Để hát Xoan mãi trường tồn
Hát Xoan còn có tên là "Khúc môn đình". Ðây là một loại hình dân ca lễ nghi, phong tục gắn với hội mùa, thờ thành hoàng như hát dặm, hát dô ở Đồng bằng sông Hồng.
Theo truyền thuyết dân gian, nghệ thuật hát Xoan có từ thời các Vua Hùng dựng nước. Trong hát Xoan nghệ thuật múa và hát luôn đi cùng và kết hợp với nhau, điệu múa minh họa cho lời ca. Theo khảo sát của tỉnh Phú Thọ, hiện còn khoảng 70 nghệ nhân hát Xoan, nhưng chỉ có khoảng 10 người có khả năng truyền dạy. Toàn tỉnh có khoảng gần 100 người tham gia các phường Xoan, nhưng chỉ khoảng 50 người biết hát. Các di tích như đình, miếu, nơi diễn ra các sinh hoạt hát Xoan từ xa xưa, nay chỉ còn khoảng hơn 10 di tích.
Với những giá trị về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, hát Xoan Phú Thọ cần được bảo tồn, gìn giữ, phổ biến và phát triển để loại hình dân gian này có sức lan tỏa và trường tồn với thời gian, xứng đáng giữ một vị trí trong nền âm nhạc dân tộc và thế giới.
Dạy hát Xoan tại Trường Tiểu học Thọ Sơn, phường Thọ Sơn, TP Việt Trì (Phú Thọ).
Điệu "Mò cá" là điệu các nam thanh, nữ tú mong đợi nhất.
Các đào trẻ trong điệu "Tử Đưa xoan cách".
Các nghệ nhân biểu diễn hát Xoan tại đình An Thái, xã Kim Đức.
Nghệ nhân hát Xoan Nguyễn Thị Sủng, 85 tuổi truyền dạy hát Xoan cho con cháu.
Theo Hanoimoi
Bình luận