Thứ bảy, 27/04/2024, 19:59 [GMT+7]

Bế mạc Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh lần thứ IX, năm 2024

Thứ hai, 25/03/2024 - 22:01'
(BLC) - Lễ bế mạc được UBND tỉnh tổ chức tại Sân vận động thành phố Lai Châu chiều  25/3. Đồng chí Đinh Trung Tuấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hội khoẻ Phù Đổng (HKPĐ) tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức HKPĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức HKPĐ... dự.

Trong 9 ngày (từ 17-25/3) thi đấu, khán giả được chứng kiến những trận đấu hay, kịch tính với tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng, đoàn kết thân ái của các vận động viên (VĐV). Trong các cuộc tranh tài, có em tham gia thi đấu ở nhiều môn và đều đạt thành tích cao. Qua đây, Ban Tổ chức đã phát hiện nhiều học sinh có năng khiếu thể thao để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và phát triển. 

Hội khỏe lần này đã trao 693 huy chương vàng, bạc, đồng; 6 giải toàn đoàn cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Trong đó, giải toàn đoàn khối Phòng GD&ĐT có Phòng GD&ĐT thành phố Lai Châu đạt giải nhất, giải nhì thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Nậm Nhùn và giải ba thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Phong Thổ. Giải toàn đoàn khối THPT: Giải nhất thuộc về Trường THPT thành phố Lai Châu; Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT tỉnh đạt giải nhì và giải ba thuộc về Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT huyện Phong Thổ.

Các vận động viên tham gia thi đậy gậy.

Các VĐV tham gia thi đậy gậy.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Đinh Trung Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức HKPĐ tỉnh khẳng định: Thành tích của Hội khỏe là cơ sở để các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống, phát huy phong trào tại đơn vị mình; bảng vàng thành tích của cá nhân, nhà trường sẽ được dày thêm sau mỗi kỳ hội khỏe. Đối với những đơn vị chưa đạt được kết quả cao lần này sẽ rút ra được những bài học và tiếp tục rèn luyện, tăng cường hơn nữa các phong trào thể dục thể thao tại đơn vị để kỳ hội khỏe lần sau hứa hẹn sẽ đạt được thành tích cao hơn.

Đồng chí Đinh Trung Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức HKPĐ tỉnh phát biểu bế mạc hội khoẻ.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo các đơn vị trường học, cần quan tâm hơn nữa đến phong trào giáo dục thể chất cho các em học sinh; quan tâm đầu tư, bố trí hợp lý về cơ sở vật chất, điều kiện dạy - học môn giáo dục thể chất và các hoạt động thể dục thể thao khác trong nhà trường. Đối với đội ngũ giáo viên dạy thể dục tại các trường học cần thường xuyên trau dồi về chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp, nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh với tinh thần “Khỏe để học tập, lao động, sáng tạo”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa”.

Đồng chí Lò Việt Tuyển - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trao huy chương cho các VĐV đạt thành tích cao.

Đồng chí Đinh Trung Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức HKPĐ tỉnh trao giải toàn đoàn cho khối Phòng GD&ĐT.

Dương - Phương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...