Thứ bảy, 27/04/2024, 05:29 [GMT+7]

Phường Quyết Tiến phát triển phong trào thể dục thể thao

Thứ tư, 21/06/2017 - 16:34'
(BLC) - Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân nâng cao, phong trào thể dục thể thao ở phường Quyết Tiến (thành phố Lai Châu) vì thế cũng phát triển mạnh mẽ, lan tỏa rộng khắp trong đời sống Nhân dân.

Thực hiện các chỉ tiêu phát triển thể dục thể thao của thành phố, UBND phường giao cho các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên, Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào. Phường khuyến khích, động viên một số tổ dân phố có phong trào thể thao đã phát triển mạnh làm điểm để Nhân dân các tổ khác học tập; chỉ đạo mỗi tổ chức đoàn thể căn cứ vào độ tuổi, điều kiện sức khỏe chọn một môn thể thao phù hợp thành lập câu lạc bộ (CLB). Theo đó, tổ chức Hội Người cao tuổi thành lập CLB văn hóa văn nghệ thể thao; Hội Nông dân với CLB bóng chuyền hơi, đi bộ; Hội Cựu Chiến binh: CLB cờ tướng, bóng bàn; Đoàn Thanh niên: CLB bóng đá mini, nhảy erobic; Hội Liên hiệp Phụ nữ: CLB khiêu vũ, cầu lông… Nhờ đa dạng hóa các hoạt động phù hợp với sở thích, độ tuổi đã thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên, Nhân dân và thiếu niên trên địa bàn phường tham gia luyện tập thể dục thể thao.

Một buổi luyện tập dưỡng sinh tâm thể của CLB văn hóa thể thao liên thế hệ tại tổ dân phố số 8. 

Đầu tháng 6 vừa qua, phường tiếp tục ra mắt CLB văn hóa thể thao liên thế hệ tại tổ dân phố số 8 với 46 hội viên, độ tuổi từ 30 - 60 tuổi. Trước đó 3 tháng, các thành viên CLB đã hoạt động tích cực, sôi nổi với nhiều môn thể thao như: cầu lông, bóng chuyền, dưỡng sinh, cờ tướng, kéo co và giao lưu văn nghệ. CLB hoạt động theo hình thức tự quản, tự nguyện, tự trang trải kinh phí và chịu sự quản lý của tổ dân phố, phường. Thời gian tập luyện từ 17 giờ 30 phút - 19 giờ hàng ngày, duy trì sinh hoạt văn nghệ tuần thứ 2, 4 trong tháng và các dịp diễn ra lễ hội, sự kiện trên địa bàn. Tại Lễ ra mắt, bà Đặng Thị An (Chủ nhiệm CLB) chia sẻ với chúng tôi: “Vào mỗi buổi chiều, cứ đến giờ quy định, thành viên CLB lại tập trung tại Nhà văn hóa tổ dân phố để tham gia các môn thể thao, ai cũng hăng hái, nhiệt tình. Tôi thấy hoạt động của CLB rất thiết thực, không chỉ góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần mà còn tăng cường sức khỏe cho các thành viên độ tuổi trung niên, cải thiện tình trạng sức khỏe liên quan đến bệnh xương khớp”.

Thời gian này, phường đang chỉ đạo, hướng dẫn các tổ dân phố thành lập đội tuyển, tiến hành tập luyện chuẩn bị cho Đại hội Thể dục thể thao lần thứ III của phường vào tháng 7 tới. Tinh thần thể thao được nhân lên, là cơ hội cho Nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường được thử sức, khẳng định ở nhiều môn thi đấu. Đồng thời còn là dịp giúp cho phường phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có năng khiếu để bồi dưỡng, bổ sung vào đội tuyển thi đấu các cấp cao hơn.

Với những hoạt động phong phú, đa dạng, phong trào thể dục thể thao tại phường đã đi sâu vào đời sống văn hóa tinh thần, lan tỏa khắp các địa bàn dân cư. Ý thức rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe của người dân ngày càng nâng cao. Sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào tạo ra sợi dây liên kết chặt chẽ, kết nối cộng đồng, gia tăng tinh thần đoàn kết, nghĩa tình giữa các cá nhân trong xã hội. Việc tham gia các hoạt động thể dục thể thao cũng giúp mỗi người tự tin hơn trong các hoạt động thi đấu thể thao. Dù là chơi bộ môn nào thì tất cả mọi người đều hướng đến mục tiêu rèn luyện thân thể, phòng chống bệnh tật, xây dựng nếp sống lành mạnh, mang lại hiệu quả cao về sức khỏe, tạo không khí phấn khởi sau những giờ làm việc và học tập vất vả.

Trao đổi với chúng tôi về những giải pháp để Nhân dân duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn phường, anh Hảng A Vàng - Phó Chủ tịch UBND phường cho rằng, tỉnh, thành phố cần có nhiều sân chơi hơn nữa như tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đấu cho người dân trên địa bàn được tham gia. Hiện nay, nguồn kinh phí hoạt động của các CLB đều do các thành viên tự đóng góp, còn hạn hẹp nên rất mong các cấp, ngành, các mạnh thường quân hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư thêm cơ sở vật chất phục vụ cho quá trình luyện tập. Dự kiến, trong một vài năm tới, phường sẽ được đầu tư xây dựng nhà văn hóa đa năng để người dân có không gian và hệ thống máy móc tập luyện. Tuy nhiên, hiện nay, hầu hết các hoạt động thể dục thể thao đều diễn ra ngoài trời, do vậy, phường rất mong các cấp quan tâm đầu tư sớm cho Nhân dân có địa điểm sinh hoạt.

Với sự quan tâm trong phát triển phong trào thể dục thể thao của phường, hy vọng, thời gian tới, trên địa bàn sẽ có thêm nhiều câu lạc bộ, điểm sinh hoạt cộng đồng để Nhân dân rèn luyện sức khỏe.

Thu Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...