Thứ hai, 20/05/2024, 03:55 [GMT+7]

HĐND huyện Mường Tè: Hiệu quả từ hoạt động giám sát

Thứ ba, 11/09/2012 - 15:25'
(BLC) – Hoạt động giám sát định  kỳ và chuyên đề của HĐND huyện Mường Tè những năm qua đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển.

Nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND huyện Mường Tè có 32 đại biểu được bầu, đại diện cho các thành phần dân tộc, độ tuổi, nghề nghiệp ở địa phương, các đại biểu đều đủ tiêu chuẩn, đủ đức đủ tài, đủ điều kiện làm đại biểu HĐND. Nhiệm kỳ này đã bước vào hoạt động hơn một năm, song Thường trực HĐND huyện, các ban và đại biểu HĐND huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoạt động tích cực và đạt hiệu quả cao nhất là trong công tác giám sát.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, huyện Mường Tè trò chuyện với cử tri xã Nậm Manh.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hà Quang Huy - Chủ tịch HĐND huyện Mường Tè cho biết: “Trước khi tiến hành các cuộc giám sát, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện chủ động rà soát, nghiên cứu nội dung các Nghị quyết mà HĐND huyện đã ban hành;  tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri … Từ đó xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, địa điểm cần giám sát; những vấn đề bức xúc được quần chúng nhân dân quan tâm, phù hợp với nguyện vọng của đại biểu HĐND và cử tri trong huyện”.

8 tháng đầu năm, HĐND huyện đã thực hiện 3 cuộc khảo sát, giám sátvề việc quản lý khai thác khoáng sản, công tác cải cách hành chính… Từ các cuộc giám sát đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức cá nhân, cán bộ thực hiện tốt hơn các lĩnh vực được giám sát.

Đơn vị thi công khắc phục hiện tượng sạt lở tại kè suối Nậm Cấu (khu vực thị trấn) theo kết luận của Đoàn giám sát.

Điển hình như những tháng đầu năm 2012, mặc dù có Quyết định của UBND tỉnh về việc cấm khai thác khoáng sản trên địa bàn nhưng một số tổ chức, cá nhân khai thác trái phép không tuân thủ theo Luật khoáng sản, không thực hiện cam kết bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc kiểm tra của các cơ quan chuyên môn huyện và các xã thực hiện chưa thường xuyên nên hiệu quả mang lại không cao.

Trước tình hình đó, Thường trực HĐND huyện phối hợp với các Ban HĐND huyện thành lập Đoàn giám sát việc quản lý khai thác vàng, vàng sa khoáng trên địa bàn tại 5 xã: Mường Mô, Can Hồ, Nậm Khao, Mường Tè, Vàng San. Qua đó phát hiện 65 tổ chức, cá nhân đang thăm dò, khai thác vàng sa khoáng và các giấy tờ liên quan của tổ chức này đều không đủ điều kiện để hoạt động. Ngay sau đó, UBND huyện đã thành lập lập Đoàn liên ngành kiểm tra giấy phép đồng thời lập biên bản đình chỉ và xử lý các trường hợp theo thẩm quyền của huyện. Tình trạng khai thác vàng sa khoáng trên địa bàn đã không còn tái diễn.

Ban Pháp chế của HĐND huyện cũng vừa giám sát thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2010, 2011 trên địa bàn huyện. Qua nghe báo cáo cũng như giám sát thực tế tại Phòng Nội vụ, Tài nguyên - Môi trường và UBND các xã: Bum Nưa, Can Hồ, Mường Tè, Pa Vệ Sủ, Đoàn đã đánh giá mặt được và chưa được về công tác này. Mặc dù, kết quả hoạt động của bộ máy hành chính từ huyện đến cơ sở được thống nhất, thủ tục hành chính được công khai, cơ chế “một cửa” đem lại hiệu quả thiết thực cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch tại cơ quan công quyền và thuận tiện về thời gian. Tuy nhiên, nền hành chính vẫn còn những bất cập, các kỹ năng hành chính của cán bộ, công chức hay như cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho nền hành chính còn hạn chế.

Ngoài ra, HĐND huyện cũng tổ chức khảo sát kết quả công tác phòng, chống, khắc phục lụt bão; đôn đốc, thực hiện kiến nghị sau chất vấn, giám sát, khảo sát và tiếp xúc cử tri.

Đặc biệt, HĐND huyện đã phối hợp với đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội tổ chức giám sát thực hiện Nghị quyết 30a/CP; phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh giám sát việc đầu tư, quản lý và sử dụng trang thiết bị dạy học, cấp vở viết, sách giáo khoa, chế độ chính sách học sinh bán trú sắp xếp dân cư theo Quyết định 193 và 78 của Thủ tướng Chính phủ; công tác đầu tư xây dựng và quản lý sử dụng các công trình xây dựng cơ bản… Qua đó các chế độ, chính sách được thực hiện khẩn trương, kịp thời đảm bảo quyền và lợi ích cho nhân dân vùng hưởng lợi.

Để nâng cao hiệu quả các cuộc giám sát, từ nay đến cuối năm, HĐND huyện lựa chọn nội dung giám sát về kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND huyện, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã mở được 2 lớp tập huấn cho 200 đại biểu với 4 chuyên đề chính như: Các vấn đề chung về đại biểu HĐND các cấp; Kỹ năng tiếp xúc cử tri và tiếp xúc công dân của đại biểu HĐND; kỹ năng thuyết trình, giám sát của HĐND và triển khai Luật tổ chức và bầu cử Quốc hội, bầu cử HĐND các cấp…

 

Phương Ly

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...