Thứ ba, 21/05/2024, 18:41 [GMT+7]

Thắm đẫm tình quân dân trong xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, 16/04/2015 - 16:33'
(BLC) - Trên con đường đi lên nông thôn mới (NTM) của đồng bào 3 xã biên giới: Nậm Xe, Bản Lang, Sin Suối Hồ (huyện Phong Thổ) luôn có sự kề vai, sát cánh, hỗ trợ đắc lực từ cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Sin Suối Hồ.

Với tinh thần bản làng phồn thịnh, đồng bào ấm no thì biên giới mới vững bền, khi có cuộc vận động “ chung tay xây dựng NTM”, Ban Chỉ huy Đồn đã họp, bàn, thống nhất thành lập Tổ xây dựng NTM, chỉ đạo đội Vận động quần chúng, các đồng chí tăng cường xã xây dựng kế hoạch, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương 3 xã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban quản lý ở mỗi xã. Hàng tháng lãnh đạo Đồn tổ chức họp, đánh giá, đôn đốc nhiệm vụ của các tổ, đội đối với công việc chung cũng như nhiệm vụ xây dựng NTM.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ giúp dân bản Mầu (xã Nậm Xe) làm đường giao thông nông thôn.

Để người dân hiểu, đồng thuận và ủng hộ chương trình xây dựng NTM, việc đầu tiên cần làm là công tác tuyên truyền đến tất cả người dân trên địa bàn. Với lợi thế được dân tin, dân yêu, Đồn phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã tổ chức hơn 150 buổi họp dân với hơn 3.600 lượt người nghe. Trong những buổi họp đó, cán bộ của Đồn khéo léo lồng ghép các nội dung, biến những điều khô cứng của văn bản trở thành những ví dụ sinh động về con trâu, cái cầy, con đường, lớp học... để người dân dần hiểu ra cái lợi khi họ phấn đấu để đạt chuẩn NTM. Khi người dân hiểu, nhận ra lợi ích của việc xây dựng NTM, không ngần ngại góp sức người, sức của tham gia chương trình. Đến nay, Nhân dân trên địa bàn đã đóng góp hơn 450 triệu đồng và hơn 15 ngàn ngày công lao động để làm đường giao thông, dọn vệ sinh bản.

Không chỉ là người hướng dẫn, động viên bà con, cán bộ, chiến sỹ của Đồn còn trực tiếp tham gia giúp bà con đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Trong số 21,4km đường giao thông liên thôn mới được mở, cải tạo, 17,6km đường bêtông nội bản mới được xây dựng có sự góp công không nhỏ của những người lính biên phòng nơi đây. Các anh cũng gạo đùm cơm nắm xuống suối lấy cát, đá, cùng vác ximăng, trộn vữa, đổ bêtông với bà con. Sự có mặt của bộ đội không chỉ góp thêm nhân lực mà còn là động lực giúp bà con thêm vững tin khi thực hiện chương trình. Những con đường thấm đẫm tình quân dân cứ thế mà dài thêm, vững chắc thêm, nâng bước đồng bào đến với cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Mục tiêu cuối cùng của chương trình xây dựng NTM chính là nâng cao về chất và lượng cuộc sống của bà con. Muốn vậy, trước hết phải đẩy lùi cái đói, cái nghèo. Nghĩ là làm, một lần nữa những người lính biên phòng nơi đây lại xắn quần, xuống đồng cùng Nhân dân lao động sản xuất.

Bằng sự quyết tâm và kiến thức, những đôi tay đáng lẽ chỉ quen với cây súng lại khiến cho bà con nơi đây thán phục với những ruộng lúa bội thu. Học tập bộ đội, diện tích lúa chiêm xuân ở hai xã đã được mở rộng lên 265ha, năng suất đạt 4,8 tấn/ha. Cùng với đó, các anh đã hướng dẫn bà con mạnh dạn đưa những giống mới như lúa chịu lạnh, nếp tan, đậu tương, trồng chuối thương phẩm thậm chí là việc xây dựng chuồng trâu “đạt chuẩn” để bà con noi theo.

Để góp phần giúp các xã hoàn thành các chỉ tiêu trong lĩnh vực xã hội, Đồn chủ động giúp đỡ Nhân dân trong lĩnh vực y tế và giáo dục. Hiện nay, Đồn nhận đỡ đầu, hỗ trợ gạo, tiền, quần áo cho 2 học sinh nghèo vượt khó ở xã Sin Suối Hồ với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/tháng. Ngoài ra, Đồn còn xây dựng và duy trì chương trình hỗ trợ rau xanh cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Xe (60kg rau xanh/tháng).

Đến nay, chương trình này đã duy trì được 3 năm với tổng số rau, củ quả được hỗ trợ trên 1,6 tấn. Những bác sỹ quân y của Đồn  thường xuyên tham gia khám, chữa bệnh giúp đồng bào trong vùng. Chỉ tính riêng năm 2014, quân y của Đồn đã tổ chức 45 buổi khám, phát thuốc cho bà con; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách ăn, ở hợp vệ sinh, vệ sinh làng bản, phòng chống dịch bệnh.

Đại úy Hà Đức Long – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ cho hay: Việc tham gia, giúp đồng bào xây dựng NTM là giúp bà con có một cuộc sống chất lượng hơn. Đời sống Nhân dân được nâng lên, tình quân dân khăng khít thì thế trận quốc phòng toàn dân mới vững chắc.

Giúp dân làm cầu, làm đường, làm nhà, làm chuồng trại, hướng dẫn người dân cấy lúa, trồng ngô, đậu tương, hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, xã hội... đưa tình quân dân cá nước thể hiện sinh động. Chặng đường đi lên NTM ở đây có lẽ còn lắm gian nan nhưng người dân cũng yên tâm, ấm lòng bởi luôn có sự đồng hành của những người lính Đồn Biên phòng Sin Suối Hồ.

Khánh Kiên

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...