Thứ ba, 14/05/2024, 01:11 [GMT+7]

Khai mạc Lễ hội Sú Khon Khoài và trình diễn nghề dệt thổ cẩm lần thứ II năm 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 - 15:55'
(BLC) - Sáng 28/4, xã Bản Hon tổ chức Khai mạc Lễ hội Sú Khon Khoài và trình diễn nghề dệt thổ cẩm lần thứ II năm 2024 tại Khu du lịch Bản Thẳm (xã Bản Hon, huyện Tam Đường).

Dự lễ hội có đồng chí Giàng A Thanh - Phó Chủ tịch HĐND huyện; Vũ Xuân Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đường; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn huyện; các xã, thị trấn; Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Bản Hon, đông đảo nhân dân và du khách…

2

Đại biểu dự lễ hội.

Thầy cúng làm lễ cho các chủ trâu.

5

Tái hiện lễ hội Sú Khon Khoài (Cúng hồn trâu).

Tại lễ hội, đã tái hiện Lễ Sú Khon Khoài (Cúng hồn trâu). Sau mỗi mùa vụ vất vả đồng hành cùng với gia chủ để lao động, sản xuất, nhằm tạo ra mùa màng bội thu; các gia chủ tiến hành lễ cúng hồn trâu, nhằm tạ ơn, cảm ơn loài vật này đã nỗ lực vất vả, đồng hành, cùng người dân lao động sản xuất để mang lại những vụ mùa bội thu.

1

Lãnh đạo xã Bản Hon trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Các đội thi tiến hành các phần thi: trâu đẹp, giã gạo, quay sợi, trình diễn nghề dệt thổ cẩm, tái hiện tục nhuộm răng đen, bắt cá suối, kéo co, đẩy gậy, cà kheo, đan lát, ẩm thực. Tổ chức trò chơi bịt mắt bắt lợn, đi cầu thăng bằng, bịt mắt đập chiêng, nhảy sạp.

3

Tiết mục văn nghệ tại lễ hội.

Đến với lễ hội, các quý vị đại biểu, du khách thập phương và bà con nhân dân được thưởng thức chương trình giao lưu văn nghệ đặc sắc; thi ẩm thực đồ xôi và giã gạo, bắt cá suối và tham gia thi đấu các môn thể thao, đặc biệt được chứng kiến tái hiện lại các công đoạn nghề dệt thổ cẩm của người Lự trên địa bàn; chứng kiến việc tạo ra các sản phẩm mà cộng đồng dân tộc Lự đang mang trên mình với những bộ trang phục truyên thông, với những hoa văn tinh xảo; nụ cười tươi thắm với những bộ răng đen của những cô gái Lự gần gũi, thân thiện, hiếu khách. Thông qua lễ hội, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng các dân tộc, bảo tồn và quảng bá các nét đẹp văn hóa truyền thống, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn.
Lễ hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 28-29/4.

Một số hình ảnh tại lễ hội:

6

Các thầy cúng buộc chỉ vào sừng trâu.

4

Tiết mục văn nghệ tại lễ hội.

8

Nhân dân và du khách tham gia vòng xoè đoàn kết.

9

Các đội thi giã gạo.

10

Các đội thi kéo sợi.

11

Nhân dân và du khách cùng múa xoè.

Phương Thanh - Đinh Đông

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đi tìm “sự thật” cho 3,8 tấn thóc giả
(BLC) - Tháng 4/2024, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) bóc gỡ thành công vụ án về sản xuất, kinh doanh 3,8 tấn thóc giống giả. Đây là vụ việc chưa có tiền lệ trong cả nước cũng như trong...
Gắn bó với giáo dục vùng biên
Hơn 14 năm gắn bó với huyện Mường Tè là từng ấy năm cô giáo Nguyễn Thị Thảo hết mình với sự nghiệp giáo dục tại các xã biên giới: Pa Ủ, Pa Vệ Sủ. Từ những nỗ lực vì sự nghiệp “trồng người”, cô...