Chủ nhật, 19/05/2024, 04:18 [GMT+7]

Nắm chắc địa bàn, giữ vững ANTT cơ sở

Thứ tư, 31/12/2014 - 17:53'
(BLC) - Để đảm bảo ôn định và giữ vững ANTT trên địa bàn, những năm qua lực lượng công an xã trong toàn tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Trong chuyến tác nghiệp mới đây tại huyện Nậm Nhùn, chúng tôi có dịp gặp gỡ trung úy Vàng Văn Phong – Trưởng Công an xã Nậm Hàng, được anh cho biết, hiện nay, lực lượng công an xã có 15 đồng chí, trong đó có 13 công an viên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, lực lượng công an xã đã tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm tra an ninh trật tự vào ban đêm; thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng làm nhiệm vụ đột xuất 24/24 và phối hợp tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông. Chủ động phối hợp với MTTQ, các đoàn thể xã phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Trong những buổi họp bản, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể … các anh tham gia tuyên truyền pháp luật cùng những phương thức, thủ đoạn mới của bọn tội phạm để bà con biết và cảnh giác phòng ngừa. Cùng với đó, làm tốt công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi trở về với cộng đồng cũng như quản lý nhân khẩu, hộ khẩu…Nhờ đó số vụ việc vi phạm pháp luật qua các năm đều giảm, các vụ việc xảy ra đều được giải quyết dứt điểm, không để kéo dài trở thành điểm nóng phức tạp.

Công an xã Nậm Hàng (huyện Nậm Nhùn) phối hợp đảm bảo an toàn giao thông.

Cũng nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và triển khai biện pháp giữ gìn an ninh trật tự của lực lượng công an xã Nậm Cần (huyện Tân Uyên)mà trật tự an toàn xã hội xã luôn được giữ vững. Nói như anh Lò Văn Thắng- Trưởng Công an xã thì ANTT Nậm Cần tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp vì xã ở giữa 2 xã Thân Thuộc, Nậm Sỏ và còn có 4 bản tái định cư. Do vậy, Công an xã đã phối hợp với các lực lượng khác tham mưu xã thành lập 1 tổ hòa giải ở xã và 8 tổ hòa giải ở các bản để giải quyết ngay những vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc nên 5 năm trở lại đây ANTT được giữ vững. Anh Thắng cũng chia sẻ, nhiệm vụ của các anh là vừa phải chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền củng cố hệ thống chính trị, vừa phải trực tiếp giải quyết các vụ việc như cắp gà, trộm chó, những mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, chửi nhau, say rượu gây chuyện…Mà những việc này đều diễn ra ở bản, xã, thậm chí họ hàng nhà mình, do đó khi giải quyết công việc anh cùng đồng đội luôn phải trăn trở để vừa thấu tình vừa đạt lý.

Công an xã Mường Cang (huyện Than Uyên) tuyên truyền pháp luật tới bà con trong xã. 

Trao đổi với Đại tá Bùi Gia Lượt – Phó Giám đốc Công an tỉnh chúng tôi được biết, hiện nay, toàn tỉnh có 1.420 công an xã, đây là lực lượng nòng cốt trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANTT cơ sở. Hàng năm, lực lượng này phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp nảy sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Làm nòng cốt xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Cũng vì thế mà công tác xây dựng và củng cố lực lượng Công an xã luôn được chú trọng. Từ năm 2007 đến nay Công an tỉnhđã tổ chức 36 lớp huấn luyện nghiệp vụ cho hơn 400 lượt trưởng phó công an xã, hơn 2000 lượt Công an viên (thôn bản).; tổ chức diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân… Đến nay tất cả các xã phường, thị trấn, tổ dân phố đều có Ban công an xã và công an viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ở cơsở, phát huy vai trò xung kích, nắm chắc hoạt động của những đối tượng hình sự để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật.

Trong năm 2014 lực lượng công an xã đã tổ chức 552 đợt phát động, tuyên truyền Nhân dân đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm với 32.520 lượt người tham gia, qua các buổi tuyên truyền, quần chúng đã cung cấp cho Công an xã 212 nguồn tin về tình hình ANTT; giao nộp 455 khẩu súng kíp, 79 khẩu súng hơi cồn và nhiều công cụ hỗ trợ. Ngoài ra, lực lượng công an xã triển khai hiệu quả hơn 400 hòm thư tố giác tội phạm ở các địa bàn trọng điểm, quần chúng đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng chục ngàn nguồn tin có liên quan đến ANTT, trong đó có hơn 1000 tin có giá trị. Góp phần xây dựng và duy trì 28/108 xã, phường, thị trấn, 482 thôn, bản không có tệ nạn ma túy; củng cố được 74 xã trọng điểm phức tạp về ANTT.

Với sự nỗ lực vượt qua khó khăn, lực lượng công an xã trong toàn tỉnh đã và đang ngày đêm cùng với lực lượng công an chính quy giữ vững thế trận an ninh Nhân dân ngay từ cơ sở.

Thùy Dung

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...