Thứ sáu, 17/05/2024, 23:36 [GMT+7]

Sẽ giảm giá xăng khi có điều kiện và sắp tới chưa tăng giá điện

Thứ ba, 30/10/2012 - 10:11'
Ông Nguyễn Xuân Chiến- Vụ phó Vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết: Liên Bộ Tài chính- Công Thương hiện theo dõi sát sao diễn biến giá xăng dầu thế giới; Nếu đủ điều kiện sẽ giảm giá xăng dầu ngay. 

Thông tin trên được ông Chiến nêu ra tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 10 của Bộ Công Thương diễn ra chiều ngày 29/10. 

Giá xăng dầu chưa đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước và doanh nghiệp

Theo ông Chiến, trong tháng 10, giá xăng dầu thế giới có giảm nhưng việc giảm giá không liên tục, có ngày tăng, ngày giảm, diễn biến tương đối bất thường. Liên Bộ vẫn liên tục bám sát, theo dõi biến động giá xăng dầu thế giới. Tuy nhiên hiện nay, trong cơ cấu tính giá bán lẻ xăng dầu đã không tính 300 đồng/lít lợi nhuận định mức và vẫn tiếp tục sử dụng 500 đồng/lít trong Quỹ bình ổn giá. Qua theo dõi giá cơ sở cho thấy, vẫn chưa đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp, chưa đủ điều kiện để điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu ngay được.

Bên cạnh đó, ông Phạm Đức Thắng - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cũng cho biết: Trong tháng 10, so với cùng kỳ, giá các sản phẩm xăng dầu thế giới tăng 12% nhưng bước giá lại không theo quy luật, thậm chí trong vài ngày bước giá chênh đến 5 USD/thùng, tương đương 1 ngày tăng khoảng 1.000 đồng/lít. Với giá thế giới biến động mạnh như thế dù Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã điều hành giá theo Nghị định 84/2009/NĐ-CP (điều chỉnh 11 lần từ đầu năm) nhưng hiện nay vẫn chưa thực hiện đầy đủ theo Nghị định 84.

Theo ông Thắng, vì xăng dầu là mặt hàng phải bình ổn giá, do đó cần phải quy định rõ thời điểm nào là thời điểm bình ổn và ai công bố việc bình ổn. Cần sửa Thông tư 234/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 84, vì hiện nay trong kết cấu giá xăng dầu, phần phí của doanh nghiệp quy định là 600 đồng/lít xăng dầu, lãi định mức là 300 đồng/lít, tổng cộng là 900 đồng/lít. Trong khi chi phí này không đảm bảo cho kinh doanh xăng dầu. Ngoài ra, ông Thắng cũng nêu ra vấn đề việc quản lý thông tin điều chỉnh giá phải làm sao không để bị lộ để tránh đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá.

Chưa tăng giá điện trong tháng 10 và 11

Bên cạnh giá xăng, một vấn đề nóng khác là giá điện cũng được các nhà báo quan tâm chất vấn lãnh đạo Bộ Công thương trong buổi họp báo chiều 29/10.

Tại buổi họp, ông Đặng Huy Cường, Cục trưởng cục Điều tiết Điện lực cho biết, sau khi tính toán, chi phí sản xuất kinh doanh của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) trong khâu phát điện tháng 7, 8, 9 thấp hơn so với chi phí phát điện theo kế hoạch. “Tuy nhiên, khi tính đến yếu tố lỗ của EVN trong năm 2010 và việc tăng giá bán than cho điện vừa qua, Bộ đã thống nhất không điều chỉnh không giá điện trong tháng 10 và 11; mặc dù EVN đang hoàn thiện chi phí tính toán thực tế trong tháng 10”, ông Cường nêu rõ.

Về kết quả kinh doanh điện của EVN, Tổng Giám đốc Tập đoàn, ông Đinh Quang Tri cho biết, năm 2010, lỗ kinh doanh điện của EVN là 8.000 tỷ, năm 2011 tiếp tục lỗ kinh doanh điện 3.000 tỷ đồng.

Riêng khoản chênh lệch tỷ giá của năm 2010 đã là 15.000 tỷ đồng và tính đến 31/12/2011, tổng số chênh lệch tỷ giá đã qua kiểm toán là 26.000 tỷ đồng. Trong 4 năm từ nay đến 2015, đối với chênh lệch tỷ giá, theo ông Tri, mỗi năm EVN phải phân bổ 6.600 tỷ đồng vào giá điện mới hết. 

Mặt khác, về vấn đề cung ứng điện: Theo báo cáo của EVN, sản lượng điện tháng 10 ước đạt 9,9 tỷ kWh, tăng 11,8% so với tháng 10/2011; tính chung 10 tháng ước đạt 95,6 tỷ kWh, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Điện cho các tháng còn lại sẽ cân đối đảm bảo đủ, riêng tháng 11 sản lượng điện có thể đạt 9,7 tỷ kwh, thấp hơn tháng 10.

Trong năm 2012, EVN dự kiến đưa vào 6 tổ máy, trong đó có 1 tổ máy của Thủy điện Bản Chát nhằm đảm bảo việc cung cấp điện cho năm 2013. Đồng thời, EVN đưa ra dự báo, nhu cầu tiêu thụ điện năm 2013 có thể tăng 13% so với năm 2012. Tuy nhiên, qua việc đánh giá của Cục điều tiết điện lực Bộ Công Thương, dự kiến GDP năm 2013 chỉ tăng khoảng 5,5% nên mức tăng trưởng điện 13% sẽ là hơi cao so với thực tế. "Trên cơ sở cung ứng điện trong tháng 11/2012 EVN sẽ có những dự báo chính xác hơn, phản ánh đúng bức tranh tăng trưởng kinh tế năm 2013 và Cục điều tiết điện lực sẽ phối hợp với EVN cập nhật để đưa ra con số chính xác nhất cho cung ứng điện 2013" - ông Cường nói.

 

Theo L.H (hanoimoi)

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...