Thứ bảy, 27/04/2024, 15:48 [GMT+7]

Sôi nổi Giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc

Thứ bảy, 23/03/2024 - 19:21'
(BLC) - Trong khí thế thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 65 năm Ngày Bác Hồ và Đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, ngày 23/3, tại Khu du lịch Mộc Châu Island, huyện Mộc Châu, Báo Sơn La đăng cai tổ chức giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI, năm 2024.

Video Giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh Khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc năm 2024.

Giải năm nay có trên 200 vận động viên là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các báo Đảng: Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ,  tranh tài ở 4 môn thi đấu: Kéo co, đẩy gậy, trượt cầu vồng, đua xe công thức F1 mini… Đến tham gia, cổ vũ giải còn có sự tham gia của các báo: Đà Nẵng; Quảng Trị; Hà Tĩnh;  Nghệ An; Thái Nguyên.

1

Khai mạc giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc.

2

Đồng chí Lã Minh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Sơn La phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lã Minh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Sơn La, Trưởng Ban tổ chức giải, nhấn mạnh: Đây là giải thể thao thường niên của báo Đảng các tỉnh miền núi khu vực phía Bắc, nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện thân thể trong đội ngũ những người làm báo Đảng. Đồng thời, là dịp để các cơ quan báo Đảng giao lưu, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động báo chí; nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí. Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của các tỉnh.

3

Các đoàn vận động viên tham dự giải.

Năm nay, giải được tổ chức tại Khu du lịch Mộc Châu Island- khu vui chơi hiện đại bậc nhất vùng Tây Bắc, với những trò chơi lần đầu tiên có tại Tây Bắc, Sơn La. Ấn tượng nhất Cầu kính Bạch Long đạt được 3 kỷ lục thế giới của 3 tổ chức uy tín thế giới công nhận, gồm: Đường đi vách núi dài nhất thế giới của tổ chức Kỷ lục thế giới GUINNESS (GWR); cầu đáy kính dài nhất thế giới của Hiệp hội Kỷ lục thế giới (WRA) và Tổ chức Kỷ lục thế giới Official (OWR) của châu Âu công nhận đây là cây cầu kính dài nhất thế giới với độ dài 632m. Cùng với trải nghiệm vượt qua cây cầu kính, du khách được trải nghiệm cảm giác mạnh của đu Zipline, trượt cầu vồng, đua xe công thức F1 mini. Khu lưu trú với những kiến trúc độc đáo mới lạ, như khách sạn mô phỏng Đoàn tàu siêu tốc giữa núi rừng Tây Bắc thơ mộng, hay khu nghỉ glamping với sức chứa trên 300 người với ý tưởng về những hành tinh trong dải thiên hà...

4

Ban tổ chức giải trao cờ lưu niệm cho các đội.

Tại giải lần này, các vận động viên lần đầu tham gia tranh tài tại phần thi trượt cầu vồng Air Slide và trải nghiệm cảm giác tốc độ cùng đường đua F1 Kart Club độc nhất tại Mộc Châu.

5

Phần thi trượt cầu vồng Air Slide của các nữ VĐV.

Tham gia phần thi trượt cầu vồng Air Slide, mỗi đội gồm 6 VĐV trên những chiếc phao khô, với đường trượt trải dài hơn 250m, mang đến cảm giác phấn khích lướt đi trong gió. Chị Nguyễn Thanh Chi, Báo Yên Bái, chia sẻ: Tham gia thi, cảm giác lúc đầu rất hồi hộp, rất sợ vì đây là lần đầu trải nghiệm. Nhưng sau khi trượt xong, tôi rất vui, rất hứng thú và muốn trải nghiệm một lần nữa.

6

Phần thi trượt cầu vồng Air Slide nội dung dành cho nam.

Các VĐV- phóng viên còn có dịp thể hiện tay lái trên đường đua xe F1 Kart Club. Đường đua có chiều dài 650m với những đoạn đường thẳng tắp hoặc đoạn cua như trong các chặng đua của các giải đua xe F1, đòi hỏi các tay lái phải có kỹ năng lái xe tốt, nắm được các kỹ thuật như drift, ôm cua…

7

Các vận động viên nam tham gia đua xe F1 Kart Club.

8

Các vận động viên nữ tham gia đua xe F1 Kart Club.

Hào hứng sau khi hoàn thành chặng đua, chị Nguyễn Hải Yến, Báo Hòa Bình, chia sẻ: Lần đầu tôi được trải nghiệm cảm giác lái xe đua F1, lúc đầu chưa quen nên lái xe hơi khó, nhưng kết thúc vòng 1, sang vòng đua thứ 2, tôi đã quen đường đua để tăng tốc. Tiếng hò reo cổ vũ của mọi người, thôi thúc chúng tôi đạp hết chân ga để có cơ hội giành chiến thắng.

