Thứ sáu, 17/05/2024, 12:03 [GMT+7]

Tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Thứ tư, 24/09/2014 - 08:24'
Ngày 22/9, tại Đà Nẵng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

 

 Ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 5 năm qua, Quy chế phối hợp giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã được 2 bên thực hiện tốt trên tất cả các mặt. Trong đó, nổi bật là các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã thông báo cho Bộ đội Biên phòng nhiều nguồn tin có giá trị trong công tác bảo vệ chủ quyền như tình hình neo đậu, hoạt động của các tàu thuyền làm cản trở thăm dò của tàu địa chấn; đồng thời các đơn vị Bộ đội Biên phòng cũng thông báo nhiều tin liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn dầu khí để cùng phối hợp xử lý.

Cũng theo báo cáo, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 2 bên đã trao đổi thống nhất xử lý các tình huống xảy ra trên biển phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, Luật Biển Việt Nam nhưng cũng phù hợp với tập quán của ngư dân trong vùng đánh bắt đảm bảo đúng nguyên tắc, không để phát sinh kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động của cả 2 bên.

Ngoài ra, trong 5 năm qua, 2 đơn vị cũng đã phối hợp khá chặt chẽ trong việc thông tin, tuyên truyền đến ngư dân và các tàu cá về công tác đảm bảo an ninh, an toàn dầu khí, quy định hành lang an toàn công trình dầu khí, thông báo sơ đồ, tọa đồ đường ống dưới biển và các hoạt động thăm dò khai thác; cấp phát nhiều tờ rơi tuyên truyền và tổ chức cài tọa độ các công trình dầu khí trên biển lên máy định vị cho gần 7.000 tàu cá; phối hợp tuần tra bảo vệ chủ quyền kết hợp bảo vệ an ninh an toàn đường ống dẫn khí, công trình dầu khí, bảo vệ tiếp tế phục vụ tàu thăm dò tuyệt đối an toàn…

Tại Hội nghị, đại diện Bộ đội Biên phòng các địa phương: Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Cà Mau, công ty PVGas, PVEP, Vietso cũng đã có tham luận, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn cũng như các vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp; đồng thời đề xuất nhiều nội dung có liên quan về cơ chế cũng như tăng cường hỗ trợ các trang thiết bị, phương tiện để 2 bên thực hiện tốt nhiệm vụ.

 

Dịp này, lãnh đạo 2 đơn vị đã ký kết Chương trình phối hợp trong những năm tiếp theo và trao Kỷ niệm chương Vì chủ quyền an ninh biên giới, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dầu khí cùng nhiều Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa 2 bên.

Theo Nguyệt Hà Chinhphu.vn

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...