Thứ tư, 08/05/2024, 15:10 [GMT+7]

10 ngày truy bắt trùm heroin tại Thái Nguyên

Thứ sáu, 21/10/2011 - 10:06'
30 cán bộ trang bị áo giáp, súng, lựu đạn hơi cay được lệnh áp sát biệt thự của Chính. Sau loạt súng chỉ thiên, trùm ma túy cùng đồng bọn đã bị khống chế. Phía ngoài, 60 đàn em của Chính quây kín cổng, hò hét gây sức ép với công an.

Phá đường dây tuồn ma túy về Hà Nội

Từ việc bắt giữ Trịnh Văn Bách (37 tuổi, Lạng Sơn) khi đang vận chuyển 9 gói heroin tại bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, cảnh sát đã lật tẩy đường dây nghi tuồn hàng trăm bánh heroin từ Thái Nguyên, Sơn La về Hà Nội. Lương Đức Chính, một trùm ma túy ở Thái Nguyên, được xác định là mắt xích chính của vụ án.

"Chính là dân anh chị trong giới giang hồ, rất ma mãnh nên bắt được hắn không đơn giản", thượng tá Lê Tiến Dũng, Phó trưởng Công an huyện Từ Liêm cho biết.

Ma túy
Số heroin trong đường dây của Chính bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Anh Thư

Ban chuyên án cử cán bộ đóng giả chú cháu đưa nhau lên Thái Nguyên để chuẩn bị nhập học, thuê nhà trọ gần nhà Chính để theo dõi hành tung của tên này.

Biệt thự của Chính nằm trong khuôn viên rộng trên một nghìn mét, xây 3 tầng, xung quanh là vườn cây. Nhà có tường rào rất cao, luôn đóng kín cổng.

"Người sống xung quanh chủ yếu là họ hàng của Chính. Hắn còn "bao" ma túy cho một số người nghiện nên họ là "mật thám" theo dõi các động tĩnh bên ngoài. Làm thế nào đột nhập, biết sơ đồ của ngôi nhà không phải dễ dàng", ông Dũng cho hay. Khi nắm được lịch trình sinh hoạt của Chính, Ban chuyên án cử thêm cán bộ giàu kinh nghiệm, có năng lực lên Thái Nguyên.

10 ngày sau khi bắt được Bách, một tối giữa tháng 9, khi Chính ra ngoài mua thuốc lá, một cán bộ đã bám theo tên này. Lúc đó, Chính nghe điện thoại, hẹn 15 phút sau gặp trao đổi. "Linh tính lúc đó mách bảo tôi sẽ có cuộc giao dịch buôn bán xảy ra nên gọi điện cho cấp trên báo cáo", thiếu tá Hoàng Ngọc Cương, Đội trưởng ma túy Công an huyện Từ Liêm cho biết.

Chính
Cảnh sát khám xét ngôi biệt thự của Chính: Ảnh: Công an cung cấp

30 cán bộ được trang bị đầy đủ áo giáp, súng, lựu đạn hơi cay được lệnh áp sát ngôi biệt thự. Khoảng 20h hôm đó, hai người đi xe máy vào nhà Chính. Sau 10 phút, cổng mở, thiếu tá Cương cởi trần, quần soọc, súng giấu trong áo, giả vờ làm "dân anh chị" xông vào đòi nợ, đánh lạc hướng để Chính không kịp trở tay.

Các trinh sát đồng loạt ập vào, Chính và hai đồng bọn giằng co, chống cự buộc lực lượng chức năng phải nổ súng chỉ thiên. Khám nhà Chính, công an thu một bánh heroin, cân tiểu ly, 170 viên hồng phiến, thuốc phiện... cùng rất nhiều tài liệu ghi chép việc giao dịch mua bán.

"Lúc đó, khoảng 60 đàn em của Chính quây kín cổng, hò hét. Chúng tôi phải cử một lực lượng đeo súng AK chốt ngoài cổng, đề phòng nội bất xuất, ngoại bất nhập", ông Dũng cho biết.

3h sáng hôm sau, mọi việc khám xét xong xuôi, Chính bị đưa về trụ sở Công an huyện Từ Liêm ngay trong đêm. Các trinh sát căng mình đối phó đề phòng người của Chính chặn đường, đánh tháo nghi phạm.

Hai tiếng sau, Chính bị áp giải về trụ sở công an. Từ lúc này đến hơn 11h đêm, các cán bộ thay nhau phiên nhau khai thác, hỏi cung. "Chính là tay anh chị khét tiếng và có quá nhiều kinh nghiệm, không dễ gì khai thác được anh ta. Chỉ đến khi cán bộ cảnh sát khơi gợi về người mẹ già, đứa con gái, anh ta rơm rớm nước mắt và khai ra các chân rết của đường dây này", thượng tá Dũng kể lại. Từ đây, các chân rết khác lần lượt bị cảnh sát truy bắt.

Sau hơn 2 tháng điều tra, đến ngày 19/10, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội đã bắt 6 người trong đường dây gồm: Trịnh Văn Bách (37 tuổi, ở Lạng Sơn), Liêu Thị Cúc (46 tuổi, ở Thái Nguyên), Nguyễn Thị Hương (32 tuổi, ở Hà Nội), Trần Lưu Thùy (39 tuổi, ở Thái Nguyên), Đặng Xuân Chính (50 tuổi, ở Thái Nguyên), Lương Đức Chính (45 tuổi, Thái Nguyên).

Theo vnexpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...