Thứ hai, 20/05/2024, 05:56 [GMT+7]

Cảnh báo tình trạng trộm cắp gia súc ở Phong Thổ

Thứ năm, 17/03/2011 - 10:57'
(BLC) Giả xách lồng đi bẫy chim, đeo xoong nồi, cuốc, xẻng đi làm nương hòng che mắt cơ quan chức năng nhưng thực chất thăm dò các bãi chăn thả gia súc để bắt trộm trâu, ngựa.

Lực lượng Công an huyện Phong Thổ lấy lời khai đối tượng Sùng A Dơ (SN 1983) ở bản Tả Tê (xã Mù Sang) trộm cắp gia súc bán qua biên giới (ảnh chụp ngày 10/3).

Thượng tá Nguyễn Hữu Hồng - Trưởng Công an huyện Phong Thổ cho biết: Huyện Phong Thổ có Cửa Khẩu Quốc gia Ma Lù Thàng, 4 đường tiểu ngạch: Pô Tô (xã Huổi Luông), Lùng Than (xã Mù Sang), Tả Ô (xã Vàng Ma Chải), San Cha (xã Sì Lờ Lầu) và hàng chục đường mòn qua biên giới Việt - Trung. Các đối tượng trộm cắp gia súc không chỉ là người dân địa phương mà còn cấu kết với các đối tượng người nước ngoài, nên một số vụ án mặc dù cơ quan chức năng đã điều tra, trả lại gia súc cho người bị hại nhưng vẫn chưa bắt được đối tượng trộm cắp.

Được biết, từ đầu năm 2010 đến nay, trên địa bàn huyện Phong Thổ đã xảy ra 11 vụ trộm cắp gia súc bán qua biên giới. Trong đó, Công an huyện Phong Thổ đã triệt phá 7 vụ, bắt giữ 17 đối tượng, 4 vụ trộm trâu (xảy ra đầu năm 2011) chưa bắt được đối tượng trộm cắp.

Trước thực trạng đó, Công an huyện Phong Thổ đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm qua biên giới, nhất là tội phạm trộm cắp gia súc tới 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện; phân công cán bộ, chiến sĩ tăng cường xuống cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân không thả rông gia súc, làm chuồng trại gần nhà nuôi nhốt gia súc.

Lực lượng Công an huyện còn khoanh vùng các điểm nóng tại các tuyến đường tiểu ngạch và đường mòn qua biên giới Việt - Trung nhằm ngăn chặn kịp thời những đối tượng trộm cắp gia súc đưa qua biên giới tiêu thụ. Nhờ đó, nhiều vụ án sau khi được nhân dân trình báo đã nhanh chóng được Công an huyện triển khai lực lượng phá án thành công.

Điển hình, ngày 18/7/2010, đối tượng Lý A Lâu ở bản Lản Than (xã Mù Sang) đã câu kết với đối tượng Mùa A Lử (quốc tịch Trung Quốc) trú tại tổ 1, thôn Lạp Trại, xã Xì Lỳ Xuân, huyện Kim Bình, Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và 5 đối tượng khác là: Sùng Phủ Dình, Lừu Văn Nam, Giàng A Phùa, Vàng Chỉn Pao, Sùng A Dơ ở bản Tả Tê (xã Mù Sang) bắt trộm 6 con trâu ở khu vực bản Mù Sang cao (xã Mù Sang) đưa sang bản Lùng Sủ (Trung Quốc) bán. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Phong Thổ đã điều tra, truy bắt được đối tượng Lâu và đồng bọn. Tháng 6/2010, lực lượng Công an Dào San còn bắt 2 đối tượng truy nã: Vàng A Páo (SN 1976) và Giàng A Quang (SN 1976) trú tại xã Mù Sang về tội trộm cắp tài sản qua biên giới. Đây là 2 đối tượng nguy hiểm chuyên trộm cắp trâu, ngựa đưa sang Trung Quốc bán. Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận đã cùng đồng bọn (26 đối tượng) trộm 8 con trâu, ngựa bán. Hiện nay, lực lượng Công an huyện đang tiếp tục điều tra, làm rõ…

ÔngGiàng A Sài ở xã Mù Sang cho biết: “Năm 2010, toàn xã có 8 đối tượng bị lực lượng Công an huyện bắt về tội trộm cắp trâu, ngựa. Đến nay khi tình hình an ninh trong xã đã ổn định, đồng bào yên tâm sản xuất, xóa đói giảm nghèo”.

Để tránh thiệt hại về kinh tế, bà con nhân dân khu vực các xã biên giới cần nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, chăn thả gia súc và đưa gia súc từ trên rừng, nương về nuôi nhốt tại nhà; đồng thời sớm trình báo với cơ quan chức năng khi gia súc của gia đình bị mất trộm.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...