Thứ tư, 15/05/2024, 07:00 [GMT+7]

Tết Mông xuống phố

Thứ ba, 19/01/2016 - 16:54'
Ngày 17/1, chương trình tết Mông xuống phố được tổ chức tại Đại học Văn hóa Hà Nội thu hút đông đảo người xem.

 

Không có điều kiện đặt chân đến những nơi xa xôi, người dân Hà Nội vẫn có cơ hội đón Tết vùng cao ngay giữa thủ đô Hà Nội.. Khác với người Kinh, người Mông một số nơi ăn Tết vào đầu tháng Chạp âm lịch. Thời gian ăn Tết cũng kéo dài trong 3 ngày và được chuẩn bị rộn ràng từ trước đó cả tháng.

 

Không gian tết của người vùng cao nay được xuất hiện giữa lòng Hà Nội vào những ngày đầu tiên của tháng Chạp. Ngoài việc hòa mình vào không khi lễ tết của người Mông, khách đến tham gia còn được trực tiếp chiêm ngưỡng những thổ sản của vùng cao như thổ cẩm Bắc Hà, mật ong rừng, bánh dày, mèn mén các loại nhạc cụ vùng cao như khèn, tiêu....

 

Những trò chơi tết truyền thống của người Mông cũng được tái hiện như trò đánh yến (giống như đánh cầu), ném pao, đẩy gậy.

 

Một du khách nước ngoài lần đầu tiên tham gia vào không gian tết của người dân tộc thiểu số Việt Nam cũng không ngần ngại thử sức với trò chơi đẩy gậy.

 

Đánh yến là trò chơi giân gian thường chơi vào dịp lễ Tết, dụng cụ chơi bao gồm vợt đánh bằng gỗ và quả cầu được làm từ 3 chiếc lông gà. Ban đầu chỉ đơn giản là trò chơi dân gian của những cặp trai gái ngày xuân bầu bạn, trải qua nhiều thế hệ, đánh yến đã trở thành một môn thi đấu không thể thiếu tại cuộc thi thể thao của đồng bào dân tộc.

 

Trong ngày này, trang phục cổ truyền được các sinh viên người Mông đang học tập tại trường khoác lên mình cùng vui tết dường như cũng mang cả không khí của bản cao xuống với thủ đô.

 

Triển lãm ảnh về cuộc sống, con người đồng bào dân, từng bức ảnh gắn với những câu chuyện, những con người vùng cao được thể hiện qua góc máy của những sinh viên dân tộc thiểu số đang học tập tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

 

Rộn ràng không khí tết Mông giữa lòng thủ đô Hà Nội.

 

Chương trình tết Mông xuống phố được Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (ISEE), tổ chức Plan International VN và nhóm Hành động vì sự phát triển của người Mông tổ chức. Chương trình còn là cơ hội để người xem có cơ hội tìm hiểu về văn hóa dân tộc thiểu số và cảm nhận không khí sum vầy năm mới đang đến rất gần.

 

Theo Khánh Huy/hanoimoi/17:50 Chủ Nhật ngày 17/01/2016

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...
Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...