Thứ ba, 21/05/2024, 08:11 [GMT+7]

Giá thực phẩm sau tết giảm nhẹ

Thứ ba, 08/03/2011 - 17:51'
(BLC) - Nỗi lo của những bà nội trợ sau tết đã giảm hẳn khi thị trường thực phẩm hạ nhiệt.

Nếu như những năm trước vào thời điểm sau tết giá thực phẩm leo thang khiến nhiều người dân trên địa bàn thị xã Lai Châu chóng mặt thì năm nay giá thực phẩm đã hạ nhiệt, một số mặt hàng rau, củ, quả giá giảm nhẹ. Đây là điều đáng mừng cho thấy thành công bước đầu về nỗ lực bình ổn giá cả thị trường.

Khách hàng mua rau tại chợ phường Đoàn Kết.

Dạo quanh các chợ trên địa bàn thị xã, chúng tôi nhận thấy các mặt hàng thực phẩm được bày bán đa dạng, phong phú với giá bán khá ổn định. Thịt trâu từ 110.000 - 120.000 đồng/kg, thịt bò 150.000 đồng/kg, cá chép từ 50.000 – 55.000 đồng/kg, cá trắm khúc giá 90.000 đồng/kg… Một số mặt hàng rau, củ, quả giảm nhẹ so với thời điểm những ngày giáp tết như: cà chua có giá 15.000 đồng/kg (giáp tết giá 18.000 – 20.000 đồng/kg), rau xà lách trước tết là 40.000 đồng/kg nay giảm xuống còn 30.000 đồng/kg…

Chị Nguyễn Thị Hằng, chủ cửa hàng bán rau, củ tại chợ phường Tân Phong cho biết: “Những năm trước, sau tết giá các loại rau củ quả thường rất đắt. Tôi thấy giá cả không biến động nhiều, sức mua của người dân cũng rất mạnh”. Tại chợ phường Đoàn Kết, mặt hàng thực phẩm được bày bán với giá tương đối “mềm”. Thịt gà ta có giá 140.000 đồng/kg (giảm 20.000 đồng so với trước tết), cải ngồng giá 10.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng), trứng gà giá 30.000 đồng/một chục (giảm 5.000 đồng so với trước tết).

Chị Khổng Thị Nguyệt, chủ cửa hàng thịt gà tại chợ chia sẻ: “Năm nay, thời tiết ấm, giá thịt cũng “mềm” nên hàng bán chạy có những hôm không có hàng để bán”.

Còn chị Cao Thị Phượng, ở phường Đoàn Kết vui vẻ cho hay: “Hai vợ chồng tôi là công nhân viên chức nhà nước, thu nhập ổn định, song số tiền đó cũng chỉ tạm đủ chi tiêu. Tôi rất vui vì sau tết giá các mặt hàng thực phẩm đã “hạ nhiệt”. Nhờ đó, tôi có thêm điều kiện để cải thiện bữa ăn gia đình. Mong rằng, những năm tới giá thực phẩm và các mặt hàng khác tiếp tục ổn định”.

Trao đổi với chúng tôi ông Phạm Văn Khương - Trưởng Phòng nghiệp vụ tổng hợp Chi cục Quản lý thị trường cho biết: “Để bình ổn giá các mặt hàng, Chi cục đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường trên địa bàn phối hợp với các cơ quan hữu quan địa phương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, kiểm tra niêm yết giá và bán giá theo niêm yết. Đồng thời, Chi cục cũng phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra một số đơn vị được UBND tỉnh cấp kinh phí để bình ổn giá…”.

Đến thời điểm này, các loại thực phẩm tươi sống như: thịt lợn, cá, rau xanh, hoa, củ quả đã đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và giá cả các mặt hàng ổn định đã tạo tâm lý tốt cho người dân khi đi mua hàng dịp đầu xuân.

Hoa Hồng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...