Thứ hai, 20/05/2024, 13:35 [GMT+7]

Nậm Hàng đã sẵn sàng cho ngày hội lớn

Thứ tư, 11/05/2011 - 15:32'
(BLC) - Cùng với cử tri trong toàn tỉnh, những ngày này cử tri xã Nậm Hàng, (huyện Mường Tè) cũng đang chờ ngày cầm lá phiếu trên tay để bầu ra những công dân ưu tú làm đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Trước ngày bầu cử (ngày 22/5) hơn một tuần, chúng tôi có mặt tại xã Nậm Hàng. Cùng với không khí thi đua lao động sản xuất của đồng bào các dân tộc, cán bộ xã và bản cũng đang tích cực chuẩn bị những phần việc cuối cùng cho ngày hội lớn của dân tộc.

Cử tri xã Nậm Hàng tìm hiểu tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Ngay từ ngày đầu triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, các cấp uỷ Đảng và chính quyền xã Nậm Hàng đã xác định sẽ gặp nhiều khó khăn, do trên địa bàn đang triển khai kế hoạch trồng cây cao su và số lượng lớn công nhân trên công trường Thủy điện Lai Châu sẽ tăng, giảm đột biến. Vì vậy, việc chốt danh sách cử tri ban đầu gặp nhiều trở ngại.

Để giải quyết vấn đề đó, Ủy ban Bầu cử xã đã nghiên cứu kỹ các văn bản, chủ động trao đổi và xin hướng dẫn của Ủy ban bầu cử cấp trên; đồng thời, phân công các đồng chí trong BCH Đảng bộ xã phụ trách chỉ đạo công tác bầu cử và cử cán bộ xuống từng bản, công trường để thống kê, vận động, tuyên truyền, hỗ trợ các Ban bầu cử hoàn tất các thủ tục.

Đồng chí Phan Văn Thóc - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Nậm Hàng cho biết: “Đến nay, thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đều được tiến hành theo đúng quy định. Qua ba lần hiệp thương, UBBC xã đã chốt danh sách ứng cử viên HĐND xã là 39 đại biểu thuộc 6 dân tộc, trong đó dân tộc Thái: 28 đại biểu (chiếm 71,79%).

 Xã đã tiến hành niêm yết danh sách 5.596 cử tri (2.715 cử tri là cán bộ, công nhân trên công trường Thủy điện Lai Châu và Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II) và danh sách chính thức các đại biểu ứng cử tại trụ sở UBND xã, điểm bỏ phiếu ở các bản và công trường Thủy điện Lai Châu.

Xã đã thành lập 6 đơn vị bầu cử, 16 tổ bầu cử, 16 hòm phiếu chính đặt tại 16 điểm bỏ phiếu ở 13 bản và công trường thủy điện; tiến hành rà soát, chuẩn bị hòm phiếu phụ và các trang thiết bị phục vụ cho công tác bầu cử.

Mặc dù những ngày này cán bộ, công nhân viên trên công trường Thủy điện Lai Châu đang nỗ lực đẩy nhanh các hạng mục chống lũ; Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu II (Đội cao su Nậm Hàng) tập trung trồng mới cây cao su năm 2011,  nhưng tất cả cử tri ở đây đều đang hướng về ngày bầu cử.

Ông Phạm Hồng Phương - Phó Ban QLDA Thủy điện Lai Châu cho biết: Đợt bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp lần này sẽ có 2.688 cử tri, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội tại 3 tổ bầu cử tại công trường thủy điện. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết tại các điểm bỏ phiếu đã hoàn tất. Vào ngày bầu cử, cử tri trên công trường sẽ phấn đấu hoàn thành sớm quyền lợi và nghĩa vụ của mình để dành thời gian lao động trên công trường.

Công tác đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử được xã coi là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, không thể lơ là mất cảnh giác. UBBC xã đã giao cho Ban công an xã xây dựng kế hoạch giữ gìn an ninh trật tự theo quy định. Tiểu ban tuyên truyền và các ban, ngành, đoàn thể xã đã tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: hội nghị triển khai tại xã; xuống các bản tuyên truyền miệng, đưa nội dung bầu cử triển khai tại các buổi sinh hoạt chi bộ, họp bản hoặc họp các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Nỗ lực khắc phục khó khăn, chuẩn bị nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ, đúng luật, công khai và dân chủ của cấp ủy, chính quyền xã Nậm Hàng, tin rằng tất cả cử tri, từ người dân địa phương đến các công nhân đều sẽ thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ bầu cử của mình, để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 thực sự trở thành ngày hội lớn của dân tộc

Tây Bắc

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...