Thứ ba, 21/05/2024, 03:28 [GMT+7]

Nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt

Thứ hai, 22/04/2013 - 15:00'
(BLC) - Xác định công tác hậu cần có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến mọi hoạt động của đơn vị, những năm qua, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phong Thổ đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tăng gia sản xuất, quản lý quân nhu tốt.   

Nhờ đó, nhiều năm liền Ban Chỉ huy quân sự huyện Phong Thổ là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” của tỉnh.

Theo Báo cáo công tác hậu cần của Ban Chỉ huy quân sự huyện Phong Thổ trong quý I năm 2013, đơn vị đã tăng gia sản xuất được 168 kg thịt lợn đen, 61kg cá trê phi, cá rô, 558 kg rau các loại…với tổng trị giá trên 19 triệu đồng. Số lượng sản phẩm tăng gia này đã đáp ứng 100% nhu cầu rau xanh, 80% nhu cầu cá, thịt, trứng cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, đảm bảo mỗi người được cung cấp đủ và vượt mức 3.200 calo/ngày và nâng mức tiền ăn từ 43.000 đồng/người/ngày lên 45.000 đồng/người/ngày.

Cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Phong Thổ chăm sóc vườn rau.

Trung úy Đặng Xuân Hảo – trợ lý hậu cần, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phong Thổ cho biết: “Để có được kết quả trên, thời gian qua chúng tôi đã tham mưu cho Ban Chỉ huy quân sự huyện lên kế hoạch, tuyên truyền, vận động, chỉ đạo các cán bộ chiến sĩ các Ban: Chính trị, Tham mưu, Hậu cần kỹ thuật cùng tăng gia sản xuất. Đồng thời, đơn vị đầu tư kinh phí xây dựng, củng cố chuồng nuôi gia súc, gia cầm; cử cán bộ, chiến sĩ bỏ ra 90 ngày công lao động đi khai thác trong địa bàn được 3,2 tấn phân bón các loại để cải tạo vườn trồng rau… Nhờ đó, đơn vị đã vượt qua những khó khăn về điều kiện tự nhiên, đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, xây dựng được nhiều mô hình tăng gia sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao”.

Quả thật, theo quan sát của chúng tôi ngay sau những dãy nhà làm việc khang trang của đơn vị là 5 giàn su su, bầu đang ra hoa kết trái, kế bên là những vườn rau xanh tốt (diện tích 1.200m2) với đủ loại rau: muống, cải, mồng tơi, rau rền… giữa các vườn rau được ngăn cách bởi con đường nhỏ đổ bê tông sạch sẽ. Trong cùng là khu chăn nuôi gia súc, gia cầm được xây dựng kiên cố, thoáng mát về mùa hè, ấp áp về mùa đông, với gần 200 con gà, vịt, ngỗng, lợn, con nào con nấy lông mượt, béo tròn.

Thượng úy Nông Quốc Việt – Ban tham mưu Ban Chỉ huy quân sự huyện Phong Thổ chia sẻ: “Đã thành thông lệ, từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần vào khoảng 16h30 đến 17h30 tôi và các đồng chí khác trong đơn vị đều tăng gia sản xuất, mỗi người một việc, người thì làm cỏ, trồng rau, người thì cho lợn ăn… riêng ngày thứ 7, chủ nhật thì chúng tôi tăng gia sản xuất cả ngày. Sau khi tăng gia sản xuất chúng tôi cùng nhau chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe, trong các bữa ăn lại cùng nhau thưởng thức các sản phẩm do chính bàn tay mình làm ra. Chúng tôi cảm thấy rất vui và coi việc tăng gia là việc làm không thể thiếu trong ngày”.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm là phần việc không thể thiếu trong tăng gia sản xuất của đơn vị.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, ngoài tăng gia sản xuất cải thiện bữa ăn hàng ngày Ban Chỉ huy quân sự huyện Phong Thổ còn cử 2 cán bộ chuyên chịu trách nhiệm lên thực đơn các bữa ăn trong tuần, liên hệ địa chỉ bán thịt, cá, trứng đáng tin cậy lấy hàng, trực tiếp nấu ăn, rửa bát; cử cán bộ, chiến sĩ luôn phiên vệ sinh phòng ăn; phân công cán bộ quân y kiểm tra thực phẩm trước khi nhập, khi chế biến và sau chế biến… Do đó, trong nhiều năm nay đơn vị không có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho bộ đội học tập và công tác.

 Song song với đó, đơn vị cũng làm tốt việc đăng ký danh sách cỡ số quân trang năm 2013; nhận và cấp 90 xuất quân trang cho tân binh nhập ngũ; quản lý quân trang dùng chung chặt chẽ, đủ về số lượng; quản lý lượng gạo tẻ (220kg), muối (10kg), võng vải (40 cái), dầu mỡ (7kg), cáng nẹp (2 bộ) và các loại hàng dự trữ khác đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Với những kết quả đạt được, nhiều năm liền Ban Chỉ huy quân sự huyện Phong Thổ được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đánh gía là đơn vị tiêu biểu trong phong trào “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”. Đây là nền tảng để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đẩy mạnh phong trào xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 và các năm tiếp theo.

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...