Thứ hai, 06/05/2024, 19:00 [GMT+7]

Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2019

Thứ bảy, 01/06/2019 - 16:04'
(BLC) - Hôm nay (31/5), Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh) tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2019.

Năm nay, Tiểu đoàn tiếp nhận trên 100 chiến sĩ mới, gồm 9 dân tộc: Kinh, Thái, Mông, Giáy, Lự, Dao, Hà Nhì, La Hủ, Tày thuộc 3 huyện: Mường Tè, Tam Đường, Sìn Hồ. Đảm bảo chất lượng huấn luyện, đơn vị quán triệt mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; tích cực làm tốt công tác chuẩn bị vật chất, mô hình học cụ, củng cố thao trường bãi tập, giáo án, bài giảng và tập huấn 100% cán bộ từ Tiểu đội đến Tiểu đoàn.

Chiến sĩ Tống Văn Đông thuộc Đại đội huấn luyện, Tiểu đội 1, Trung đội 1, thay mặt chiến sĩ mới tuyên thệ trước Quân kỳ quyết thắng.

Huấn luyện quân sự gồm: kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh; chiến thuật binh chủng hợp thành; điều lệnh, xây dựng chính quy; thể lực; hậu cần; kỹ thuật; tình hình chấp hành kỷ luật và an toàn giao thông…

Bên cạnh công tác huấn luyện, chiến sĩ mới được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị, bản chất truyền thống, nhiệm vụ của quân đội và nghĩa vụ của người quân nhân cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Sau 3 tháng huấn luyện với phương châm “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa huấn luyện”, đơn vị đã hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện chiến sĩ mới đạt yêu cầu đề ra, làm cơ sở để tiếp tục huấn luyện các nội dung mới cao hơn trong thời gian tới.

Kết quả, kiểm tra bắn súng AK bài 1 đạt khá, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ bài 1 đạt giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Sau Lễ tuyên thệ, các chiến sĩ mới bước vào huấn luyện chuyên ngành biên phòng 1,5 tháng.

Đức Duẩn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Xứng danh người chiến sỹ
Ở độ tuổi xưa nay hiếm nhưng ông Nguyễn Giang Lam ở tổ dân phố số 11 (phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu) vẫn hăng say hiến công, hiến kế cho các hoạt động của địa phương và giáo dục con cháu...