Thứ tư, 22/05/2024, 03:44 [GMT+7]

Xuân trên những bản làng nông thôn mới Tân Uyên

Thứ ba, 03/03/2015 - 15:08'
(BLC) - Sau 6 năm chia tách, 4 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), các thôn bản trên địa bàn huyện Tân Uyên đã dần khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào không ngừng được nâng lên.

Dẫn chúng tôi thăm quan một số công trình giao thông mới hoàn thành, còn nguyên tấm lót xi măng dưới nền đường, anh Bùi Huy Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện niềm nở: Giao thông là điều kiện tiên quyết để giải quyết mọi vấn đề, từ phát triển kinh tế đến nâng cao nhận thức, hiểu biết cũng như đời sống tinh thần cho bà con. Vì vậy huyện đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư cho tiêu chí giao thông. Dù đã được tỉnh quan tâm đầu tư hỗ trợ kinh phí song huyện cho rằng, việc huy động công sức đóng góp của cộng đồng là rất quan trọng bởi "dễ trăm lần không dân cũng chịu/khó vạn lần dân liệu cũng xong".

Anh Bùi Huy Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên chỉ đạo quy hoạch lại khu chợ xã Phúc Khoa.

Năm 2014, huyện chọn 2 xã Nậm Cần và Phúc Khoa làm điểm xây dựng NTM, từ các nguồn trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn sự nghiệp và nguồn tăng thu ngân sách, các xã trên địa bàn huyện đã thực hiện mở mới, nâng cấp, sửa chữa được 26 tuyến đường với tổng chiều dài 27,8 km. Trước điều kiện về địa hình chia cắt, đồi núi dốc, dân cư phân bố rải rác nên việc sửa chữa, làm mới các cầu treo để hạn chế đến mức tối đa rủi ro khi người dân qua lại được huyện đặc biệt quan tâm. Năm qua huyện đã đầu tư 30,7 tỷ đồng để sửa chữa 3 cầu treo và làm mới 1 cầu bê tông cốt thép. Điều đó đã góp phần nâng tổng số km đường trục xã, liên xã được bê tông hóa, nhựa hóa đạt chuẩn nông thôn mới là 116/144 km (đạt 80,6%). Đến hết năm nay, 2 xã điểm thực hiện NTM của huyện Tân Uyên đã đạt tiêu chí giao thông. Cùng với đó, có 5,5ha đất được hiến với 12.000 ngày công tương đương với tổng kinh phí 3 tỷ đồng được bà con đóng góp để cùng với nhà nước thực hiện các công trình NTM. Cũng nhờ tổng lực sức dân, các xã đã thực hiện nâng cấp, sửa chữa 8,77km kênh mương với tổng vốn đầu tư khoảng 17,24 tỷ đồng đồng, trong đó, nhân dân góp đất với trị giá khoảng 53,1 triệu đồng, giúp 9/9 xã của huyện đạt tiêu chí thủy lợi.

Đi trên con đường đổ bê tông uốn quanh mềm mại, vững chãi, tôi lại nhớ đến kỷ niệm khó quên năm nào trong một lần tác nghiệp ở 2 bản Phiêng Khon, Phiêng Cúm thuộc xã Mường Khoa. Đất đai màu mỡ, nước đầy ắp các kênh mương thủy lợi nên mùa nào, vụ nào cũng cho những mùa lúa thơm, trĩu hạt. Thóc đầy bồ, ngô đầy hạt song bà con mong mỏi nhất vẫn là những tuyến đường giao thông. Từ khi được triển khai nguồn vốn xây dựng NTM, đi trên những con đường quê hương mà nhiều người cứ ngỡ trong mơ bởi bao đời nay chỉ có thể lội bộ ngập trong bùn lầy vào mỗi mùa mưa. Việc vận chuyển lương thực về nhà thay vì mang vác đã được chuyển lên xe máy trong dăm, bảy phút là về được đến nhà. Đây cũng chính là "điểm tựa" để huyện đầu tư nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng cây lương thực, giúp cho đời sống người nông dân được nâng cao, trở thành điều kiện tiên quyết để huyện đạt tiêu chí về hộ nghèo và mức thu nhập bình quân đầu người. Là cơ quan tham mưu trực tiếp cho huyện về lĩnh vực xây dựng NTM, anh Ngọ Doãn Bình - Trưởng Phòng NN và PTNT huyện cho hay, riêng công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho Nhân dân luôn được huyện ưu tiên hàng đầu bằng cách lồng ghép các nguồn vốn cho phát triển sản xuất, vận động Nhân dân chuyển giao, ứng dụng tiến độ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất. Huyện cũng tận dụng tối đa các chương trình dự án được đầu tư trên địa bàn huyện như: Chương trình 30a, Chính sách hỗ trợ sản xuất... để tập trung đầu tư cho phát triển sản xuất, thúc đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng đàn gia súc. Sử dụng có hiệu quả diện tích mặt nước, ao hồ, khe suối để nuôi trồng thuỷ sản. Theo ước tính, tổng nguồn vốn đầu tư cho sản xuất nông nghiệp của huyện năm 2014 trên 39 tỷ đồng. Chính bởi sự ưu tiên đó đã giúp huyện đạt được quyết tâm 5/9 xã đạt tiêu chí thu nhập. Số hộ nghèo khu vực nông thôn giảm 151 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 26,2% (năm 2013) xuống còn 23,6%, trong đó xã Phúc Khoa đạt tiêu chí về hộ nghèo và có 9/9 xã đạt tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất. Theo kế hoạch, năm 2015, Phúc Khoa sẽ được đầu tư đồng bộ để đạt 19 bộ tiêu chí NTM.

Những con đường bê tông được đầu tư giúp nhân dân đi lại thuận tiện hơn.

Đúc rút những kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện xây dựng NTM những năm qua, anh Bùi Huy Phương cho rằng: "Phải khai thác và tận dụng tối đa khả năng trong Nhân dân bởi đây là nguồn lực còn rất dồi dào và không khi nào vơi cạn". Theo đó, năm 2015, huyện tiến hành cho các xã đăng ký các bản điểm, mô hình điển hình thực hiện tiêu chí NTM. Cụ thể như: bản Hô Ta và bản Phúc Khoa (xã Phúc Khoa) đăng ký xây dựng bản làng xanh - sạch - đẹp; bản Pắc Ta, Pắc Lý và Nà Sẳng (xã Pắc Ta) đăng ký quản lý, vận hành công trình nước sinh hoạt đạt hiệu quả cao; bản Phiêng Phát 1 (xã Trung Đồng) đăng ký Nhân dân bản giúp nhau làm nhà vệ sinh; Đoàn viên, thanh niên xã Hố Mít đăng ký xung kích, tình nguyện quét dọn vệ sinh làng bản, đào hố rác tại các bản, tổ chức thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường; bản Nà Bảo, Nà Hoi (xã Thân Thuộc) thành lập các đội văn nghệ quần chúng...

Những kết quả đạt được là tiền đề, động lực để Tân Uyên có những bước tiến vững chắc trong xây dựng NTM.

Tính đến hết năm 2014, toàn huyện có 1 xã đạt 15 tiêu chí, 1 xã đạt 14 tiêu chí, 3 xã đạt 13 tiêu chí, còn lại 4 xã đạt từ 8 - 11 tiêu chí NTM. Phấn đấu năm 2015 có 2 xã đạt chuẩn NTM; bình quân mỗi năm thực hiện thêm từ 1 - 2 tiêu chí/xã, các xã điểm 4 - 5 tiêu chí.

 

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...