Thứ bảy, 27/04/2024, 10:58 [GMT+7]

Giải bóng chuyền đoàn kết công-nông-binh tỉnh Lai Châu lần thứ XVI

Chủ nhật, 15/11/2020 - 07:23'
(BLC) - Sáng nay (14/11), tại huyện Tân Uyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND huyện Tân Uyên khai mạc Giải bóng chuyền đoàn kết công-nông-binh tỉnh Lai Châu lần thứ XVI, năm 2020. Đây là năm đầu tiên giải được tổ chức tại cơ sở.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Mạnh Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Bùi Huy Phương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên; Trần Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí là thành viên Ban Tổ chức giải, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện Tân Uyên…

Giải đấu có sự tham gia của 9 đoàn (gồm Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, huyện Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên, Tam Đường, Mường Tè và thành phố Lai Châu) với 16 đội, trên 200 vận động viên. Các đội thi đấu 4 nội dung: nam khối sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, doanh nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang (3 đội); nam khối huyện, thành phố (4 đội); nam khối nông thôn (5 đội); nữ (4 đội). Hình thức thi đấu, các đội chia bảng chọn đội nhất, nhì 2 bảng vào thi đấu bán kết, chung kết; đấu vòng tròn tính điểm.

Trận đấu khai mạc giải giữa đội bóng nam huyện Tân Uyên và thành phố Lai Châu khối nông thôn

Trận đấu khai mạc giải giữa 2 đội bóng nam (khối nông thôn): huyện Tân Uyên và thành phố Lai Châu.

Phát biểu khai mạc giải, đồng chí Trần Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh: Giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, của tỉnh. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên giải đấu được tổ chức tại cơ sở nhằm góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

Để giải đấu chất lượng, đúng kế hoạch đề ra, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức đề nghị các vận động viên đoàn kết, thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần cao thượng, nét đẹp văn hóa trong thể thao, cống hiến cho khán giả những pha bóng hay và bàn thắng đẹp, quyết tâm thi đấu giành thành tích cao nhất. Tổ trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan trong điều hành, tạo dựng giải đấu có tính chuyên môn, chất lượng, hiệu quả.

Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng, với tinh thần quyết tâm cao của các vận động viên, giải đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch Ban Tổ chức hướng tới và thành công tốt đẹp. Kết quả, Ban Tổ chức trao 15 giải nhất, nhì, ba ở 4 nội dung thi đấu. Trong đó, giải nhất và Cúp vô địch nội dung nữ thuộc về huyện Tân Uyên; nam nông thôn: huyện Tân Uyên; nam các huyện, thành phố: huyện Phong Thổ; nam các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp nhà nước, lực lượng vũ trang thuộc về Công an tỉnh. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao các giải phụ: tổ trọng tài, vận động viên chuyền hai, vận động viên tấn công xuất sắc nhất, phong cách thể dục thể thao.

Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - đơn vị Trưởng Ban Tổ chức giải năm 2020 trao Cờ luân lưu cho lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - đơn vị Trưởng Ban Tổ chức giải năm 2021.

 

Hồng Thắm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...