Chủ nhật, 28/04/2024, 22:07 [GMT+7]

Khai mạc Tuần Văn hóa - Lễ hội và Du lịch Xuân Giáp Thìn năm 2024 gắn với Khai hội Đền thờ Vua Lê Lợi

Thứ tư, 21/02/2024 - 11:17'
(BLC) - Ngày 21/2 (tức ngày 12 tháng giêng âm lịch), UBND thành phố Lai Châu tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa - Lễ hội và Du lịch Xuân Giáp Thìn năm 2024; khai hội Đền thờ Vua Lê Lợi. Đây là một trong những sự kiện văn hóa quan trọng và ý nghĩa được tổ chức thường niên mỗi dịp tết đến xuân về.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Sùng A Hồ - Uỷ viên  BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh; Lê Đức Dục - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở ngành đoàn thể tỉnh; lãnh đạo Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, các phòng, ban, chuyên môn thành phố cùng đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.

Lễ hội Đền thờ vua Lê Lợi là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa - Lễ hội và Du lịch Xuân Giáp Thìn năm 2024. Là sự kiện văn hóa quan trọng thể hiện sự tri ân công ơn đức độ của Đức Thái Tổ Cao Hoàng Đế - Vua Lê Thái Tổ cùng các tướng sỹ, nghĩa quân, nhân dân đã có công lao to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước; khơi dậy nét đẹp truyền thống, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần giáo dục và phát huy hơn nữa truyền thống lịch sử, yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Đình Tiến – Phó Chủ tịch UBND thành phố Lai Châu nhấn mạnh: Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 17/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 thành phố Lai Châu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, đề án và triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm gìn giữ, bảo vệ, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Lễ hội và Du lịch Xuân Giáp Thìn năm 2024, thành phố tổ chức 3 lễ hội truyền thống: Lễ hội Đền thờ vua Lê Lợi, Lễ hội Grâuk Taox Cha tại Xã Sùng Phài và Lễ hội Tú Tỉ tại xã San Thàng. Đến với “Tuần Văn hóa - Lễ hội và Du lịch”, ngoài việc du xuân, nhân dân và du khách còn được thưởng thức không gian văn hóa tâm linh độc đáo của các nghi lễ truyền thống; không khí vui tươi, náo nhiệt của hoạt động văn nghệ, thể thao, được hòa mình vào các điệu múa, điệu nhạc cùng nhiều hoạt động hấp dẫn.

Ban Tổ chức mong muốn với chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa - Lễ hội và Du lịch Xuân Giáp Thìn năm 2024, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân; phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa, các lễ hội truyền thống trên địa bàn thành phố. Nhân dân và du khách sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời trong những ngày đầu xuân năm mới.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố, nhân dân địa phương đã dâng hương tưởng nhớ Đức Thái Tổ Cao Hoàng Đế - Vua Lê Thái Tổ, cầu quốc thái dân an.

Sau phần lễ, các đại biểu tiến hành trồng cây xanh tại Đền thờ vua Lê Lợi. Phần hội diễn ra với nhiều trò chơi hấp dẫn như: bịt mắt đánh chiêng, bịt mắt bắt vịt, bóng chuyền... thu hút đông đảo người xem.

 Một số hoạt động tại Lễ hội Đền thờ vua Lê Lợi:

1

Văn nghệ tại buổi lễ.

1

Đại biểu dự buổi lễ.

1

Đồng chí Trần Đình Tiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại buổi lễ.

1

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh trống khai mạc Tuần Văn hóa - Lễ hội và Du lịch Xuân Giáp Thìn năm 2024; Khai hội Đền thờ vua Lê Lợi.

1

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố, các sở, ngành tỉnh, thành phố cùng nhân dân địa phương thực hiện nghi lễ dâng hương.

1

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố, các sở, ngành tỉnh trồng cây xanh tại Đền thờ vua Lê Lợi.

1

 Vận động viên thi đấu môn bóng chuyền.

1

Người dân tham gia trò chơi bịt mắt đánh chiêng. 

Dương - Thương

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...