Thứ tư, 01/05/2024, 13:37 [GMT+7]

Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Tam Đường năm 2022

Thứ sáu, 15/04/2022 - 00:17'
(BLC) - Tối ngày 14/4, tại Sân vận động huyện Tam Đường, UBND huyện Tam Đường tổ chức Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Tam Đường năm 2022 với chủ đề “Tam Đường điểm đến an toàn và hấp dẫn”.

Dự Lễ khai mạc có lãnh đạo một số sở, ngành, tỉnh; các huyện, thành phố; thị xã Sa Pa, huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai); Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tam Đường; Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kì cùng đông đảo bà con Nhân dân trong huyện và các địa phương lân cận…

Đồng chí Tẩn Thị Quế - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đường đánh trống khai mạc Tuần văn hoá, du lịch huyện Tam Đường năm 2022.

Đồng chí Tẩn Thị Quế - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đường đánh trống khai mạc Tuần Văn hoá - Du lịch huyện Tam Đường năm 2022.

Tuần Văn hoá – Du lịch huyện Tam Đường năm 2022 diễn ra từ ngày 14-16/4/2022.

Tham dự Tuần Văn hóa - Du lịch, du khách và Nhân dân sẽ được khám phá, chiêm ngưỡng không gian văn hoá của 6 dân tộc: Thái, Mông, Dao, Lào, Kinh, Giáy; tham gia chương trình lễ hội đường phố với các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống của các dân tộc; được trải nghiệm các trò chơi dân gian, ẩm thực truyền thống của các dân tộc.

Ngoài ra, du khách còn được hòa mình vào những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Lự (Bản Thẳm, xã Bản Hon); đồng bào dân tộc Mông (Bản Lao Chải 1, xã Khun Há); đồng bào dân tộc Dao (bản Sì Thâu Chải, xã Hồ Thầu); đồng bào dân tộc Thái (bản Nà Khương, xã Bản Bo). Đặc biệt, du khách được ngắm nhìn, thả hồn cùng những cánh dù lượn nghiêng mình trên bầu trời xanh Tam Đường của 100 phi công tham gia thi đấu Giải dù lượn đường trường Pu Ta Leng Quốc tế mở rộng lần thứ III.

Đồng chí Vũ Xuân Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đường, Trưởng Ban chỉ đạo Tuần Văn hoá, Du lịch huyện Tam Đường năm 2022 phát biểu tại lễ khai mạc.

Đồng chí Vũ Xuân Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Tuần Văn hoá - Du lịch huyện Tam Đường năm 2022 phát biểu tại Lễ khai mạc.

Màn biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc Tuần văn hóa, du lịch huyện Tam Đường.

Màn biểu diễn nghệ thuật tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Tam Đường.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Vũ Xuân Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Tuần Văn hóa – Du lịch huyện Tam Đường nhấn mạnh: “Tuần Văn hóa - Du lịch huyện Tam Đường năm 2022 là cơ hội để Nhân dân và du khách trong và ngoài huyện giao lưu văn hoá các dân tộc, tạo gắn kết, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, và là cơ hội để Tam Đường được chào đón, giới thiệu với đông đảo bạn bè, Nhân dân và du khách về tiềm năng, thế mạnh, nét đẹp nguyên sơ, thuần hậu của miền đất, con người Tam Đường - Lai Châu. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tam Đường luôn ghi nhận và cam kết tạo mọi điều kiện tốt nhất để các tổ chức, cá nhân tìm hiểu cơ hội đầu tư phát triển du lịch gắn với bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị bản sắc văn hoá dân tộc huyện Tam Đường”.

Xe mô hình của dân tộc Dao xã Hồ Thầu diễu hành trên đường phố thị trấn Tam Đường

Xe mô hình của dân tộc Dao xã Hồ Thầu diễu hành trên đường phố thị trấn Tam Đường.

Huyện Tam Đường có 13 đơn vị hành chính cấp xã, dân số 5,7 vạn, với sự đa dạng văn hóa của cộng đồng 12 dân tộc cùng chung sống. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch, thời gian qua ấp uỷ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo tồn và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Đặc biệt, nhiều lễ hội truyền thống lâu đời vẫn giữ được nguyên vẹn: lễ tủ cải, nhảy lửa của dân tộc Dao, lễ hội Xòe Chiêng của dân tộc Thái; lễ hội té nước dân tộc Lào…

Cùng với đó, Tam Đường được thiên nhiên ưu đãi, kiến tạo cho nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp hùng vĩ, đến nay toàn huyện đã được công nhận 16 khu, điểm du lịch, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh mang những nét đẹp đặc trưng của miền Tây Bắc với sức lôi cuốn kỳ lạ như: Thác Tác Tình; Đỉnh Pu Ta Leng cao 3.049 mét rực rỡ sắc hoa đỗ quyên; danh lam thắng cảnh Cổng trời; Thác Cầu Mây, đèo Hoàng Liên Sơn, Di tích lịch sử cấp quốc gia Động Tiên Sơn…

Ngay sau Lễ khai mạc đã diễn ra màn biểu diễn nghệ thuật với chủ đề: Tam Đường hoà sắc vươn xa; tái hiện tập tục nhảy lửa của đồng bào dân tộc Dao.

Phương Thanh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...