Trung Quốc đang âm mưu ‘thọc sâu’ xuống Trường Sa
Theo nguồn tin từ báo Khoa học Trung Quốc hàng ngày có trụ sở tại Bắc Kinh, đá Vành Khăn sẽ là địa điểm triển khai “nhà máy chế biến cá nổi” này.
Đá Vành Khăn giờ đây Trung Quốc đã xây dựng nhà cửa lên trên để chiếm đóng bất hợp pháp.
Ông Lei Jilin, một nhà nghiên cứu thủy sản thuộc Viện Nghiên cứu Thủy sản Hoàng Hải thuộc Viện Hàn lam Khoa học Thủy sản Trung Quốc nói rằng Học viện Khoa học thủy sản có kế hoạch mua một tàu chở dầu 200.000 tấn để sửa đổi nó thành một tàu chứa cá trên biển.
Con tàu này có thể trở thành một nhà máy chế biến thủy sản di động của Trung Quốc ở Biển Đông. Nó cũng có thể cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ cho các tàu quân sự và dân sự của Trung Quốc hoạt động trong khu vực
Ông Lei Jilin gợi ý nếu kế hoạch này thành công, Trung Quốc nên triển khai một hạm đội tàu cá kiểu này ở Biển Đông và Hoa Đông dưới sự bảo vệ của Hải quân Trung Quốc. Hết trích dẫn.
Nếu kế hoạch này của Trung Quốc được thực hiện, nó sẽ trở thành một chiến thuật gây sức ép rất nguy hiểm lên các nước láng giềng. Sau khi rút giàn khoan Haiyan Shiyou 981, Trung Quốc đã có ít nhất 3 động thái quan trọng cho thấy họ chưa dừng lại các tham vọng bành trướng ở Biển Đông
Họ đã tổ chức tập trận bảo vệ giàn khoan ở vịnh Bắc Bộ cách đây ít lâu. Họ lại trang bị vệ tinh định vị Bắc Đẩu cho hàng chục ngàn tàu đánh cá của ngư dân Trung Quốc hoạt động ở Biển Đông. Lực lượng tàu cá được nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn sẽ là một công cụ quan trọng để Bắc Kinh gây áp lực lên các láng giềng trong tranh chấp trên biển. Bên cạnh đó, họ cũng tuyên bố đã chế tạo thành công một nhà máy chế biến dầu nổi và dự định đưa nó ra Biển Đông hoạt động.
Về mặt địa lý, cuộc tập trận vừa qua Trung Quốc tổ chức ở vịnh Bắc Bộ, giàn khoan mới chỉ đặt ở gần quần đảo Hoàng Sa. Nhưng “nhà máy chế biến cá” này thì đã chỉ đích danh xuống hoạt động ở đá Vành Khăn. Như vậy là họ đã vươn xa hơn.
Trong một diễn biến liên quan, bãi Gạc Ma ở gần đó cũng đang được Trung Quốc ráo riết đổ cát để xây dựng thành đảo nhân tạo. Các tấm ảnh vệ tinh cho thấy một dải cát dài thẳng tắp. Nó không thể là cái gì khác ngoài một dự định xây dựng sân bay, bến cảng trên đảo nhân tạo này.
Xâu chuỗi những hành động này lại chúng ta thấy rõ Trung Quốc có vẻ đang đẩy mạnh hành động để bành trướng lãnh thổ nhưng không ầm ĩ như vụ giàn khoan mà âm thầm lặng lẽ nhưng lại rất khó đối phó.
Theo Người Đưa Tin
Bình luận