Chủ nhật, 28/04/2024, 05:35 [GMT+7]

Giải bóng đá 7 người huyện Phong Thổ năm 2023

Thứ hai, 11/12/2023 - 18:15'
(BLC) - Từ ngày 5-11/12, UBND huyện Phong Thổ tổ chức Giải bóng đá 7 người nam, nữ năm 2023, chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (01/01/2004-01/01/2024).

Tham dự giải có 25 đội bóng với tổng số 275 cầu thủ đến từ các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Các đội chia bảng thi đấu theo hình thức vòng tròn tính điểm, chọn ra đội nhất, nhì ở mỗi bảng thi đấu bán kết, chung kết.

Đồng chí Mai Thị Hồng Sim - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ trao cup và giải nhất cho đội bóng đá nam xã Mường So.

Đồng chí Mai Thị Hồng Sim - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ trao Cúp và giải nhất cho đội bóng đá nam xã Mường So.

Qua 45 trận đấu sôi nổi, các cầu thủ thi đấu với tinh thần hết mình, mang đến cho khán giả nhiều pha bóng hay, đường chuyền đẹp, thu hút đông đảo người đến cổ vũ.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và giải phụ cho các đội và cầu thủ có thành tích thi đấu xuất sắc. Trong đó, ở nội dung bóng đá nam, giải Nhất thuộc về đội xã Mường So, giải Nhì thuộc về đội xã Bản Lang, giải Ba thuộc về 2 đội: xã Ma Li Pho và công an huyện. Ở nội dung bóng đã nữ, giải Nhất thuộc về đội xã Bản Lang, giải Nhì thuộc về đội xã Ma Li Pho, giải Ba thuộc về 2 đội: xã Khổng Lào và Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện.

Giải đấu đã cổ vũ, động viên toàn dân tích cực rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, qua đó tạo không khí vui tươi, lành mạnh, thi đua xây dựng phong trào thể dục thể thao trong toàn huyện, hướng tới kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (01/01/2004-01/01/2024).

Thanh Hoa

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...