Chủ nhật, 19/05/2024, 09:38 [GMT+7]

Cần lên án, trừng trị những kẻ đầu độc tương lai thế hệ trẻ

Chủ nhật, 11/06/2023 - 21:19'
(BLC) - Đêm ngày mùng 7/6 vừa qua, thêm một vụ về mua bán cần sa được lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh phát hiện, song điều đáng nói là cả người bán, người mua, người sử dụng đều có tuổi đời còn rất trẻ. Chưa nói đến số lượng ít hay nhiều, đây là hành vi cần được lên án và phải trừng trị thật nghiêm khắc đối với những kẻ đang tâm đầu độc, phá hoại tương lai của thế hệ trẻ.

Lần xem những hình ảnh được lực lượng công an cung cấp về việc vừa phát hiện bắt giữ một nhóm thanh niên mới lớn tàng trữ, sử dụng cần sa (ma túy ở dạng thảo mộc), chúng tôi thực sự lo ngại. Các em giống như những cây măng vừa thoát bẹ, nhựa sống căng tràn, lấp lóe ánh sáng tương lai. Ấy thế nhưng, khi đã lao vào ma túy, cánh cửa phía trước dường như dần khép lại.

Đối tượng mua bán trái phép chất ma túy khi tuổi đời còn rất trẻ.

Đối tượng mua bán trái phép chất ma túy khi tuổi đời còn rất trẻ.

Cần sa là chất gây nghiện nằm trong danh mục quản lý do Chính phủ ban hành, nên việc trồng, mua bán và sử dụng chất cần sa đều là hành vi phạm pháp. Tác hại của cần sa rất nguy hiểm, không hề kém hêrôin hay ma túy tổng hợp, nếu dùng quá liều sẽ sốc, nôn ói, thậm chí tử vong. Người sử dụng cần sa sẽ có ảo giác mạnh, làm cho con người có những hành vi lệch chuẩn về đạo đức, không làm chủ được bản thân, dễ bị kích động thực hiện những hành vi sai trái. Do đó, hành vi tiếp tay, đầu độc thế hệ trẻ thông qua việc buôn bán loại chất kích thích này chính là hủy hoại tương lai của tuổi trẻ, làm mất an ninh trật tự, là gánh nặng cho người thân và toàn xã hội.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng, xử lý triệt để các trường hợp phạm tội về ma túy, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã cử những cán bộ trinh sát dày dặn kinh nghiệm lập kế hoạch bóc gỡ, triệt xóa.

Thông tin từ lực lượng công an cung cấp, vào lúc nửa đêm ngày 7/6, qua biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực Tổ dân phố số 28 (phường Đông Phong, thành phố Lai Châu) đã bắt quả tang 2 đối tượng là Vũ Tiến Quân (SN 1990) và Đỗ Hùng Phi (SN 2000) cùng trú tại xã San Thàng (thành phố Lai Châu) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vật chứng thu giữ gồm 1 gói nilon bên trong có chứa lá cây khô xay nhỏ (2 đối tượng khai nhận đó là cần sa) với khối lượng 2,48gram. Tiến hành test ma túy trong nước tiểu của 2 đối tượng trên cũng cho kết quả dương tính với ma túy. Quá trình khai thác, đối tượng Phi khai nhận sử dụng loại ma túy này được hơn 1 năm, còn đối tượng Quân sử dụng từ năm 2014.

Hai đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép cần sa.

Hai đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép cần sa.

Đấu tranh mở rộng vụ việc, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh) đã ra lệnh giữ người và lệnh khám xét khẩn cấp đối với Lê Quang Đức (SN 2000), trú tại tổ dân phố số 7 (phường Đoàn Kết) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 1 cối xay nhỏ bằng kim loại, 2 gói nilon màu trắng bên trong có chứa lá cây khô xay nhỏ, 1 hộp giấy bên trong có 9 túi nilon để cùng với lá cây (Đức khai nhận đó là bột lá cần sa xay nhỏ và lá cần sa), 1 điện thoại cùng 1 triệu đồng do Đức bán cần sa cho Quân và Phi mà có.

Căn cứ những tài liệu chứng cứ thu được, Cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng điều tra và ra lệnh giữ người, lệnh khám xét khẩn cấp đối với Tạ Ngọc Sơn (SN 2000), trú tại tổ dân phố số 24 (phường Đông Phong) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gói nilon và lọ nhựa đựng hoa, lá cây, chất lỏng được chế biến từ cần sa. Lực lượng công an còn thu giữ số lượng cây cần sa phía sau vườn nhà Sơn và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Quá trình đấu tranh, khai thác, Lê Quang Đức và Tạ Ngọc Sơn khai nhận đã sử dụng ma túy từ nhiều năm khi cùng đi làm thuê ở Hà Nội. Khi trở về Lai Châu, cả hai nghĩ cách mua cần sa từ các đối tượng rao bán trên mạng xã hội, về xay và chia nhỏ đựng vào các túi nilon nhỏ (túi zip) nhằm bán kiếm lời, đồng thời có ma túy để sử dụng.

Các đối tượng mua hàng của Đức và Sơn chủ yếu là thanh niên thích đua đòi, chơi bời ở các huyện: Tân Uyên, Sìn Hồ, thành phố Lai Châu. Hình thức mua bán ma túy thường là trực tiếp, những đối tượng ở xa thì chuyển khoản, sau đó hàng sẽ được gửi qua xe khách tuyến liên huyện. Về những cây cần sa trồng sau vườn, Sơn trình bày đã tách hạt khi mua cây cần sa khô để gieo ươm thử nghiệm, nếu thành công sẽ trồng để lấy lá sấy khô bán cho những đối tượng nghiện ma túy.

Cần sa được đối tượng Sơn gieo ươm thử nghiệm, nếu thành công sẽ trồng để bán cho đối tượng nghiện ma túy.

Cần sa được đối tượng Sơn gieo ươm thử nghiệm, nếu thành công sẽ trồng để bán cho đối tượng nghiện ma túy.

Hiện, Cơ quan CSĐT đã cho các đối tượng Quân và Phi được tại ngoại và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Quang Đức và Tạ Ngọc Sơn về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Với những hành vi nguy hại đó, Thượng tá Trịnh Xuân Hải - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy bày tỏ quan điểm: Chúng tôi đang củng cố hồ sơ đối với các đối tượng vừa bị phát hiện bắt giữ và tiếp tục mở rộng điều tra, quan điểm là sẽ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thu Trang - Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...