9

Trận chung kết keo co giữa đội của Báo Sơn La và Báo Điện Biên Phủ.

10

Các vận động viên nỗ lực thi đấu trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Kịch tính và hấp dẫn không kém là phần thi kéo co, một trong những môn đòi hỏi thể lực, sức bền; kỹ thuật hợp lý và tinh thần đồng đội. Biết phân phối sức, cùng với kinh nghiệm thi đấu, đội Báo Sơn La đã có phần thi đấu ấn tượng để xuất sắc giành giải Nhất nội dung kéo co…

11

Nội dung thi đẩy gậy nữ hạng cân dưới 70 kg.

Đối với phần thi đẩy gậy, các vận động viên ngang tài, ngang sức, giằng co không phân thắng bại, tạo nên sự hấp dẫn, gay cấn, đem đến cho người xem trận đấu hay, đẹp mắt, ấn tượng khó quên. Khi vào trận, gặp đối phương ngang sức, các VĐV trán đổ mồ hôi, dồn toàn sức lực để ghì tay vào gậy. Nhưng cũng có trận, chỉ sau tiếng còi của trọng tài, do thiếu kinh nghiệm, người chơi nhanh chóng bị đẩy khỏi vòng tròn thi đấu.

12

Đại biểu cổ vũ phần thi đẩy gậy.

Anh Sầm Hồng Phúc, Báo Điện Biên Phủ, cho biết: Đẩy gậy là môn thể thao rất hấp dẫn. Để chơi tốt môn này, đòi hỏi phải có kỹ thuật, chiến thuật, bản lĩnh và tâm lý thi đấu vững mới giành chiến thắng. Không phải chỉ có sức khỏe, thân hình cao to là thắng, mà đòi hỏi phải có kỹ thuật, khéo léo và biết tận dụng thời cơ.

13

Nội dung thi đẩy gậy nam hạng cân trên 70 kg.

Chứng kiến các đội tham gia thi đấu, chị Trần Thị Thu Thủy, Phó Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng, chia sẻ: Tôi cảm nhận không khí của giải đấu khác hẳn các giải thể thao khác, rất sôi động, đoàn kết. Giải được tổ chức tại Mộc Châu với phong cảnh thiên nhiên thơ mộng, yên bình. Sau chuyến đi này chúng tôi muốn lan tỏa hoạt động phong trào thể dục thể thao cho các cán bộ, phóng viên trong cơ quan và quảng bá hình ảnh đẹp của Mộc Châu đến với nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

14

Ban tổ chức trao giải cho các đoàn tham gia giao lưu tại giải.

Sau những thi đấu sôi nổi, kịch tích và hấp dẫn, mang tính tập thể cao, các nội dung thi đấu thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả và thành công tốt đẹp. Kết thúc Giải, Ban tổ chức đã trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu. Giải Nhất toàn đoàn đã thuộc về Báo Sơn La, giải Nhì toàn đoàn thuộc về Báo Lai Châu và giải ba toàn đoàn thuộc về Báo Điện Biên Phủ.

15

Đông đảo đại biểu cổ vũ phần thi đua xe F1 Kart Club.

Giải thể thao Phan Xi Păng báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI khép lại, để lại ấn tượng tốt đẹp cho các VĐV, cán bộ, phóng viên tham gia. Cờ luân lưu tổ chức giải được trao cho Báo Điện Biên - đơn vị đăng cai Giải thể thao Phan Xi Păng báo Đảng các tỉnh khu vực Tây Bắc năm 2026.

Sau đây là một số hình ảnh Đoàn Báo Lai Châu tham dự giải:

16

Đoàn Báo Lai Châu tham dự giải.

17

Vận động viên Báo Lai Châu tranh tài môn đẩy gậy.

18

Vận động viên Báo Lai Châu tranh giải nhất nhì môn đẩy gậy nữ hạng cân dưới 60 kg.

19

Vận động viên nam Báo Lai Châu tham gia trượt cầu vồng Air Slide.

20

Vận động viên Báo Lai Châu tham gia phần thi đua xe F1 Kart Club.

Sau thời gian thi đấu sôi nổi, kịch tích và hấp dẫn, mang tính tập thể cao, các nội dung thi đấu đã thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả và thành công tốt đẹp. Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu. Giải Nhất toàn đoàn đã thuộc về Báo Sơn La, giải Nhì thuộc về Báo Lai Châu, giải Ba thuộc về Báo Điện Biên Phủ. Trao Cờ đăng cai Giải thể thao Phan Xi Păng báo Đảng các tỉnh Trung du - miền núi phía Tây Bắc năm 2026 cho Báo Điện Biên Phủ.

P.V

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...