Chủ nhật, 19/05/2024, 14:48 [GMT+7]

Tô thắm tình quân dân

Thứ sáu, 04/02/2022 - 20:06'
(BLC) - Là đơn vị phụ trách quản lý tuyến biên giới thuộc các xã: Nậm Ban, Hua Bum, Trung Chải (huyện Nậm Nhùn), cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hua Bum luôn có những việc làm thiết thực giúp dân, thực hiện tốt công tác dân vận. Đời sống của Nhân dân các dân tộc nơi đơn vị đứng chân ngày một phát triển, tô thắm thêm tình quân dân nơi biên giới.

Đến các xã biên giới của huyện Nậm Nhùn những ngày này, không khí đón xuân của bà con đang rộn ràng khắp nơi. Bộ đội biên phòng đang cùng với người dân các bản mổ lợn, gói bánh chưng, trang trí những cành hoa đào rực rỡ để cùng nhau đón tết Nhâm Dần 2022. Để có được một cái tết ấm no, bình yên và an toàn cho Nhân dân đón xuân, trong những năm qua các anh đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng giúp đỡ bà con. Công tác dân vận luôn được đơn vị chú trọng thực hiện tốt.

Cùng Thiếu tá Vàng A Chiếu - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hua Bum đi thực hiện công tác dân vận mới thấy được những khó khăn, vất vả của các anh. Giữa  cái rét như cắt da, cắt thịt của mùa đông biên giới, anh cùng với các anh em trong đơn vị vẫn đến từng bản thực hiện tuyên truyền, vận động người dân bà con phát dọn đường làng, ngõ xóm, giữ vệ sinh môi trường quanh bản trước thềm năm mới. Cùng với đó, vận động bà con đi tiêm phòng Covid-19; trong mùa khô này không đốt rừng, phá rừng, di cư tự do bởi những việc làm đó là trái với luật pháp. Bởi cùng là người Mông gắn bó với bản nhiều năm, là bộ đội biên phòng nên những điều anh Chiếu nói bà con đều tin, nghe theo và thực hiện.

ảnh 1: Đồng chí Hoàng Quốc Khánh- Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà cho Đồn biên phòng Hua Bum để tổ chức tết Nhâm Dần cho người dân bản Trung Chải, xã Chung Chải.

 Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà cho Đồn Biên phòng Hua Bum để tổ chức tết Nhâm Dần cho người dân.

Ông Lý A Nhè - dân tộc Mông ở bản Trung Chải, xã Trung Chải chia sẻ: Những năm qua được bộ đội biên phòng giúp đỡ tận tình nên cuộc sống của bà con trong bản đã khấm khá hơn so với trước đây. Từ việc hướng dẫn cấy lúa nước, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho đến dựng nhà, làm đường giao thông nông thôn đều có sự giúp sức của bộ đội. Chúng tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ đó, hứa sẽ cùng bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc biên giới.

Cũng giống như ông Nhè, bà Lò Thị Mé - dân tộc Mảng ở bản Nậm Ô, xã Nậm Ban cũng dành những tình cảm đặc biệt cho bộ đội biên phòng. Bà cho biết: Cách đây vài năm, được bộ đội biên phòng hướng dẫn, giúp đỡ nên gia đình tôi đã biết chăn nuôi gia súc, phát triển kinh tế. Giờ không còn là hộ nghèo nữa mà còn sắm được cả tivi, tủ lạnh phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Người Mảng ở biên giới Nậm Nhùn hiện không còn du canh, du cư, biết cấy lúa nước, trồng cây ăn quả như hiện nay là nhờ sự giúp đỡ rất lớn của bộ đội biên phòng.

Để có sự đổi thay đó, những năm qua cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hua Bum đã thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt trong năm qua đã tổ chức tuyên truyền trên 80 buổi với hơn 3.000 lượt người nghe về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Ngoài ra, đơn vị còn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống mới vào nuôi trồng như: củ nghệ đen, quế, sả ở xã Trung Chải; mô hình chăn nuôi đại gia súc ở xã Nậm Ban. Từ năm 2015 đến nay, đã có hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống các bản làm đường giao thông nội bản, nội đồng ở các xã trên tuyến biên giới đơn vị phụ trách quản lý, bảo vệ.

Thieu ta Vang A Chieu

Thiếu tá Vàng A Chiếu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân bàn Nậm Nghẹ, xã Hua Bum.

Thiếu tá Vàng A Chiếu - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Hua Bum cho biết: Phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa quân với dân được vun đắp từ nhiều năm qua, chúng tôi luôn gần dân, sát dân nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, sẵn sàng giúp đỡ khi bà con cần. Trong những ngày tới, chúng tôi tập trung tổ chức tết cho bà con, vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các công việc khác như: giúp đỡ hộ nghèo không có khả năng ăn tết, vận động phòng chống cháy rừng mùa khô, giúp dân làm lại nhà cùng chương trình “Con nuôi của đồn” sẽ tiếp tục được duy trì.
Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hua Bum đã tô thắm tình đoàn kết, gắn bó quân dân nơi biên giới Nậm Nhùn. Đây chính là động lực góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Nguyễn Tùng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...