Thứ năm, 16/05/2024, 00:05 [GMT+7]

Mỹ, Nga điều tàu chiến tới Trung Đông

Thứ năm, 24/11/2011 - 08:47'
Washington và Moscow đưa các chiến hạm tới Địa Trung Hải và Vịnh Ba Tư trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang sôi sục.> Liệu Israel có tấn công Iran?> Assad: 'Syria không cúi đầu' 
Hàng không mẫu hạm
Hàng không mẫu hạm USS George H.W. Bush của Mỹ. Ảnh: Defencetalk

Theo trang tình báo quân sự nguồn mở Debka của Israel, Mỹ đã đưa các siêu tàu sân bay USS George H.W. Bush và USS John C. Stennis tới eo biển Hormuz, cửa ngõ dẫn vào Vịnh Ba Tư. Các hàng không mẫu hạm của Mỹ sau đó dừng lại ở các vị trí đối diện với bờ biển Iran. Trang thông tin chuyên về quân sự Strategy Pagecũng khẳng định tin này.

Động thái điều động các siêu chiến hạm của Mỹ được thực hiện ngày 12/11, tức là đúng vào ngày xảy ra một vụ nổ bí ẩn tại căn cứ của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cách không xa thủ đô Tehran. Vụ nổ này khiến toàn bộ các chỉ huy chương trình tên lửa đạn đạo của Iran thiệt mạng.

Hai tàu sân bay Mỹ sóng đôi tại khu vực eo biển Hormuz ngày 18/11. Ảnh: US Navy.
Hai tàu sân bay Mỹ sóng đôi tại khu vực eo biển Hormuz ngày 18/11. Ảnh: US Navy.

Ngày 17/11, tới lượt Nga có động thái quân sự. Một hãng tin ở Syria cho hay 3 tàu hải quân của Nga đã tới Địa Trung Hải và nhằm thẳng hướng Syria. Bốn ngày sau, các nguồn tin thân cận của tổng thống Syria Bashar al-Assad tại thủ đô Damascus cho biết 3 tàu chiến của Nga đã vào tới lãnh hải nước này, và neo đậu phía ngoài cảng biển Tartus. Nga từ trước đã có căn cứ hải quân ở cảng Tartus.

Các nguồn tin không nêu tên nói trên nhấn mạnh rằng 3 chiến hạm của Nga không đi vào cảng Tartus, bởi sứ mệnh của các tàu này không chỉ là biểu hiện sự ủng hộ với chế độ Assad mà còn là thực hiện nhiệm vụ dọc bờ biển Syria để ngăn chặn bất cứ sự can thiệp từ bên ngoài nào.

Ngoài ra, hạm đội nhỏ của Nga có thể nhắm tới bất cứ một con tàu nào qua lại trên Địa Trung Hải với mục đích tiếp viện vũ khí cho lực lượng đối lập ở Syria. Các chiến hạm của Nga hoàn toàn có thể tấn công như hành động chống lại cướp biển đã được đề cập trong một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Bản đồ
Bản đồ khu vực Trung Đông, với eo biển Hormuz và lãnh hải Syria tại Địa Trung Hải được đánh dấu. Đồ họa: Summitupperschool

Cả Moscow và Damascus hiện không tiết lộ chi tiết về các tàu chiến của Nga xuất hiện tại Địa Trung Hải. Tuy nhiên, một số nguồn tin Arab cho rằng ít nhất hai trong ba chiến hạm được trang bị các vũ khí công nghệ cao.

Ngoài Mỹ và Nga, Canada mới đây cũng tuyên bố sẽ duy trì sự hiện diện của tàu khu trục HMCS Vancouver tại Địa Trung Hải cho tới đầu năm 2012, do nhận thức rõ tình hình bất ổn ở Syria, Toronto Sun đưa tin. Bộ trưởng Quốc phòng Canada Peter MacKay còn cho hay sự hiện diện của hải quân nước này tại Địa Trung Hải sẽ kéo dài tới cuối năm sau. Khu trục hạm HMCS Charlottetown sẽ "đổi gác" cho HMCS Vancouver trong năm 2012.

Khu vực Trung Đông nóng lên trong thời gian qua, với tâm điểm là bất ổn ở Syria và tình trạng căng thẳng trong mối quan hệ Israel - Iran. Những người biểu tình tại Syria yêu cầu Tổng thống Assad từ chức. Các cuộc đụng độ giữa phe biểu tình và phe trung thành với ông Assad khiến hàng trăm người thiệt mạng trong vài tháng qua.

Bên cạnh đó, bản báo cáo của các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) khẳng định Iran đang nghiên cứu vũ khí hạt nhân khiến quốc gia Hồi giáo này phải nhận những lệnh trừng phạt mới từ phương Tây. Căng thẳng càng leo thang khi Israel tuyên bố sẵn sàng đánh phủ đầu để ngăn chặn các nguy hiểm có thể tới từ Iran. Ngược lại, Tehran tuyên bố không từ bỏ chương trình hạt nhân và không e ngại sức ép từ phương Tây.

Theo vnexpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...