Thứ bảy, 18/05/2024, 15:47 [GMT+7]

Tổ chức triển khai đầy đủ các chính sách đến người dân

Thứ bảy, 28/09/2013 - 21:07'
(BLC) – Đó là một trong những ý kiến đánh giá của đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh tại buổi kết luận chương trình giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011 về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011 -2015 sáng nay (28/9).

Dự có các đồng chí: Vương Văn Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; các Ban HĐND tỉnh...

Đồng chí Vương Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kết luận.

Sau hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011 của HĐND tỉnh, chương trình giảm nghèo đã được triển khai với nhiều giải pháp hiệu quả, nhất là các cơ chế chính sách liên quan trực tiếp đến đầu tư cơ sở hạ tầng, vay vốn phát triển sản xuất, dạy nghề cho người nghèo, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, văn hóa giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt... tạo tiền đề cơ bản để đa số hộ nghèo cải thiện đời sống vươn lên thoát nghèo.

Tỷ lệ hộ nghèo trong 2 năm giảm đáng kể, từ 38,88% năm 2011 xuống còn 31,82% hộ nghèo năm 2012, vượt chỉ tiêu Nghị quyết giao; Hỗ trợ gạo cho 41.836 lượt hộ, 188.433 khẩu, với tổng số gạo 5.194 tấn; Hỗ trợ tiền điện cho 91.865 lượt hộ, kinh phí 28.427 triệu đồng. Bên cạnh đó, các chương trình: hỗ trợ sản xuất, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; hỗ trợ nhà ở; hỗ trợ giáo dục; Hỗ trợ Y tế; Đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Trợ giúp pháp lý cho người nghèo; Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo...được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tại buổi kết luận, các đại biểu đã nêu rõ nguồn lực cho các chương trình giảm nghèo tương đối lớn (khoảng 657 tỷ), tuy nhiên nguồn lực không tập trung; tỉnh lại phụ thuộc từ nguồn vốn Trung ương, như chương trình hỗ trợ đề án cho 3 dân tộc đặc biệt khó khăn được phê duyệt từ năm 2011, nhưng đến hiện tại (9/2013) Trung ương mới phân bổ 23 tỷ, gây khó khăn trong quá trình thực hiện; Công tác phối hợp trong các cơ quan thuộc ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững chưa thật sự tốt; còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại của một bộ phận người dân...

Tại buổi kết luận, đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao tinh thần nghiêm túc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết của UBND tỉnh; kịp thời ban hành quyết định phê duyệt chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011 – 2015 và chỉ đạo các sở, ngành triển khai thực hiện. Tổ chức triển khai đầy đủ các chính sách đến người dân; thực hiện đạt và vượt 4/5 chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Tuy nhiên, tỷ lệ giảm nghèo nhanh nhưng chưa bền vững; việc bình xét hộ nghèo ở một số địa phương chưa chính xác; trình độ năng lực của một số cán bộ làm công tác giảm nghèo còn hạn chế. Đồng chí đề nghị trong thời giam tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo ban chỉ đạo giảm nghèo cấp cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm; tập trung chỉ đạo công tác bình xét hộ nghèo cuối năm 2013 và các năm tiếp theo đảm bảo đúng, công bằng, dân chủ; Đề nghị UBND tỉnh có báo cáo sơ kết 2,5 năm thực hiện nghị quyết về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, báo cáo với HĐND tỉnh vào kỳ họp thứ 7 sắp tới.

 

Hoàng Hà – HĐND tỉnh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...