Thứ hai, 29/04/2024, 05:12 [GMT+7]

Tam Đường: Tấp nập du khách những ngày đầu xuân

Thứ tư, 21/02/2024 - 18:06'
(BLC) - Những ngày đầu xuân mới, trên khắp các nẻo đường trên địa bàn huyện Tam Đường đều tấp nập du khách tham quan, vãn cảnh. Đây là tín hiệu vui báo hiệu ngành du lịch huyện.

Sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời tiết trên địa bàn huyện Tam Đường ấm áp, thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa phục vụ nhu cầu giải trí của nhân dân và du khách gồm: Lễ hội Gầu Tào (xã Tả Lèng), khai hội Động Tiên Sơn (xã Bình Lư), Lễ hội Xòe Chiêng (xã Bản Bo). Người dân thập phương đã đến các điểm du lịch cộng đồng tham quan, khám phá ẩm thực của địa phương. 

Khách du lịch vào bản Sì Thâu Chải (xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường) thăm quan, nghỉ dưỡng.

Khách du lịch đến bản Sì Thâu Chải (xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường) tham quan, nghỉ dưỡng.

Bắt đầu từ ngày 13/2 (tức ngày mồng 4/1 Âm lịch), khách du lịch trong và ngoài tỉnh đổ về huyện du xuân khá đông. Mỗi ngày, huyện đón hàng nghìn lượt khách tham quan.

Đơn cử, Lễ hội Gầu Tào diễn ra trong 2 ngày (17, 18/2) tại xã Tả Lèng thu hút trên 800 lượt người dân, du khách tản bộ, giải trí, chụp ảnh lưu niệm. Lễ hội diễn ra sôi động với lễ cúng cây nêu; thi giã gạo, xay ngô, giã bánh giầy, bắn nỏ, bắn cung đá, hoạt động văn nghệ; trình diễn trang phục; trò chơi dân gian, kéo co, đánh tù lu...

Lễ hội Gầu Tào được người dân trong vùng mong chờ nhất vào dịp đầu xuân, thu hút đông đảo khách du lịch tham gia. Mục đích lễ hội cúng tạ trời đất, thần linh, thổ công, thổ địa phù hộ độ trì ban cho con người sức khoẻ, bình an, cầu phúc, cầu lộc. Đây là lễ hội truyền thống quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào người Mông có từ lâu đời.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Hảng Thị Mỷ ở bản Thèn Pả (xã Tả Lèng) tâm sự: “Năm nay, gia đình tôi tham dự Lễ hội Gầu Tào với khí thế vui tươi, phấn khởi, đầm ấm. Những ngày này, gia đình tôi đón nhiều du khách đến thăm nhà, thưởng thức các món ăn dân tộc. Tôi giới thiệu cho khách du lịch biết cách thêu váy, áo dân tộc Mông; dạo thăm khuôn viên cộng đồng bản để tận hưởng cuộc sống thanh bình của bà con”.

Ngày 17/2 (tức mồng 8/1 âm lịch), tại bản Sì Thâu Chải (xã Hồ Thầu), chúng tôi thấy hoạt động du lịch diễn ra rất sôi động với hàng trăm du khách ghé thăm, tản bộ, chụp ảnh lưu niệm. Chị Nguyễn Thị Mậu ở tỉnh Vĩnh Phúc khá hài lòng với dịch vụ homestay ở bản Sì Thâu Chải, phòng ở khá sạch, đẹp, giá bình dân. Gia đình chị có 12 người đi du xuân, lần đầu tiên đến bản Sì Thâu Chải được thưởng thức những món ẩm thực, ngâm lá thuốc, mọi người đều cảm thấy rất thú vị.

Chị Mậu phấn khởi nói: “Đến với bản Sì Thâu Chải, gia đình tôi được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, các món ăn mang đậm bản sắc dân tộc, đặc sắc. Đây là chuyến du lịch ý nghĩa nhất của gia đình tôi khi được ngắm núi rừng hùng vĩ, bản sạch, đẹp và người dân thân thiện”.

Để du lịch huyện phát triển, ngay từ đầu năm, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa trước, trong và sau tết Nguyên đán để phục vụ nhu cầu của khách tham quan. Bà con các địa phương đã chủ động ra quân cắt, tỉa, trồng hoa, cây cảnh, quét dọn, vệ sinh môi trường để sẵn sàng đón, tiếp, phục vụ du khách. Chỉ tính riêng trong thời gian 10 ngày (từ ngày 8 - 18/2), lượng du khách đến với huyện ước đạt trên 3.000 lượt người, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2023. 

Đồng chí Sùng Lử Páo - Chủ tịch UBND huyện Tam Đường cho biết: “Thời gian qua, UBND huyện tăng cường chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện kiểm tra, Ban quản lý Động Tiên Sơn, các khu du lịch và điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn, bố trí cơ sở vật chất, tổ chức đón tiếp du khách, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn thực phẩm. Hiện nay, 100% điểm du lịch trên địa bàn đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp. Nhờ đó, trên địa bàn huyện luôn tấp nập du khách những ngày đầu xuân”.

Với kết quả trên, tin rằng, ngành du lịch huyện Tam Đường sẽ ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương bứt phá vươn lên.

Thu Minh

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Đăng kiểm xe cơ giới: Khâu quan trọng để đảm bảo an toàn
Đến Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày thứ 2 đầu tuần, chúng tôi thấy lượng xe đến đăng kiểm lớn, gần kín sân trung tâm. Các cán bộ nơi đây ai nấy đều tập trung cao độ...
Đa dạng hình thức phát triển kinh tế
(BLC) - 16 năm nay anh Nguyễn Xuân Oanh ở thôn Thống Nhất (thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ) đã có nhiều việc làm thiết thực cùng với người dân giữ gìn màu xanh cho các cánh rừng vừa phát triển...