Chủ nhật, 19/05/2024, 08:01 [GMT+7]

Tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội

Thứ sáu, 20/11/2015 - 15:44'
(BLC) - Không trợ cấp, không tiền trách nhiệm… song các hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) thị trấn Sìn Hồ (huyện Sìn Hồ) vẫn luôn nhiệt huyết với công việc, là những người “vác tù và hàng tổng”, góp phần tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Những năm trước, một bộ phận thanh niên của thị trấn Sìn Hồ thường ham chơi, lười lao động, theo bạn bè xấu tụ tập uống rượu, đánh bạc và đặc biệt là nghiện hút ma tuý khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn biến phức tạp. Xác định được vai trò, trọng trách của những người lính cụ Hồ giữa thời bình trong việc giáo dục, uốn nắn thế hệ trẻ, Hội CCB thị trấn Sìn Hồ đã tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống tội phạm ma tuý và tệ nạn xã hội đến người dân, đặc biệt với tầng lớp thanh thiếu niên. Nội dung tuyên truyền tập trung vào trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước và những hệ luỵ của ma tuý nhằm giúp họ sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội.

Hội CCB thị trấn Sìn Hồ tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng chống tội phạm ma tuý và tệ nạn xã hội đến người dân bản Sìn Hồ Dao.

Trong 5 năm qua hội CCB trị trấn Sìn Hồ đã tăng cường công tác tuyên truyền cho gần 400 đối tượng thanh thiếu niên, qua đó đã giúp nhiều thanh thiếu niên của thị trấn Sìn Hồ có ý thức hơn, có trách nhiệm hơn nhất là trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn cũng như phát triển kinh tế gia đình. Điển hình như anh Nguyễn Ngọc Biển, Triệu Cao Quý ở khu 5 từ một thanh niên tay trắng, từ chỗ không có việc làm ổn định song được sự động viên của các cấp hội CCB, các anh đã vươn lên làm giàu bằng nghề kinh doanh buôn bán các mặt hàng tạp hóa và sửa chữa ô tô, mỗi năm thu nhập 50 – 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng CCB thị trấn còn tích cực tham gia bảo vệ dân phố như duy trì nề nếp, chế độ trực, tuần tra canh gác, nhất là vào các buổi tối, các ngày lễ, tết, các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo kế hoạch của công an thị trấn. Ngoài ra, cán bộ, hội viên CCB thị trấn Sìn Hồ còn chủ động phối hợp với công an thị trấn xây dựng cụm liên kết ANTT giữa các khu dân cư. Chỉ đạo các chi hội cơ sở làm tốt công tác quản lý, giáo dục, ngăn chặn không để con em CCB sa vào các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma tuý, mại dâm.

Bằng nhiều biện pháp vừa cứng rắn, vừa mềm mỏng, 100% con em các gia đình hội viên CCB không có người vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội. Đây cũng là việc làm nêu gương cho quần chúng Nhân dân trong việc giáo dục con cháu. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn chủ động cùng với địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tố giác tội phạm, đẩy lùi, triệt phá các tụ điểm ma tuý. Đồng thời, kết hợp với lực lượng công an tiến hành kiểm tra phá nhổ cây thuốc phiện trên địa bàn và thường xuyên tổ chức tuần tra các điểm có biểu hiện sử dụng chất ma túy.

Nhờ vậy mà 5 năm qua, Hội CCB thị trấn Sìn Hồ đã giúp lực lượng công an xoá bỏ nhiều tụ điểm chích hút, mua bán sử dụng ma tuý, phát hiện cung cấp cho công an gần 200 nguồn tin, tham gia vây bắt nhiều tội phạm xã hội. Điển hình như giữa năm 2014 két sắt của đội quản lý chợ thị trấn Sìn Hồ đã bị kẻ gian đột nhập lấy cắp gần 100 triệu đồng. Sau khi xem xét hiện trường và tìm hiểu về thân nhân, Hội CCB đã tham mưu cho Công an huyện triệu tập đối tượng Lò Thị Th. ở khu phố số 2, thị trấn Sìn Hồ. Qua đấu tranh khai thác, Th. đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Vụ việc làm sáng tỏ, được Nhân dân nhiệt tình ủng hộ.

Trên mặt trận phòng chống tội phạm về ma tuý, Hội CCB thị trấn Sìn Hồ đã tiến hành xác minh nắm bắt quy luật hoạt động của các tụ điểm bán lẻ ma tuý, đã cung cấp thông tin kịp thời chính xác giúp công an huyện, thị trấn Sìn Hồ tiến hành triệt phá các tụ điểm mua bán ma tuý trong dân cư, trả lại sự yên bình của bản làng.

Không dừng lại ở đó, Hội CCB thị trấn Sìn Hồ còn phối hợp với gia đình, dòng họ, người có uy tín giúp đỡ, động viên các các đối tượng bị đi tù, các đối tượng mắc tệ nạn xã hội tái hòa nhập cộng đồng. Trở về với cuộc sống thường nhật được hơn 4 năm, nhưng đến nay anh Chẻo A Lù ở bản Sìn Hồ Dao vẫn không quên sự giúp đỡ của các bác CCB khi anh sa ngã vào con đường nghiện ngập. Anh Lù kể: “Do ham chơi nên tôi đã sa vào nghiện hút lúc nào không hay. Người thân, gia đình đều ngao ngán và mất hết niềm tin vào tôi. Đúng lúc ấy tôi được các bác CCB đến động viên và khuyên tôi tiếp tục đi cai nghiện. Nhờ những lời khuyên chân thành và sự tận tình chu đáo ấy, tôi có thêm động lực và quyết tâm cai nghiện thành công. Khi trở về với cộng đồng, tôi lại được Hội CCB tạo điều kiện tham gia các mô hình sản xuất để phát triển kinh tế. Đến nay, cuộc sống gia đình tôi đã dần ổn định”.

Nhờ gần gũi với Nhân dân, Hội CCB thị trấn Sìn Hồ nắm rõ tâm tư nguyện vọng của người dân để tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền có chủ trương, chính sách hợp lòng dân. Cũng từ đó, Nhân dân đồng lòng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, nhà nước; giáo dục, vận động con, cháu không vi phạm pháp luật, chấp hành tốt quy định tại địa phương.

“Có được kết quả đó là nhờ các hội viên cùng chung chí hướng, tạo được niềm tin ở Nhân dân. Chúng tôi xác định, được trở về sau những phút giây sinh tử nơi chiến trường, ai cũng phải sống cho xứng đáng, dù phải gác việc riêng để làm việc chung cũng không nề hà” - Ông Mai Viết Duy - Chủ tịch Hội CCB thị trấn Sìn Hồ nói.

Tường Lam

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...