Chủ nhật, 19/05/2024, 02:15 [GMT+7]

Tỏa sáng bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"

Thứ hai, 22/12/2014 - 11:42'
Cựu chiến binh Điện Biên - những người lính năm xưa không chỉ gương mẫu, thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mà còn vượt lên chính mình để thắng đói nghèo, vững niềm tin với Đảng, "truyền lửa" cho lớp trẻ, tỏa sáng bản chất, truyền thống " Bộ đội Cụ Hồ".

 

 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Điện Biên Tao Văn Khứn phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập QĐND Việt Nam. 

Xưa thắng giặc, nay phải thắng đói nghèo

Với lực lượng đông đảo gần 16 ngàn hội viên, Cựu chiến binh phải làm gì để góp phần đưa Điện Biên thoát khỏi tình trạng kém phát triển?. Đó là câu hỏi luôn trăn trở, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm, thúc giục các cấp hội và từng hội viên. Bởi xưa thắng giặc, nay phải thắng đói nghèo, vươn lên làm giàu cho chính mình và xã hội.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Điện Biên Tao Văn Khứn cho biết: Để trở thành lực lượng "Xung kích trên mặt trận không tiếng súng", Hội tập trung tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng ý chí tự cường cùng với tinh thần “Thắng không kiêu, bại không nản” trên từng công việc cho các cấp hội và từng hội viên. Cùng với các nguồn vốn của Trung ương và địa phương, các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Phòng giao dịch ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện đứng ra vay vốn giúp hội viên thông qua gần 400 tổ tín dụng tiết kiệm. Tổ chức tập huấn sử dụng, phát huy hiệu quả vốn vay. Tiến hành ký kết phối hợp với: Công ty giống cây trồng vật nuôi; Trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm; Trạm Khuyến nông, khuyến ngư, Trạm Bảo vệ thực vật: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... chung tay dạy nghề, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho hội viên. Vận động hàng triệu lượt hội viên xóa bỏ vườn tạp, mạnh dạn sử dụng giống cây, con mới trong trồng trọt, chăn nuôi để sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập trên một đơn vị gieo trồng. Theo đó, từng cấp Hội lựa chọn mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp, bản thân CCB kiên trì, học hỏi, mạnh dạn tổ chức mô hình phù hợp với điều kiện và khả năng của mình. Các mô hình: Phát triển doanh nghiệp xây dựng, hợp tác xã, kinh doanh tổng hợp của CCB Thành phố Điện Biên Phủ; Trồng cà phê của CCB huyện Mường Ảng; Trồng sa nhân, thảo quả, sơn tra của Hội CCB huyện Tuần Giáo; Trang trại, gia trại phát triển ngành nghề, dịch vụ của CCB các huyện Điện Biên, Mường Chà, Mường Lay, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Điện Biên Đông... mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp hội viên thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

Hiện nay, Hội đã có 25 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã do hội viên CCB làm chủ có thu nhập từ 500 triệu đồng trở lên, từ đó giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động mỗi năm. Điển hình trong kinh doanh, xây dựng là doanh nghiệp tư nhân CCB: Trường Thọ, Nguyễn Văn Hổ có mức doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm. Toàn Hội có gần 700 trang trại, gia trại thu nhập từ 100 – 500 triệu đồng/năm. Điển hình trong phát triển kinh tế trang trại là các CCB: Lý A Pháng, Lý Phù Xuyến, Vàng Lòng Chừ, Lò Văn Ép, Mùa A Lầu, Chỏ Chờ Hồ, Vàng Chồng Chang... cùng hàng ngàn hội viên CCB sản xuất, kinh doanh giỏi. Vì vậy, sau 5 năm (2009 -2014), số lượng hộ nghèo thuộc các gia đình CCB từ 24% giảm còn 12%.

Vững niềm tin với Đảng, "truyền lửa" cho lớp trẻ

Đoàn kết, tích cực xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ XHCN là nhiệm vụ quan trọng của Hội CCB từ tỉnh đến cơ sở. Vững niềm tin với Đảng, các hội viên chủ động tham gia ý kiến vào nghị quyết, chương trình công tác của cấp ủy Đảng, HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ các cấp. Sát cánh cùng các lực lượng quân sự, công an, biên phòng tuần tra đường biên, mốc giới, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn dân cư. Đã có 3.500 CCB tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể... từ tỉnh đến cơ sở. Phải khẳng định rằng đây là lực lượng tin cậy, trung thành, hạt nhân nòng cốt, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc.

Theo Chủ tịch Hội CCB tỉnh Điện Biên Tao Văn Khứn, để cùng chăm lo cho thế hệ tương lai, Hội và tổ chức Đoàn cùng cấp đổi mới nội dung, hình thức phương pháp giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Thông qua các phong trào: “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc”; “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Điện Biên”… để rèn luyện tinh thần, hoài bão cách mạng cho lớp trẻ. Trên cơ sở đó nâng cao vị thế, uy tín của Hội CCB trong việc "truyền lửa " cho lớp trẻ.

Phát huy bản chất, truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, "Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, Hội CCB tỉnh Điện Biên tiếp tục đồng hành cùng nhân dân các dân tộc đoàn kết, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương thân yêu của Tổ quốc./.

Theo Đỗ Quang Khải TTXVN

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...