Thứ tư, 15/05/2024, 10:42 [GMT+7]

Đồn Biên phòng Huổi Luông chung tay xây dựng nông thôn mới

Thứ tư, 10/04/2019 - 19:10'
(BLC) - Với phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương...", cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Huổi Luông (huyện Phong Thổ) tích cực cùng chính quyền, Nhân dân các dân tộc địa phương xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần vào sự đổi thay của vùng đất biên cương, tăng cường gắn kết quân - dân, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Xã biên giới Huổi Luông chiếm tới 95% đồng bào Hà Nhì, Dao, Mông sinh sống. Khoảng 10 năm về trước, toàn xã có trên 50% hộ nghèo, giao thông khó khăn, nhiều hộ chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia… Đến nay, xã đã có bước tiến vượt bậc trên các lĩnh vực khi hoàn thành 15/19 tiêu chí NTM, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 15% (năm 2018). Kết quả đó ngoài công tác quản lý, điều hành đúng, trúng, sát sao của cấp ủy, chính quyền xã phải kể đến sự chung tay, góp sức của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Huổi Luông. 

Cán bộ, chiến sỹ của Đồn trực tiếp, phối hợp với chính quyền, các đoàn thể xã xuống các bản làm công tác tuyên truyền, vận động bà con về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm trong xây dựng NTM. Đặc biệt nhấn mạnh, xây dựng NTM là phục vụ chính lợi ích của dân bản nên bà con chủ động đóng góp ngày công, hiến đất làm đường, dọn vệ sinh môi trường bản làng.

Đối với tiêu chí thu nhập, bộ đội biên phòng hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đưa giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào chăn nuôi, trồng trọt. Trong đó, mô hình nuôi trâu, bò, lợn và trồng sa nhân, nghệ được Đồn cử cán bộ trực tiếp "cầm tay chỉ việc" cho các hộ dân. Được hưởng lợi từ các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, bộ đội biên phòng, Nhân dân trong xã tích cực khai thác lợi thế đồng đất vươn lên có thu nhập ổn định, giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống dưới 16%. 

Xác định tiêu chí môi trường luôn là thách thức đối với các xã vùng cao, ngoài tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng nhà tiêu, chuồng nuôi hợp vệ sinh; dọn vệ sinh bản, khu vực nhà ở, đổ rác đúng nơi quy định, hằng tháng, cán bộ, chiến sỹ của Đồn tham gia tổng vệ sinh bản làng với đồng bào. Đảm bảo giao thông thuận lợi giữa các vùng, năm 2018, cán bộ, chiến sỹ đóng góp hơn 100 ngày công làm 5km đường giao thông nội bản và liên bản. Đồng thời, tổ chức sửa chữa cho 3 hộ dân bị hư hỏng nhà ở do thiên tai. Cùng chính quyền địa phương và các nguồn lực hỗ trợ khác xóa 12 nhà tạm, nhờ đó, tổng số hộ phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát giảm xuống còn 11 hộ, xã đạt tiêu chí về nhà ở dân cư.

Những người lính quân hàm xanh khi về với dân bản đều lồng ghép tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nếp sống văn hóa mới, giữ gìn bản sắc truyền thống, đẩy lùi hủ tục. Xã cũng quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hóa với phương châm "Nhà nước và Nhân dân cùng làm" để bà con có điểm sinh hoạt cộng đồng. Đến nay, xã có 23/23 bản có nhà văn hóa; 17/23 bản được công nhận là danh hiệu văn hóa.

Bên cạnh đó, Đồn tích cực phối hợp với các nhà trường vận động học sinh ra lớp, qua đó duy trì sĩ số học sinh đạt trên 98% ở các cấp học; giúp các trường tu sửa trường, lớp học ở các điểm bản; thực hiện khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc cho hàng trăm lượt người dân trong xã. Huy động Nhân dân, tổ tự quản các bản phối hợp tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát an toàn đường biên, mốc giới, đảm bảo an ninh trật tự để bà con yên tâm phát triển kinh tế... 

cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Huổi Luông cùng người dân bản Làng Vây 2 làm đường giao thông nội bản

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Huổi Luông cùng người dân bản Làng Vây 2 làm đường giao thông nội bản.

Đại úy Lê Văn Bình - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Huổi Luông cho biết: Chung sức xây dựng NTM, trong thời gian tới, Đồn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng với cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí khó như: môi trường, nhà ở... Đơn vị cử cán bộ, chiến sỹ duy trì, hướng dẫn bà con nhân rộng các mô hình kinh tế; ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương sử dụng lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn, các chương trình hỗ trợ của nhà nước để giảm nghèo nhanh và bền vững.

Nếu như trước đây, Huổi Luông được xét vào diện đặc biệt khó khăn thì hết năm 2018, toàn xã có tổng đàn trâu trên 1.000 con, đàn lợn trên 4.000 con; lương thực bình quân đầu người 670kg; tỷ lệ che phủ rừng đạt 37%; duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục các cấp; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm, tăng cường. Ông Lý A Hành - Chủ tịch UBND xã Huổi Luông cho biết: Từ công tác tuyên truyền, vận động đến triển khai thực hiện các tiêu chí NTM đều có sự góp sức rất tích cực của Đồn Biên phòng Huổi Luông. Xã mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn của huyện, tỉnh, nhất là bộ đội biên phòng đảm bảo cán đích NTM đúng kế hoạch.

Năm 2019, xã quyết tâm thực hiện đạt 5 tiêu chí còn lại là: trường học, cơ sở vật chất văn hóa, giao thông, hộ nghèo và nhà ở dân cư để cán đích NTM. Đây đều là những tiêu chí khó, ngoài sự đầu tư của nhà nước, đóng góp của Nhân dân, rất cần sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Đồn Biên phòng Huổi Luông chung tay xây dựng miền biên viễn bình yên, ngày thêm no ấm.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...