Thứ bảy, 18/05/2024, 10:54 [GMT+7]

Củng cố niềm tin của cử tri với đại biểu dân cử

Thứ ba, 17/09/2013 - 16:00'
(BLC) – Hiệu quả từ việc tiếp xúc cử tri, trả lời, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri không chỉ góp phần quan trọng vào thành công của các kỳ họp HĐND huyện Phong Thổ mà còn củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc trên địa bàn đối với đại biểu HĐND các cấp nói chung và đại biểu HĐND huyện nói riêng.

Trao đổi với đồng chí Mai Thị Hồng Sim, Ủy viên Thường trực HĐND huyện Phong Thổ, chúng tôi được biết: Từ đầu nhiệm kỳ 2011-2016 đến nay, việc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp trong huyện đã từng bước đổi mới, cải tiến về nội dung, hình thức, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đáp ứng nguyện vọng của cử tri; chất lượng, hiệu quả các cuộc tiếp xúc cử tri được nâng lên. Thường trực HĐND huyện phối hợp với Uỷ ban MTTQ huyện tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc được 11 đợt tại 52 điểm với hơn 4.000 lượt cử tri tham gia.

Cử tri đã có 515 ý kiến, kiến nghị, đề xuất với các cấp, các ngành liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội quốc phòng an ninh, đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách… hầu hết các ý kiến của cử tri đều được đối thoại và trả lời trực tiếp, số còn lại được tổng hợp đầy đủ và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Cử tri xã Bản Lang kiến nghị việc kéo lưới điện cho 2 bản Sàng Giang, Nà Đoong.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, hoạt động TXCT trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, khoa học và kịp thời ngay từ khi lập kế hoạch và được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri biết và sắp xếp công việc, chuẩn bị nội dung kiến nghị với HĐND các cấp. Các hội nghị thường dành nhiều thời gian để cử tri bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đề xuất ý kiến, kiến nghị với HĐND. Đại biểu HĐND đã lắng nghe, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, các ý kiến còn lại được tiếp thu và chuyển đến các cấp, các ngành xem xét, giải quyết. Đặc biệt là đã tạo được không khí trang trọng, nghiêm túc, dân chủ, cởi mở, đảm bảo an toàn và trật tự. Các đại biểu HĐND tạo được mối quan hệ tốt giữa cử tri với người đại diện cho mình.

Hoạt động TXCT thường được tổ chức trước kỳ họp khoảng 1 tháng, TXCT sau kỳ họp không quá 10 ngày. Sau hội nghị TXCT, Tổ đại biểu HĐND huyện và MTTQ các xã thống nhất tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các cấp, các ngành. Trên cơ sở đó, tiến hành phân loại các ý kiến theo từng lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh…, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị giải quyết và trả lời. Đồng thời giao trách nhiệm cho Văn phòng HĐND-UBND huyện theo dõi, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn được phân công giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Hiệu quả từ tiếp xúc cử tri, người dân bản Mồ Sì Câu có thêm điều kiện sản xuất, nâng cao chất lượng mùa vụ

Việc giải quyết kiến nghị của cử tri được UBND huyện, các ngành chức năng tiếp thu, trả lời nghiêm túc, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, góp phần ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng ở địa phương. Đã có 112/152 ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND huyện giải quyết và trả lời cụ thể, rõ ràng, 40 ý kiến đề nghị của cử tri về đầu tư xây dựng cơ bản, kiên cố hóa trường lớp học, nước sinh hoạt… UBND huyện tiếp thu và sẽ căn cứ vào nguồn vốn hàng năm để cân đối, bố trí đầu tư trong thời gian tới.

 Các ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển lên cấp tỉnh, đã được các sở, ban, ngành tỉnh tiếp thu và xem xét giải quyết đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Tiêu biểu như việc giải quyết ý kiến của cử tri xã Hoang Thèn, Khổng Lào, Bản Lang về đề nghị đẩy nhanh tiến độ kéo điện lưới Quốc gia cho các bản: Mồ Sì Câu, Nậm Khay, Ho Sao Chải, Nà Đoong, Sàng Giang; đề nghị hỗ trợ 100% diện tích đăng ký gieo trồng giống lúa lai cho các hộ gia đình…

Cũng theo đồng chí Mai Thị Hồng Sim, trong thời gian tới, HĐND huyện sẽ tiếp tục đổi mới về hình thức, mở rộng tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc hoặc theo chuyên đề, theo nhóm đối tượng. Trực tiếp gặp gỡ, đối thoại để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và những vấn đề đại biểu quan tâm giúp cho đại biểu nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của số đông cử tri, hiểu rõ được các vấn đề đang đặt ra cho địa phương. Đồng thời cử tri cũng có thể tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội và những tồn tại yếu kém cần được khắc phục...

Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là yếu tố khách quan bởi họat động tiếp xúc cử tri của đại biểu dân cử chỉ thực chất và hiệu quả khi đại biểu dân cử phải “trở về” với đúng chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của người đại diện là chủ trì đối thoại, phân tích, làm rõ, ghi nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, thẩm thấu được tâm tư, nguyện vọng của những người bầu ra mình và giám sát đến cùng đối với các cơ quan chức năng có trách nhiệm trong việc giải quyết các kiến nghị đó. Chỉ có vậy, đại biểu HĐND mới hoàn thành trách nhiệm của mình với cử tri và hoạt động tiếp xúc mới thực sự được nâng cao về chất lượng.

Phong Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...