Thứ hai, 20/05/2024, 03:55 [GMT+7]

Đảm bảo an ninh trật tự ở xã Nậm Ban

Thứ ba, 20/09/2016 - 08:57'
(BLC) - Đến xã Nậm Ban (huyện Nậm Nhùn), chúng tôi nhận thấy rõ sự đổi thay mạnh mẽ của mảnh đất nơi biên cương Tổ quốc. Có được điều đó chính là nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, của tỉnh, đặc biệt là nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn tình trạng vượt biên, nhập cảnh trái phép...

Anh Lý A Xừ - Trưởng Công an xã Nậm Ban cho biết: “Giữ gìn sự bình yên cho Nhân dân, chúng tôi xây dựng kế hoạch tham mưu với UBND xã, chủ động phối hợp với Trạm Biên phòng, Ban Chỉ huy quân sự xã trong công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát. Ngoài ra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, giải quyết tốt những sự việc nảy sinh ở cơ sở”.

Công an xã Nậm Ban tuần tra tại bản Nậm Ô.

  Nậm Ban có 6 bản, 340 hộ chủ yếu dân tộc Mông, Mảng, Hà Nhì. Nơi đây có cột mốc 51 với đường biên giới dài 5km nên tiềm ẩn tình trạng mất an ninh, vượt biên trái phép giữa cư dân 2 bên biên giới. Xác định, biên giới vững thì nội biên mới mạnh, lực lượng Công an xã chủ động phối hợp với cán bộ Trạm Biên phòng tuyên truyền tới người dân, nhất là những bản xa như: Nậm Vảng, Nậm Vạc 1, 2, Hua Pảng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Phòng chống tội phạm, không nghe theo kẻ xấu di dân tự do, không tham gia các tệ nạn xã hội, tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Ngoài tuyên truyền trực tiếp qua họp bản, đoàn thể, đơn vị còn được mô phỏng qua những ảnh, thước phim về hiệu quả giữ gìn an ninh trật tự ở các địa phương khác để bà con xem. Qua đó, nhận thức của người dân được nâng lên; các bản đã đưa nội dung đảm bảo an ninh trật tự vào quy ước, hương ước. Anh Lý Phí Hừ (bản Pa Pảng) cho biết: “Nhiều lần được các đồng chí công an, bộ đội đến tuyên truyền, vận động giữ gìn an ninh trật tự, gia đình tôi cũng như dân bản tích cực phát triển kinh tế, bảo vệ rừng, xây dựng đời sống văn hóa, đặc biệt là tránh xa tệ nạn xã hội. Giờ đây, đời sống của bà con khấm khá hơn”.

 Với 14 đồng chí (11 công an viên), Công an xã phân công nhiệm vụ 2 đồng chí cắm 1 bản, không chỉ tuyên truyền pháp luật các anh còn giúp đỡ người dân làm kinh tế. Ngoài ra, tổ, đội chuyên trách của các bản còn thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, biên phòng tuần tra, kiểm soát, nhất là đường biên mốc giới, những ngày lễ, tết; thông báo cho lực lượng chức năng khi bản xuất hiện người lạ mặt. Minh chứng vấn đề này, anh Xừ kể cho chúng tôi nghe vào tháng 4/2016 có 2 đối tượng lạ mặt người nước ngoài vào bản Nậm Vạc 2 để tuyên truyền, lôi kéo bà con. Nhận được tin báo, Công an xã đã kịp thời xuống địa bàn nắm bắt tình hình và trục xuất các đối tượng ra khỏi địa bản. Câu chuyện về ông Lý A Tinh (bản Nậm Ô) bỏ vào rừng cách đây vài năm hay về các bản để ăn trộm tài sản, hoa màu của bà con cũng được Công an xã cảnh báo các gia đình bảo vệ tốt hơn tài sản; đồng thời đề nghị Đồn công an xã Trung Chải tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, qua đó hạn chế được hoạt động trộm cắp của đối tượng này. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng được tổ chức thường xuyên tại các nhà trường. Được biết thêm, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Công an xã đã phát hiện và xử lý 3 trường hợp di cư tự do, 1 trường hợp vượt biên và 16 trường hợp nhập cảnh trái phép. Trên địa bàn xã không xảy ra trường hợp mua bán ma túy, an ninh trật tự cơ bản được đảm bảo.

  Để Nhân dân trên địa bàn yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, thời gian tới, Công an xã Nậm Ban tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường giữ gìn an ninh chính trị; phát huy vai trò già làng, trưởng bản, người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, dân bản thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, đoàn kết xây dựng đời sống mới. 

Thái Hà

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...