Thứ hai, 20/05/2024, 10:51 [GMT+7]

Ngày hội sớm trên đỉnh Tà Tổng

Thứ sáu, 20/05/2011 - 10:47'
(BLC) - Tà Tổng là một trong 4 xã của huyện Mường Tè được Hội đồng Bầu cử cho phép tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 – 2016 sớm hơn 7 ngày so với quy định (ngày 15/5/2011).

Cử tri bản Tà Tổng, xã Tà Tổng (huyện Mường Tè) bỏ phiếu.

Mặc dù địa bàn rộng, các bản nằm cách xa trung tâm xã nhưng Ủy ban Bầu cử xã đã chủ động triển khai các bước chuẩn bị bầu cử theo đúng quy trình, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho cử tri đi bầu cử được thuận lợi và đạt kết quả cao.

Ngày diễn ra bầu cử sớm, nhóm phóng viên chúng tôi ngược đèo lên xã Tà Tổng – một trong những địa phương khó khăn nhất của huyện Mường Tè. Con đường huyết mạch nối từ ngã ba sông Đà lên đến Tà Tổng quanh co, uốn lượn núi đồi. Sau cơn mưa đêm, dốc Tà Tổng càng trơn và khó đi hơn làm cho chiếc xe cà tàng của tôi phả khói đen kịt. Trên đường vào xã, chúng tôi bắt gặp từng tốp bà con dân tộc Mông đang từ lán nương về bản để thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân. Sau gần 2 giờ đồng hồ đánh vật với đường đất đá, chúng tôi có mặt tại trung tâm xã. Điều ấn tượng với chúng tôi là những câu khẩu hiệu, băng zôn được trang hoàng khắp địa điểm bầu cử. Lúc này, tại tổ bầu cử số 1, các cử tri bản Tà Tổng đã tập trung rất đông. Trên khuôn mặt của những cụ già, thanh niên đều hiện lên nét hồ hởi thể hiện niềm vui thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân khi trên tay cầm tấm thẻ cử tri đi bầu cử.

7 giờ 30 phút, hơn 2.400 cử tri tại 10 tổ, thuộc 6 Ban bầu cử của xã bắt đầu bỏ phiếu thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Cầm lá phiếu trên tay, cử tri Giàng A Xua (18 tuổi) bản Tà Tổng hồ hởi khoe: “Em rất vui vì chính tay mình được bỏ những lá phiếu bầu chọn những đại biểu sau này sẽ giúp cho xã Tà Tổng của em hết nghèo, hết khổ”.

Cử tri Giàng A Phùng (76 tuổi) cho biết: “Tôi đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp rất nhiều lần, nhưng kỳ bầu cử này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và khác so với những đợt trước là cầm trên tay 4 lá phiếu để bầu. Tôi phải tìm hiểu kỹ tiểu sử của từng ứng cử viên. Trong lần bầu cử này, tôi mong rằng những đại biểu mà chúng tôi bầu ra sẽ đưa tiếng nói của chúng tôi đến với Trung ương, tỉnh, huyện để Nhà nước quan tâm, đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo”.

Theo Ủy ban Bầu cử xã Tà Tổng, trong lần bầu cử này, xã có trên 2.400 cử tri được lập danh sách và phát thẻ cử tri (1.276 cử tri nam, 1.181 cử tri nữ). Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội gồm 5 đại biểu, HĐND tỉnh 6 đại biểu, HĐND huyện 7 đại biểu và cấp xã là 39 đại biểu. Do địa bàn xã Tà Tổng có diện tích đất tự nhiên rộng (trên 51.000ha) giao thông đi lại khó khăn nhất là vào những ngày mưa, toàn xã có trên 95% đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Chính vì vậy, để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp tiến hành dân chủ, đúng luật, bảo đảm an toàn, tiết kiệm đạt kết quả cao, ngay từ đầu tháng 3, Ủy ban Bầu cử xã đã xây dựng kế hoạch, soạn thảo các tài liệu bằng tiếng Mông để tuyên truyền cho bà con hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng, quyền và nghĩa vụ của các cử tri khi tham gia bầu cử. Đồng thời tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho thành viên ở tổ, ban bầu cử các quy định của pháp luật về bầu cử như: trình tự bỏ phiếu, cách kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử...

Ngày bầu cử diễn ra sôi động, kết thúc bỏ phiếu sớm, 100% cử tri đi bầu cử với số phiếu hợp lệ đạt gần 100%. Ông Vàng Xuân Páo – Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Tà Tổng cho biết: “Trong suốt quá trình diễn ra bầu cử, tình hình an ninh trật tự luôn được giữ vững và đảm bảo. Do đó, các cử tri đi bỏ phiếu bầu cử các đại biểu có đức, có tài bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp đều rất vui mừng và phấn khởi, cử tri của xã cũng kỳ vọng các đại biểu khi trúng cử cần quan tâm hơn nữa đối với đồng bào các dân tộc địa phương đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”.

Như vậy, công tác bầu cử sớm tại xã Tà Tổng đã đảm bảo đúng kế hoạch cũng như tiến độ đã đề ra, thực sự là ngày hội của nhân dân các dân tộc nơi đây.

 

Phương Ly – Lâm Trần

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...