đã tích cực vận động Nhân dân hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

Về thăm Nậm Hàng vào một ngày tháng 6, điều làm cho chúng tôi ngỡ ngàng nhất là những ngôi nhà sàn mới khang trang, vững chãi; những tuyến đường dân sinh đổ bê tông phẳng lỳ, sạch sẽ. Ấy vậy mà chỉ cách đây vài năm, giao thông trở thành những nỗi trăn trở của cấp ủy, chính quyền và người dân. Nỗi ám ảnh vào mỗi mùa mưa của người dân nơi đây giờ đã khép lại, các em học sinh được bước trên những con đường thênh thang rộng mở để nuôi dưỡng ước mơ mỗi buổi đến trường.

Ông Nguyễn Văn Hồng – Chủ tịch UBND xã Nậm Hàng cho biết: “Để hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM, xã đã truyên truyền, vận động bà con tự nguyện tham gia hiến đất để xây dựng các công trình như: đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, trường học…Qua tuyên truyền, bà con đều nhận thức được nội dung và tự nguyện nhường lại phần đất của gia đình để xã có quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng”.

Nhờ được Nhân dân hiến đất, đường giao thông nội bản ở bản Phiêng Luông 1 đượctrải bê tông, tạo thuận lợi cho Nhân dân đi lại.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, xã Nậm Hàng có 10 bản với 858 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì, Mảng cùng sinh sống; người dân phát triển kinh tế chủ yếu từ nông nghiệp, đời sống Nhân dân vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, với nhiều cách tuyên truyền linh hoạt đã đem lại hiệu quả cao trong quá trình vận động Nhân dân cùng chung sức thực hiện chương trình xây dựng NTM”.

Để Nhân dân hiểu đây là chương trình “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, xã tổ chức họp bản để người dân tham gia ý kiến. Tại các cuộc họp. cán bộ xã đã giải thích cho bà con hiểu xây dựng NTM đem lại những lợi ích về kinh tế, văn hóa và mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Những hộ tình nguyện hiến đất, công lao động xây dựng các công trình dân sinh chính là tạo những nền móng cho tương lai con em chúng ta sau này được học trong những ngôi trường khang trang, được đi trên những con đường mới, được múa hát, trình diễn những làn điệu dân ca trong những ngôi nhà văn hóa của bản, của xã.

Khó nhất trong công tác tuyên truyền ở đây là bà con có trình độ dân trí thấp, chưa hiểu về NTM. Vì vậy, để bà con hiểu, xã cử cán bộ biết nói tiếng địa phương, đưa những tư liệu, hình ảnh ở các địa phương khác để giải thích cho bà con hiểu, tham gia vào chủ trương của Đảng, của nhà nước. Củng với đó, xã thường xuyên phối hợp với các trưởng bản đến từng hộ gia đình, nhất là những bản đồng bào dân tộc Mảng, Hà Nhì ở các bản: Huổi Pết, Huổi Van, Lồng Ngài…  để tuyên truyền vận động, nhờ đó, bà con đã hiểu và đồng tình hưởng ứng.

Bằng các biện pháp vận động, tuyên truyền, đến nay xã Nậm Hàng đã có tới 50 hộ tham gia hiến đất để xây dựng các công trình, trong đó 22 hộ ở bản Phiêng Luông 1 hiến trên 4.000m2 để xã có quỹ đất làm sân vận động trung tâm xã; trên 20 hộ ở các bản: Nậm Cầy, Phiêng Luông 1, Phiêng Luông 2, Nậm Ty, Huổi Van hiến đất làm nhà văn hóa bản, đường giao thông.

Đến thăm gia đình chị Lò Thị Kính - dân tộc Thái ở bản Phiêng Luông 1 khi chị đang phơi thóc trước sân nhà. Thấy chúng tôi, chị niềm nở: “Được xã vận động, gia đình tôi đã hiến gần 700m2 đất để làm đường giao thông và làm sân vận động. Từ nay không còn cảnh lầy lội mỗi khi ra đồng và con cháu chúng tôi có nơi để vui chơi thể thao”. Cũng như chị Kính, anh Lò Văn Chẻo - dân tộc Mảng, bản Huổi Van 1 rất vui khi được hiến đất, chung tay cùng với xã xây dựng NTM. Anh Chẻo tâm sự: “Trước đây lên bản tôi vất vả lắm. Đường dốc, sỏi đá lởm chởm. Mùa mưa thì bà con không đi được xe máy vì đường trơn. Nay nhiều gia đình hiến đất để làm đường giao thông, đổ bê tông sạch sẽ, chúng tôi vui lắm vì đi lại thuận tiện hơn nhiều”.

Vận động Nhân dân hiến đất là việc khó song xã Nậm Hàng đã làm được và đạt  được nhiều kết quả thuận lợi. Đó là điều đáng ghi nhận của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong công cuộc xây dựng NTM.

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...