Thứ hai, 20/05/2024, 17:06 [GMT+7]

Sìn Hồ: Công tác chuẩn bị bầu cử khá toàn diện

Thứ hai, 18/04/2011 - 08:11'
(BLC) - Đến thời điểm này Ban Chỉ đạo Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Ủy ban Bầu cử huyện Sìn Hồ đã tiến hành các bước theo đúng luật, sẵn sàng cho ngày hội lớn.

Ông Sùng A Hồ - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Sìn Hồ cho biết: Ngay sau khi nhận được công văn chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử và Ủy ban Bầu cử tỉnh, huyện đã thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND huyện. Đồng thời, trưng tập 23 cán bộ các cơ quan của huyện xuống giúp các xã làm công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.Chỉ đạo cơ quan Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt các quy trình hướng dẫn chỉ đạo các ngành thành viên và các xã, thị trấn thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND xã Nậm Tăm (Sìn Hồ) rà soát lại danh sách người ứng cử HĐND xã.

Căn cứ vào dân số, sau Hội nghị hiệp thương lần ba Sìn Hồ được bầu 38 đại biểu HĐND huyện, thuộc 9 dân tộc. Theo đó, dự kiến đại biểu trẻ dưới 35 tuổi là 12 đại biểu, chiếm 31,5%; đại biểu nữ 12 đại biểu, chiếm 31,5%; ngoài Đảng 4 đại biểu, chiếm 10,5%...

Đến nay, huyện Sìn Hồ đã hoàn thành việc rà soát số tổ bầu cử, đơn vị bầu cử và các trang thiết bị, vật tư phục vụ cho công tác bầu cử. Bổ sung 432 hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ; khắc bổ sung 23 dấu Ủy ban bầu cử cấp xã, 93 dấu Ban bầu cử, 61 dấu Tổ bầu cử và 87 dấu đã bỏ phiếu.

Sau khi dự kiến thành phần, số lượng người ứng cử và tự ứng cử đại biểu HĐND cấp xã theo quy định, đến hết ngày 15/4 các xã trong huyện cũng đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã chính thức được bầu ở 23 xã, thị trấn được ấn định là 557 đại biểu. Trong đó, đại biểu là nữ là 136, đại biểu ngoài Đảng là 139 người, 197 đại biểu dưới 35 tuổi và 526 đại biểu người dân tộc thiểu số.

Nậm Tăm là xã vùng thấp thuộc vùng tái định cư vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La của huyện Sìn Hồ. Đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được Thường trực Uỷ ban MTTQ,Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban Bầu cử xã tiến hành theo đúng quy trình và hướng dẫn của Uỷ ban Bầu cử tỉnh và huyện.

Ông Tao Văn Ún - Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Nậm Tăm cho biết: Xã có 14 bản, 709 hộ, 3.745 nhân khẩu, 3 dân tộc là Lự, Thái, Dao và 6 bản tái định cư. Cùng với công tác chuẩn bị của Ủy ban Bầu cử, người dân trong xã đang rất vui mừng chờ đón ngày cầm trên tay lá phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp để lựa chọn cho mình những đại biểu đủ đức, đủ tài, đem lại ấm lo cho đồng bào mình.

Không chỉ riêng xã Nậm Tăm, đến nay huyện Sìn Hồ cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị theo kế hoạch tại tất cả các xã, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa khó khăn như: Nậm Ban, Pu Sam Cáp, Nậm Hăn... Đến nay tất cả các xã, thị trấn đều đang tiến hành các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử theo đúng trình tự và hướng dẫn của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Công tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử cũng được Ban chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử huyện Sìn Hồ chú trọng chỉ đạo các cơ quan thông tin tuyên truyền của huyệnxây dựng kế hoạch trong từng giai đoạn. Cùng với các hoạt động trên, Ban chỉ đạo bầu cử huyện còn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử.

Với những bước chủ động chuẩn bị khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tin chắc rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp ở huyện Sìn Hồ sẽ đạt những kết quả như mong đợi.

Tây Bắc

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...