Thứ hai, 06/05/2024, 12:51 [GMT+7]

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 152 về khu vực phòng thủ

Thứ tư, 26/03/2014 - 21:54'
(BLC) – Hội nghị trực tuyến được Bộ Quốc phòng tổ chức ngày 26/3. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh có các đồng chí: Vương Văn Thành -Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại tá Nguyễn Thái Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tham dự.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”, Nghị định 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ “Về xây dựng khu vực phòng thủ”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, các tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt, triển khai xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) đạt được những kết quả quan trọng: Giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho đất nước phát triển kinh tế - xã hội; Thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên các địa bàn ngày càng được củng cố vững mạnh, xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc; làm chuyển biến về nhận thức cho lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, địa phương và chỉ huy các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng KVPT, vị trí chiến lược của KVPT, sự phát triển của Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

LLVT đã có bước phát triển cả về tổ chức và trang bị vũ khí, chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, công an được nâng lên, có kinh nghiệm trong xử lý các tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị cơ bản đã xếp đúng, đủ đầu mối các đơn vị dự bị động viên (DBĐV), quân số đạt từ 92,6 - 100% so với chỉ tiêu giao; tỷ lệ sát đúng chuyên nghiệp quân sự từ 65 - 85%; từ năm 2007 đến nay, đã trực tiếp chỉ đạo tổ chức trên 20 cuộc diễn tập cấp chiến dịch, chiến lược…

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đã có nhiều đổi mới trong quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng (QSQP) nói chung, Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và Nghị định 152 của Chính phủ nói riêng. Mở hàng trăm lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hàng nghìn đối tượng; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt trên 15%; kiện toàn đủ 100% đầu mối tổ chức các đơn vị DBĐV theo đúng quy định; tổ chức kiểm tra sẵn sàng động viên và huấn luyện, diễn tập đạt trên 90%.

LLVT tỉnh luôn kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, nhất trí, đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Sức mạnh chiến đấu của LLVT được nâng lên, đủ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Hội nghị xác định phương hướng chỉ đạo xây dựng và hoạt động KVPT từ nay đến năm 2020: tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, cả hệ thống chính trị để xây dựng KVPT. Xử lý thắng lợi các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.

Các ý kiến thảo luận đã đánh giá, phân tích, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm xây dựng KVPT thời gian qua và đề ra nhiệm vụ, biện pháp xây dựng KVPT những năm tiếp theo.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Bộ Quốc phòng tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước về các chủ trương, biện pháp trong tổ chức triển khai xây dựng KVPT, đối ngoại quân sự. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và Nghị định 152 của Chính phủ, tập trung xây dựng tiềm lực chính trị trong thế trận phòng thủ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV rộng khắp, có đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các Bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng tổ chức xây dựng KVPT, thế trận phòng thủ, tổ chức diễn tập KVPT chặt chẽ, sát thực, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh.

 

Thế Thành (Bộ CHQS tỉnh)

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...