Thứ ba, 07/05/2024, 11:23 [GMT+7]

Xây dựng nông thôn mới từ trong dân

Thứ năm, 05/12/2013 - 15:10'
(BLC) - Từ khi chủ trương xây dựng nông thôn mới được triển khai, đồng bào các dân tộc xã Hua Nà (huyện Than Uyên) luôn chung sức, đồng lòng nỗ lực thực hiện. Câu chuyện hiến đất hay góp công sức cùng nhà nước làm đường giao thông nông thôn không còn là chuyện mới với người dân nơi đây.

Trong câu chuyện của Chủ tịch UBND xã Hua Nà Lù Văn Chiến kể với chúng tôi: Khi có Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở vùng mình sẽ khó lắm như đường giao thông, lao động, nếp nghĩ, cách làm… đã quen bao đời nay của người dân nơi đây rồi. Tiêu chí nào cũng khó thực hiện, cũng thấy xa vời quá trong khi địa phương còn khó khăn, dân cư sống còn nghèo. Nhưng rồi lúc bắt tay vào thực hiện, khi được tuyên truyền, vận động đồng bào ai cũng hiểu, chia sẻ, cùng nhau thực hiện. Đến nay đã có 8/19 tiêu chí đã được triển khai và hoàn thành đồng loạt, một số tiêu chí cần vốn, khó thực hiện thì lên kế hoạch thực hiện dần dần, đảm bảo hoàn thành đúng theo lộ trình xã đề ra. Như năm 2013, 2014 này, chúng tôi đặt ra mục tiêu phấn đấu sẽ hoàn thành được tiêu chí đường giao thông nông thôn trên địa bàn toàn xã. Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn thành và nhân dân bắt tay vào thực hiện.

Nhân dân bản Đán Đăm làm đường giao thông liên thôn bản.

Có mặt tại bản Đán Đăm (một trong 4 bản được chọn làm điểm làm đường giao thông liên thôn, bản) khi bà con đang dọn dẹp, phát quang, mở rộng tuyến đường nối sang bản Lọng Bon. Trước mắt chúng tôi không khí lao động hăng say của nhân dân, ở giữa bản một tốp người đang cười nói vui vẻ, tay đang cầm cuốc, rìu, xẻng tháo dỡ bụi tre, tốp phía cuối bản thì đang hì hụp dưới ao đóng cọc, kè bờ ao để mở rộng con đường. Đoàn kết, chung sức, đồng lòng là những điều chúng tôi cảm nhận được khi bà con trong bản cùng tham gia làm đường giao thông. Nhiều gia đình còn tiên phong trong việc hiến đất để con đường được mở rộng như hộ: bà Hà Thị Sân hiến 10m2 ao cá, ông Vàng Văn Đăm gần 30m2 ao cá, hay như ông Lò Văn Giẳng đã hiến cả bụi tre lâu năm của gia đình khi tuyến đường đi qua.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Vàng Văn Đăm, bản Đán Đăm cho biết: “Khi biết xã có chủ trương mở rộng đường giao thông liên thôn bản, gia đình đã tự nguyện hiến gần 30m2 đất ao để làm đường. Tôi suy nghĩ mình chịu thiệt một chút nhưng bà con đi lại thuận tiện hơn, tất cả vì cái chung mà. Ngoài ra, tôi còn vận động một số hộ cùng tham gia lao động góp sức đẩy nhanh tiến độ hoàn thành con đường sớm nhất”.  

Được biết, để có sự đồng thuận cao của người dân trong bản, hơn một tháng trước cấp ủy chính quyền địa phương cùng với trưởng bản Đán Đăm Lò Văn Hương tổ chức họp bản tuyên truyền về chủ trương xây dựng nông thôn mới. Chủ đề được đưa ra bàn bạc lần này chính là việc mở rộng tuyến đường liên thôn bản mà có ảnh hưởng không nhỏ đến đất đai, hoa màu của bà con khi đường đi qua. Bước đầu, có không ít ý kiến trái chiều, người thì đồng tình, người phản đối bởi sẽ có hộ phải chịu thiệt thòi nhiều. Sau khi được cán bộ trong Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã phân tích, giải thích về những lợi ích của việc làm đường như: đường được mở rộng, đổ bê tông… bà con đã hiểu và làm theo. Để có sự công bằng, mỗi gia đình trong bản phải tham gia một người cùng góp công, những gia đình bị ảnh hưởng đất đai thì sẽ được bản cho miễn việc này. Đến nay, toàn bộ mặt bằng của tuyến đường đã được bàn giao xong, chỉ trong tháng 12, cả bản sẽ bắt đầu đổ lớp bê tông đầu tiên nối dài gần nửa km.

Lãnh đạo xã Hua Nà (thứ nhất từ trái sang) tuyên truyền tới bà con bản Loọng Bon về chủ trương xây dựng nông nông mới. 

Tìm hiểu chúng tôi được biết, với chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm” nghĩa là Nhà nước hỗ trợ xi măng, cát, sỏi, còn nhân dân hiến đất, góp công sức. Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí làm đường bê tông liên thôn ở 4 bản làm điểm: Hua Nà, Đán Đăm, Phường, Nà Mả với tổng chiều dài trên 2km. Trong đó, tổng vốn Nhà nước hỗ trợ 860 triệu đồng, công nhân dân được tính trên 400 triệu đồng. Để thực hiện tốt điều này, Ban chỉ đạo thường xuyên cử cán bộ xuống tuyên truyền nhân dân toàn xã nói chung và 4 bản này nói riêng. Qua các buổi họp bản, người dân đã hiểu rõ lợi ích từ chương trình xây dựng nông thôn mới này khác với chương trình 30a, 135. Đây là chương trình gắn với lợi ích của người dân nhất nên từ khi bắt đầu triển khai đến nay nhiều gia đình đã tham gia góp hàng chục ngày công và hàng trăm mét vuông đất vườn, ao, ruộng. 

Ông Lù Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Hua Nà cho biết thêm: “Năm 2014, xã đặt mục tiêu hoàn thành tiêu chí đường giao thông và tiêu chí đảm bảo vệ sinh môi trường. Hiện nay, được người dân tham gia hiến đất nên mặt bằng đường ở các tuyến đã hoàn thành và đang chuẩn bị cho việc đổ bê tông. Ngoài ra, xã cũng lồng ghép các nguồn vốn 30a thi công ở một số bản còn lại để tiêu chí đường giao thông nông thôn hoàn thành trong năm 2014”.

Với việc vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự nỗ lực chung sức, đồng lòng của đồng bào các dân tộc. Tin rằng chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở Hua Nà sẽ về đích đúng lộ trình.

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Điển hình “dân vận khéo” của Đồn Biên phòng Hua Bum
Cùng với triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, công tác dân vận cũng được Đồn Biên phòng Hua Bum (huyện Nậm Nhùn) đặc biệt chú trọng. Và, trong số những điển hình “dân vận khéo” của đơn vị có...