Thứ sáu, 17/05/2024, 13:27 [GMT+7]

Quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu

Thứ ba, 16/09/2014 - 08:53'
Ngày (16-9), Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước CHDCND Lào do Thượng tướng Sẻng-nuôn Xay-nha-lạt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu, bắt đầu thăm chính thức nước ta theo lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của đồng chí Sẻng-nuôn Xay-nha-lạt trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng CHDCND Lào. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Nghị định thư về Hợp tác quốc phòng giai đoạn 2010-2014 chuẩn bị kết thúc. Đây là dịp để hai bên đánh giá kết quả đạt được và tổng kết những bài học kinh nghiệm về hoạt động hợp tác 5 năm qua trên tất cả các mặt, nhằm đưa hợp tác quốc phòng trong thời gian tới đạt hiệu quả ngày càng cao hơn.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu cán bộ chính trị cấp cao QĐND Lào sang thăm nước ta tháng 8-2014. Ảnh: Quốc Chính 

Mục đích của hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào là hỗ trợ nhau nhằm nâng cao năng lực quốc phòng để đảm bảo độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ mỗi nước, bảo vệ ổn định hệ thống chính trị, cuộc sống yên bình của nhân dân và sự phát triển phồn vinh của hai nước. Quân đội hai nước đều có chung nhận thức đây là vấn đề sống còn của hai dân tộc, tiếp tục phối hợp xây dựng sức mạnh chính trị-tinh thần quân đội trên cơ sở phát huy lý tưởng liên minh chiến đấu năm xưa của cha anh; phối hợp hỗ trợ nhau trong công tác Đảng-công tác chính trị và đào tạo bồi dưỡng cán bộ; duy trì trao đổi đoàn và tham vấn thường xuyên ở mọi cấp độ trên mọi vấn đề liên quan tới an ninh quốc phòng mỗi nước; coi mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Việt-Lào là một nhân tố bảo đảm tương lai phồn vinh của hai dân tộc. 
Các cơ chế hợp tác đã tạo điều kiện phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả trong xây dựng tiềm lực quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân đội mỗi nước; giúp duy trì, huấn luyện, nâng cao khả năng phối hợp phòng thủ tác chiến, góp phần chống lại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, xây dựng, củng cố thế trận và vành đai an ninh của hai nước. Hoạt động hợp tác quốc phòng đã giúp tạo dựng đường biên giới Việt Nam-Lào thực sự hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Mối quan hệ giữa lực lượng quốc phòng hai nước trên toàn tuyến biên giới là gắn bó, nghĩa tình cả về chiều rộng và chiều sâu, không chỉ trong quan hệ giữa các đơn vị quân đội với nhau mà còn giữa các đơn vị quân đội với chính quyền và nhân dân địa phương hai nước trong vùng biên giới.
Chỉ tính riêng trong năm 2013, quân đội Việt Nam và Lào  đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục tình đoàn kết đặc biệt, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước nhân những ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của hai nước, hai quân đội như Hội thảo khoa học “60 năm Chiến dịch Thượng Lào và giải phóng Sầm Nưa”, phối hợp nghiên cứu biên soạn công trình “Tổng kết Chiến dịch Mường Sủi-Sa La Phu Khun (1971-1972)”. Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử 24 đoàn sang công tác tại Lào, đồng thời đón 17 đoàn cán bộ của Lào sang công tác tại Việt Nam; trong khi đó, hai bên đã tìm kiếm, cất bốc và đưa 413 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước…

Trên cơ sở đó, chúng ta tin tưởng rằng chuyến thăm của Thượng tướng Sẻng-nuôn Xay-nha-lạt sẽ góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp quan trọng trong giữ gìn và không ngừng vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào./.

 

Theo Đoàn Loan qdnd.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...