Thứ bảy, 27/04/2024, 15:04 [GMT+7]

Bế mạc Tuần Văn hóa – Lễ hội và Du lịch xuân Giáp Thìn năm 2024

Thứ hai, 11/03/2024 - 15:50'
(BLC) - Ngày 11/3, UBND thành phố Lai Châu tổ chức Lễ hội Tú Tỉ, bế mạc Tuần Văn hóa – Lễ hội và Du lịch xuân Giáp Thìn năm 2024.

* Khai mạc Tuần Văn hóa - Lễ hội và Du lịch Xuân Giáp Thìn năm 2024 gắn với Khai hội Đền thờ Vua Lê Lợi

Các đồng chí Tống Thanh Hải – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Tống Thanh Bình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ và các đồng chí Thường trực Thành uỷ - HĐND - UBND - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể thành phố và các xã, phường cùng đông đảo bà con nhân dân dự...

Từ ngày 20/2 đến 11/3/2024 (ngày 11/1 – 2/2 âm lịch) UBND thành phố Lai Châu tổ chức Tuần Văn hóa – Lễ hội và Du lịch xuân Giáp Thìn năm 2024, nhằm giữ gìn, bảo tồn, phát huy truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn với chuỗi các hoạt động như: Dâng hương tại Đền thờ Vua Lê Lợi, Lễ cúng Cây nêu, Lễ Cúng Tú Tỉ; giao lưu nghệ thuật quần chúng, thi đấu thể thao, văn nghệ, thi ẩm thực dân tộc và các trò chơi dân gian... đã để lại những ấn tượng sâu sắc đối với khách du xuân, tham quan, trải nghiệm.

Kết thúc Tuần lễ là Lễ hội Tú Tỉ được tổ chức từ ngày 9 -11/3 (ngày 29/1 - 2/2 âm lịch) năm Giáp Thìn. Đây là lễ hội độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống lâu đời của dân tộc Giáy, mong một mùa màng tươi tốt; một năm mới mưa thuận gió hoà; con người khoẻ mạnh... Theo tiếng Giáy, Tú Tỉ nghĩa là thổ địa, là thần cai quản vùng đất. Qua việc tổ chức lễ hội đã phát huy những bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, động viên bà con tích cực thi đua, lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phát biểu tại lễ bế mạc đồng chí Trần Đình Tiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu nhấn mạnh: Thành công của Tuần Văn hóa – Lễ hội và Du lịch xuân Giáp Thìn năm 2024 đã góp phần giới thiệu, quảng bá tới nhân dân và du khách về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch của thành phố Lai Châu và giữ gìn, phát huy, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, truyền thống đoàn kết của Nhân dân; đáp ứng nguyện vọng của đồng bào các dân tộc. Qua đó, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng trong việc giữ gìn và phát huy các nghi lễ, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, góp phần thúc đẩy tiềm năng du lịch của thành phố Lai Châu ngày càng phát triển.

Tại Tuần Văn hóa – Lễ hội và Du lịch xuân Giáp Thìn năm 2024, Ban Tổ chức đã trao 37 giải nhất, 45 giải nhì, 108 giải ba, trên 100 phần thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao.

Một số hình ảnh tại Lễ hội Tú Tỉ:

1

Đại biểu dự lễ hội.

1

Văn nghệ tại buổi lễ.

1

Nhân dân các bản thi làm bánh bỏng.

1

... thi đẩy gậy.

1... thi bắn nỏ

1

... nhảy bao bố.


1

... bịt mắt bắt gà.

1

... thi ẩm thực.

Dương - Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...