Chủ nhật, 19/05/2024, 21:38 [GMT+7]

Phát huy vai trò người có uy tín

Thứ sáu, 09/09/2016 - 22:18'
(BLC) - Nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, người có uy tín ở xã Sùng Phài (huyện Tam Đường) tích cực vận động bà con đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới, xứng đáng là cầu nối giữa Đảng với dân.

Hiện nay xã Sùng Phài có 8 người được bình bầu, công nhận là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây đều là những nhân tố điển hình dám nghĩ dám làm, gương mẫu đi đầu trong các phong thi đua ở bản. Xác định tầm quan trọng đó, cấp ủy, chính quyền xã đã động viên, khích lệ người có uy tín phát huy vai trò, tiếng nói tuyên truyền, vận động bà con tập trung phát triển kinh tế, tránh xa tệ nạn xã hội, không nghe theo kẻ xấu bỏ bản di canh di cư… Nhờ vậy, nhiều năm nay, trên địa bàn xã không xảy ra tình trạng di cư tự do, không có người nghiện ma túy, bà con đoàn kết, xây dựng cuộc sống ấm no.

Ông Hoàng Láo Sì (thứ 2 từ phải sang) ở bản Căn Câu (xã Sùng Phài, huyện Tam Đường) tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước tới dân bản.

Theo lời giới thiệu của cán bộ xã, chúng tôi đến thăm ông Hoàng Láo Sì ở bản Căn Câu (5 năm được bà con tín nhiệm bầu là người uy tín của bản). Đường vào Căn Câu mùa này tuy còn nhiều khó khăn vì đang trong quá trình thi công nhưng dễ đi hơn so với đường mòn nhỏ của 2 năm về trước. Còn nhớ năm 2014, để vào bản, chúng tôi phải đi bộ 2,6km bắt đầu từ ngã ba bản Trung Chải. Tháng 9/2015, từ nguồn vốn Chương trình 135/CP và bà con tự nguyện hiến đất, ngày công, con đường được khởi công mở rộng, nâng cấp. Tuy nhiên, phía sau con đường mới mở đó là cả câu chuyện dài về công tác dân vận khéo. Bởi muốn mở rộng đường cần thêm diện tích đất nương của bà con. Nhận thấy một số hộ dân chưa mặn mà với việc này, ông Sì phối hợp với Trưởng bản, Bí thư Chi bộ đến từng nhà vận động bà con phát huy tinh thần “một người vì mọi người” cũng như giúp giải thích lợi ích của việc làm đường sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế của bản và đường đến trường của con em bớt gian nan. Và, gia đình ông Sì tiên phong hiến 2.000m2 đất trồng lúa, ngô để làm đường. Noi gương ông, bà con bản Căn Câu đồng thuận hiến hàng mở đường.

Tuy nhiên, bản lại gặp trở ngại là con đường đi qua bản Suối Thầu nếu mở rộng lại cần sự giúp sức của 11 hộ có đất ven đường. Một lần nữa, ông Sì bàn với các hộ dân trong bản dùng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đền bù cho các hộ đó (60 triệu đồng). Được sự nhất trí cao của dân bản, con đường được khởi công và đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để cuối năm nay sẽ hoàn thành, bàn giao.

Bản Căn Câu có 33 hộ, chủ yếu là dân tộc Dao sinh sống. Với mong muốn giúp bà con thoát nghèo, ông Sì thường xuyên thăm hỏi, trò chuyện với các gia đình, để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng. Ông còn phối hợp với tổ chức đoàn thể bản vận động các hộ dân tập trung phát triển kinh tế, không theo đạo trái pháp luật, xây dựng gia đình, bản làng văn hóa. Nếu trước đây bà con chỉ chăn nuôi nhỏ, lẻ, thả rông gia súc thì nay nhiều hộ đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, áp dụng khoa học kỹ thuật, làm tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh. Nhờ đó, đàn gia súc phát triển ổn định, hiện tổng đàn có 875 con, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5 - 6%/năm. Đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, từ năm 2014, bà con trồng thêm vụ ngô thu đông với diện tích 10ha, năng suất đạt 34 tạ/ha.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Sì nói: “Công việc này ví như “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, nhưng khi thấy bà con tin tưởng thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tôi có thêm động lực để làm tốt hơn công việc được giao, không phụ sự kỳ vọng của dân bản”.

Nhiều năm nay, ông Sủng Páo Tủa được dân bản Tả Chải coi như cây gỗ quý của cánh rừng sau bản. Bởi, trong bản có sự vụ gì từ lớn đến nhỏ, ông đều đứng ra giải quyết thấu tình đạt lý. Bản Tả Chải có 50 hộ, chủ yếu là dân tộc Mông, trình độ nhận thức cũng như sản xuất còn hạn chế nên cuộc sống khó khăn. Để thay đổi tập quán, phong tục lạc hậu như: tảo hôn, cúng bái, thả rông gia súc, ông vận động các gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổng vệ sinh môi trường. Đến nay, bản đã có 40/50 gia đình văn hóa; khi ốm đau bà con đến cơ sở y tế để được thăm khám; tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt 100%...

Anh Vũ Văn Luận - Chủ tịch UBND xã Sùng Phài cho biết: “Mặc dù chế độ đãi ngộ cho người có uy tín rất thấp, mỗi năm chỉ được 400 nghìn đồng/người nhưng không vì thế mà họ lơ là công việc. Các đồng chí luôn làm việc bằng tấm lòng nhiệt huyết với mong muốn bà con trong bản có cuộc sống ấm no. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của đội ngũ người có uy tín trên địa bàn, thời gian tới, xã sẽ tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ cho người có uy tín để họ thực sự là “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền, góp phần truyền tải các chính sách đến với bà con, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Hà Tĩnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...