Chủ nhật, 19/05/2024, 14:28 [GMT+7]

Dấu ấn tình quân - dân

Thứ năm, 25/02/2016 - 18:55'
(BLC) - Cùng sự giúp đỡ, đùm bọc của Nhân dân các dân tộc 2 xã: Thu Lũm, Ka Lăng, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Thu Lũm (xã Thu Lũm, huyện Mường Tè) đã phát huy truyền thống tốt đẹp của người lính cụ Hồ, hướng hoạt động về cơ sở, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp của tình quân – dân.

Những ngày đầu xuân, chúng tôi ngược dòng sông Đà về xã Thu Lũm, trên những sườn đồi thuộc các bản: Thu Lũm, Gò Khà, Pa Thắng, Ló Na… màu xanh bạt ngàn  của cây sả được phủ kín trên những vạt đồi như minh chứng cho sự vươn lên, đổi mới của mảnh đất biên cương cực tây Tổ quốc.

Câu chuyện của cụ ông Lý Ló Xá - một lão thành cách mạng, người có uy tín ở bản Gò Khà khiến chúng tôi dễ dàng cảm nhận được sự đổi thay của Thu Lũm hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của CBCS Đồn Biên phòng Thu Lũm. Ông Xá chia sẻ: “Cuộc sống của bà con Thu Lũm 10 năm về trước khó khăn lắm, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trên địa bàn xã được xây dựng Đồn Biên phòng,  có các anh bộ đội biên phòng giúp sức, cuộc sống bà con đã tốt hơn nhiều. Bộ đội xuống tận các bản cùng ăn, cùng ở, cùng làm để giúp dân; hướng dẫn bà con lựa chọn cây, con phù hợp với điều kiện đất đai, thời tiết để phát triển kinh tế. Bộ đội còn giúp dân làm đường, thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; chăm sóc sức khỏe cho bà con, động viên giúp đỡ các cháu nhỏ đến lớp chuyên cần, học hành chăm ngoan. Người dân nay không còn đói, có thóc, gạo dự trữ; trẻ em được quan tâm tiêm phòng, khám chữa bệnh…”

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Thu Lũm giúp bà con bản Gò Khà cấy lúa.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Đỗ Văn Hưng – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thu Lũm cho biết: Tái thành lập vào tháng 1/2006, Đồn có phiên hiệu 313, được giao nhiệm vụ quản lý hơn 36km đường biên với 15 cột mốc (từ mốc 19 –33). Với phương châm “Lấy dân làm gốc”, trong mọi hoạt động, CBCS của Đồn luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tích cực tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố cơ sở chính trị vững mạnh. Tổ chức tốt các hoạt động tuần tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào khu vực biên giới. Vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào quần chúng tự quản, đường biên, cột mốc; tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc…

8/8 bản của xã Thu Lũm hiện có tổ an ninh tự quản, 5 dòng họ đăng ký tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. CBCS của Đồn cũng phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong xã đoàn kết lao động, sản xuất, đưa Thu Lũm vươn lên trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên khu vực biên giới của huyện Mường Tè.

Nhân dân các dân tộc Thu Lũm hẳn không thể quên hình ảnh những người lính mang quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Thu Lũm cùng với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong xã trèo đèo, lội suối vận chuyển nguyên vật liệu làm 21 căn nhà bán kiên cố cho các hộ dân người La Hủ (bản Là Si) theo chương trình “Mái ấm cho người nghèo biên giới”. Làm nhà cho 16 hộ dân của bản Á Chè, gần cột mốc số 19, tạo điều kiện giúp bà con ổn định cuộc sống nơi vùng biên. Với người dân Thu Lũm, hình ảnh bộ đội biên phòng cùng bà con tham gia làm đường tuần tra biên giới, xây dựng công trình nước sinh hoạt ở cụm dân cư, làm thủy lợi, khoanh nuôi bảo vệ rừng, tham gia trồng trọt, chăn nuôi… đã trở thành câu chuyện thường nhật và vô cùng thân thuộc. Cũng từ đó, các anh đã trở thành người thân của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Những người lính mang quân hàm xanh Đồn biên phòng Thu Lũm đã thực sự tạo dựng được lòng tin, thắt chặt thêm tình nghĩa quân - dân, qua đó giúp bà con ngày càng tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quyết tâm xây dựng xã Thu Lũm ngày một phát triển; tạo sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...