Chủ nhật, 28/04/2024, 20:54 [GMT+7]

Giải leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ I năm 2023 chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn

Chủ nhật, 17/12/2023 - 13:08'
(BLC) - Sáng 17/12, tại xã Tả Lèng (huyện Tam Đường), UBND tỉnh tổ chức Giải leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ I năm 2023 chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn.

1

Ban Tổ chức tiến hành lễ chào cờ.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Lương Chiến Công - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch; Phạm Quang Cường - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Tạ Hồng Long - Phó Giám đốc Sở Y tế; Vũ Xuân Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đường; lãnh đạo Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố, 441 vận động viên, trọng tài, nhân dân và du khách...

2

Quang cảnh lễ khai mạc.

Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới nằm ở phía Tây Bắc của Tổ quốc, sở hữu 6/10 ngọn núi cao của cả nước, có nguồn tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du lịch phong phú, cảnh quan thiên nhiên hùng vỹ như: Đèo Hoàng Liên sơn (Ô Quý Hồ) là một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt nam, được mệnh danh là cung đèo dài nhất Việt Nam quanh năm mây phủ trắng; đỉnh Bạch Mộc Lương Tử (3.045m), đỉnh Putaleng (3.049m), đỉnh Tả Liên Sơn (2996), các khu du lịch cộng đồng… cùng với sự đa dạng, phong phú trong văn hóa bản địa của 20 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh. Ngoài sự giao thoa về văn hóa và cảnh quan thiên nhiên, Lai Châu còn là mảnh đất có khí hậu điển hình của vùng nhiệt đới núi cao quanh năm mát mẻ, con người hiền hòa, thân thiện và mến khách… Đó là những điều kiện hết sức thuận lợi để Lai Châu khai thác và phát triển các loại hình du lịch trong đó có du lịch khám phá, chinh phục thể thao mạo hiểm…

Leo núi là một môn thể thao mạo hiểm nhưng được rất nhiều người yêu thích bởi sự khám phá, trải nghiệm và thử thách bản thân. Giải leo núi tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ I năm 2023 - Chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn thu hút 441 vận động viên leo núi trong tỉnh và các tỉnh, thành phố trong cả nước tham dự. Các vận động viên được chia thành 6 nhóm: các vận động viên nam nhóm I (16-30 tuổi); nam nhóm II (31-40 tuổi); nam nhóm III (41 tuổi trở lên); nữ nhóm I (16-30 tuổi); nữ nhóm II (31-40 tuổi); nữ nhóm III (41 tuổi trở lên).
Điểm xuất phát từ Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Tả Lèng (xã Tả Lèng, huyện Tam Đường) đến đỉnh Tả Liên Sơn trải qua 8 chặng, với chiều dài 14km. 

3

Đồng chí Lương Chiến Công - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lương Chiến Công - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch nhấn mạnh: “Giải đấu được tổ chức là cơ hội để địa phương giới thiệu, quảng bá những hình ảnh đẹp về thiên nhiên, văn hóa, con người Lai Châu tới mọi du khách trong và ngoài nước, qua đó góp phần mời gọi các nhà đầu tư; xây dựng Lai Châu trở thành điểm đến an toàn và hấp dẫn, tạo động lực cho sự phát triển du lịch Lai Châu theo hướng xanh, bền vững. Ban Tổ chức xác định đây cũng là dịp để tuyên truyền về công tác bảo vệ tài nguyên môi trường rừng; nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền các cấp về việc bảo vệ môi trường rừng và vai trò của môi trường rừng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

4

Các vận động viên nam nhóm I (16-30 tuổi) xuất phát.

Để Giải leo núi được tổ chức bảo đảm chất lượng, đúng kế hoạch đề ra, Ban Tổ chức đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân được phân công nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình phục vụ giải; lực lượng trọng tài làm việc với tinh thần khách quan, công tâm, chính xác; đề nghị các đồng chí trưởng đoàn, huấn luyện viên, vận động viên tham dự giải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc điều lệ giải. Với tinh thần “Thể thao - đoàn kết -  trung thực - cao thượng - tiến bộ” tôi mong rằng các vận động viên bằng tài năng, niềm đam mê leo núi của mình hãy cố gắng phấn đấu giành thành tích cao nhất.

Một số hình ảnh tại Giải leo núi:

4

Các vận động viên vượt qua chặng 1.

2

Nụ cười của các vận động viên.

8

Vận động viên trải qua các cung đường rừng gian nan.

Phương Thanh - Sơn Lâm

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...