Thứ bảy, 27/04/2024, 18:19 [GMT+7]

Ngày chạy Olimpic vì sức khoẻ toàn dân, Giải Việt dã truyền thống Thanh niên tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ XVII

Thứ bảy, 16/03/2024 - 11:56'
(BLC) - Sáng 16/3, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Ngày chạy olympic vì sức khoẻ toàn dân”; Giải Việt dã truyền thống Thanh niên tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ XVII năm 2024 - tranh Cúp BIDV.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ.

Dự có đồng chí Giàng A Tính - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lai Châu...

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng A Tính nhấn mạnh: Tập luyện thể dục thể thao (TDTT) là cách nâng cao thể chất và sức khoẻ cho nhân dân, là biện pháp để phòng tránh, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đặc biệt trong tầng lớp thanh, thiếu niên. Góp phần tăng cường đoàn kết toàn dân, củng cố hoà bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng A Tính phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 26/3/1946 Bác Hồ đã tự tay viết lời kêu gọi toàn dân tập thể dục. Người nói rằng: "TDTT là một công tác trong những công tác cách mạng khác". Ngày hôm sau 27/3/1946 đã trở thành một ngày lịch sử của Ngành Thể dục thể thao khi lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác được công bố trên Báo Cứu quốc, cùng lúc với việc Người ký Sắc lệnh số 38 thiết lập Bộ Quốc giao Giáo dục một Nha Thanh niên và Thể dục.

Hiện nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện TDTT trên địa bàn tỉnh đã được xây dựng đảm bảo phục vụ ngày một tốt hơn cho phong trào tập luyện TDTT của nhân dân và đã đạt được một số thành tích đáng phấn khởi. Đến nay, toàn tỉnh có 29,91% dân số tập luyện TDTT thường xuyên, 415 câu lạc bộ TDTT cơ sở. Thể thao thành tích cao hằng năm giành được trên 50 huy chương các loại tại các giải thi đấu khu vực và toàn quốc.

Sau lễ phát động các đại buổi tham gia hưởng ứng chạy.

Sau lễ phát động các đại biểu tham gia hưởng ứng chạy.

Giải Việt dã truyền thống Thanh niên tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ XVII có sự tham gia của 27 đoàn với gần 400 vận động viên (VĐV) đến từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tham gia thi đấu ở giải phong trào.

Các VĐV thi đấu chia thành 4 nhóm tuổi: nhóm I từ 12 - 18 tuổi; nhóm II từ 19 - 30 tuổi; nhóm III từ 31- 40 tuổi; nhóm IV từ 41 tuổi trở lên. Với 8 nội dung cá nhân, 8 nội dung đồng đội.

Các vận động viên

Các VĐV tham gia Giải Việt dã truyền thống Thanh niên tỉnh.

Giải Việt dã truyền thống Thanh niên tỉnh là hoạt động thể thao thường niên của tuổi trẻ, nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và 78 năm Ngày truyền thống ngành Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2024).

Năm nay, giải được tổ chức cùng với Ngày chạy olympic vì sức khỏe toàn dân là dịp để các VĐV và các tổ chức, cá nhân tham gia lan tỏa tinh thần TDTT tới toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh nói chung và đoàn viên, thanh thiếu niên tỉnh nói riêng.

54

Đồng chí Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ lưu niệm cho các đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vừ Thị Mai Dinh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn khẳng định: Trải qua 17 lần tổ chức, giải đã khẳng định được nét truyền thống và sức sống mãnh liệt dành cho những người có đam mê với bộ môn điền kinh nói riêng và thể thao rèn luyện sức khỏe nói chung. Đồng chí mong muốn các VĐV nỗ lực cố gắng hết mình vượt qua giới hạn của bản thân mình để đạt được thành tích cao. Đề nghị các thành viên trong Ban Tổ chức làm tốt công tác phối hợp, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối về mọi mặt, góp phần vào thành công chung của giải.

Vận động viên về đích

VĐV về đích.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao tổng số 67 giải cho các nội dung. Trong đó, giải nhất toàn đoàn thuộc về huyện Tam Đường; huyện Tân Uyên dành giải nhì toàn đoàn và đoàn thành phố Lai Châu đạt giải ba toàn đoàn.

Đồng chí

Đồng chí Vừ Thị Mai Dinh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho các đoàn tham gia giải.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn cũng đã trao bằng khen cho 22 đoàn có thành tích tham gia Giải Việt dã truyền thống thanh niên tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ XVII.


Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho các đoàn đạt thành tích xuất sắc.

Bạch Dương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...