Thứ sáu, 17/05/2024, 02:57 [GMT+7]

Bộ đội Biên phòng Lai Châu chủ động ứng phó thiên tai

Thứ năm, 25/04/2019 - 18:13'
(BLC) - Đứng chân trên địa bàn các xã biên giới với trình độ dân trí không đồng đều, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ nhưng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lai Châu nỗ lực phối hợp, hỗ trợ chính quyền địa phương chủ động phương án phòng chống và khắc phục kịp thời hậu quả để Nhân dân và các nhà trường sớm ổn định cuộc sống, công tác.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Xuân Thủy - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Địa hình khu vực biên giới của tỉnh chủ yếu là núi cao hiểm trở, hệ thống sông, suối đan xen, chia cắt thành nhiều vùng khác nhau. Mùa mưa thường xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá, gây thiệt hại lớn về tài sản của nhà nước và Nhân dân. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường lực lượng, bám nắm địa bàn, nắm chắc tư tưởng của Nhân dân; tham mưu cho chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Chủ động phòng chống, ứng phó thiên tai, hằng năm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng, triển khai và kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) các cấp; thường xuyên lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt văn bản, chỉ thị và hướng dẫn của cấp trên về công tác PCTT-TKCN tới cán bộ, chiến sỹ. Chỉ đạo các đơn vị cơ sở xây dựng kế hoạch bổ sung ứng phó với bão mạnh, siêu bão và điều chỉnh kế hoạch PCTT-TKCN.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các ngành và chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia PCTT-TKCN, xác định rõ đó là nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm của mọi người dân và toàn xã hội. Tập trung huấn luyện các phương án, kế hoạch, trang thiết bị có trong biên chế; đảm bảo lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống phù hợp điều kiện thực tế từng đơn vị.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hua Bum giúp Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS xã Nậm Ban sửa lớp học.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hua Bum giúp Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS xã Nậm Ban sửa lớp học.

Năm 2018, trên địa bàn biên giới của tỉnh xảy ra rét đậm, rét hại, giông lốc, đặc biệt là 2 đợt lũ ống, lũ quét, sạt lở đất (tháng 6 và 8). Hậu quả: 10 người chết, 6 người mất tích, 7 người bị thương; sập 43 nhà, tốc mái 260 nhà và 3 điểm trường; cuốn trôi 10 nhà, hư hỏng 54 nhà... Từ đầu năm đến ngày 8/4, xảy ra 3 đợt mưa to kéo dài, dông lốc và mưa đá gây sạt lở đất, vùi lấp 1 xe tải, 9 máy bơm nước và toàn bộ cốt pha xây dựng của doanh nghiệp đang thi công công trình kè bảo vệ mốc giới số 19 (thuộc xã Ka Lăng, huyện Mường Tè); tốc mái hoàn toàn 7 nhà, hư hỏng nhẹ 25 nhà, vỡ 26 tấm tôn, 492 viên ngói prôximăng, hư hỏng lớp học thuộc địa bàn các Đồn: Vàng Ma Chải, Sì Lở Lầu, Pa Ủ, Hua Bum... quản lý.

Ngay khi thiên tai xảy ra, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường lực lượng về cơ sở, nắm chắc tư tưởng Nhân dân; tham mưu chính quyền địa phương và phối hợp với các lực lượng làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tình hình. Huy động hơn 800 lượt cán bộ, chiến sỹ và 288 lượt phương tiện tham gia di dời 238 hộ đến nơi an toàn, tìm kiếm người mất tích, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống.

Điển hình là trận lốc xoáy rạng sáng 8/4 khiến một số lớp học thuộc Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú THCS xã Nậm Ban (huyện Nậm Nhùn) bị tốc mái, hư hỏng nặng. Đảm bảo hoạt động dạy và học của nhà trường, cấp ủy, chính quyền, Đồn Biên phòng Hua Bum triển khai lực lượng giúp nhà trường tháo dỡ vật liệu, khẩn trương tu sửa. Qua trang mạng xã hội, Đồn kêu gọi sự chung tay của cộng đồng. Chưa đầy 1 tuần sau, Câu lạc bộ “Gieo mầm hạnh phúc” ở tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm, trao quà và hỗ trợ nhà trường 35 triệu đồng.

Mùa mưa lũ năm 2019 cận kề, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, từ đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp. Duy trì hoạt động của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN từ Bộ Chỉ huy đến các đơn vị cơ sở. Tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân gia cố nhà ở, chuồng nuôi gia súc, di dời ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng nhân, vật lực để ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...