Thứ năm, 09/05/2024, 04:58 [GMT+7]

Đa dạng hình thức tuyên truyền về bảo hiểm

Thứ ba, 27/07/2021 - 20:47'
(BLC) - Thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) huyện Than Uyên chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH tự nguyện... Góp phần thu hút các đối tượng tham gia và được tiếp cận chính sách an sinh xã hội nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Cùng cán bộ BHXH huyện Than Uyên xuống khu 1, thị trấn Than Uyên để tuyên truyền, hướng dẫn người dân về các chính sách của BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện, chị Nguyễn Thị Phương chia sẻ: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện các quy định phòng, chống dịch - hạn chế tụ tập đông người nên BHXH huyện chỉ đạo mỗi cán bộ, chuyên viên tăng cường xuống cơ sở, tuyên truyền theo từng hộ hoặc nhóm hộ nhưng số người không vượt quá quy định của phòng dịch. Vì vậy, việc đi cơ sở, vào từng hộ gia đình diễn ra thường xuyên hơn.

Cùng với tuyên truyền, giải thích và giải đáp những thắc mắc về các chính sách bảo hiểm chúng tôi hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên điện thoại di động. Chúng tôi luôn lựa chọn những cách tuyên truyền đảm bảo dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ”.

a

Cán bộ BHXH huyện Than Uyên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tuyên truyền về chính sách BHXH cho người dân bản Nà Xa, xã Phúc Than.

Xác định để hoàn thành chỉ tiêu bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đảm bảo an sinh xã hội và góp phần đắc lực vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, BHXH huyện Than Uyên đã tăng cường phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đăng tải các phóng sự, chuyên đề, tin, bài trên các khung giờ truyền hình và truyền thanh. Cùng với phòng Văn hóa - Thông tin huyện xây dựng nội dung tuyên truyền qua băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tại các điểm: chợ, nhà văn hóa, UBND các xã, thị trấn. Với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, các khu phố, bản tuyên truyền qua loa truyền thanh, chú trọng tuyên truyền vào các khung giờ trưa hoặc chiều tối vì đây là thời điểm người dân lao động về nhà nghỉ ngơi có thời gian nghe…

Giao chỉ tiêu cho cán bộ phụ trách và đội ngũ cộng tác viên tại các xã, thị trấn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” cùng với nhiệm vụ bán, quản lý bảo hiểm cần tuyên truyền, giải thích và vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện. Ðồng thời, kết hợp tuyên truyền tại trụ sở BHXH cho người dân khi tới thực hiện các thủ tục thanh toán bảo hiểm hoặc mua, đổi bảo hiểm để từ đó mỗi người dân có thể là một tuyên truyền viên hỗ trợ tuyên truyền về các chính sách cho người thân, gia đình, bạn bè, cộng đồng dân cư nơi mình sinh sống. Sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo đăng tải các chính sách, lợi ích của trường hợp được BHXH chi trả, bảo vệ…

Anh Đỗ Bạch Dương – Phó Giám đốc BHXH huyện Than Uyên cho biết: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, một số hình thức tuyên truyền đông người được BHXH hạn chế và chuyển đổi sang lựa chọn hình thức tuyên truyền không tập trung đông người, phân chia thành từng nhóm đối tượng ít người, không quá 10-20 người (tùy thời điểm) hoặc đến từng hộ tuyên truyền. BHXH huyện chú trọng xây dựng nội dung tuyên truyền dựa trên tiêu chí: “ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ” từ đó người dân tự nguyện tham gia các loại bảo hiểm.

Các nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu về: các hoạt động của BHXH huyện; đối tượng tham gia, mức đóng, quyền lợi và mức hưởng chế độ khi tham gia BHXH tự nguyện; về các trường hợp được hoàn trả tiền đóng BHXH, mức hỗ trợ đóng BHXH... Tuy nhiên Than Uyên là huyện có đồng bào dân tộc thiểu số như: Thái, Mông, Khơ Mú, Dao chiếm tỷ lệ cao, phân bố ở 12 xã, thị trấn. Do đó, để người dân dễ hiểu, dễ nhớ, BHXH huyện tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, trưởng bản, bí thư chi bộ và người uy tín tại các xã, thị trấn ngoài tuyên truyền, vận động bằng tiếng phổ thông kết hợp tuyên truyền bằng tiếng dân tộc. Dù là hình thức tuyên truyền nào thì đảm bảo các quy tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 luôn được BHXH huyện đặt lên hàng đầu.

Cùng với đó, tổ chức ký hợp đồng Đại lý thu BHXH, BHYT với 12 xã, thị trấn và Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện lập danh sách hội viên chưa tham gia BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện để chú trọng tuyên truyền, vận động tham gia, tránh tuyên truyền dàn trải, không trọng tâm. Tuyên truyền thông qua các hội nghị, tập huấn, ngày lễ, kỷ niệm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/2), ngày BHYT 1/7.

Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2015; Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2015, có nhiều điểm mới, quy định thay đổi, BHXH huyện phối hợp với phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các Trạm Y tế về nội dung các văn bản chỉ đạo thực hiện 2 Quyết định. Trọng tâm tuyên truyền, giải thích, vận động để Nhân dân hiểu, chia sẻ, đồng thuận và chuyển sang mua thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền qua loa phát thanh ở cơ sở, qua báo, đài về ứng dụng VssID - là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động chính thức của BHXH Việt Nam nhằm cung cấp thông tin thiết yếu cho người sử dụng về thẻ BHYT, hướng tới sử dụng BHYT điện tử, bỏ BHYT giấy trong thời gian tới.

Từ đầu năm tới nay, BHXH huyện đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn và Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức được 14 hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH, BHXH tự nguyện, BHYT với khoảng 300 người tham gia; hàng trăm tin, bài, phóng sự tuyên truyền trên loa truyền thanh, truyền hình…

Với những hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về BHXH, nhờ đó số người tham gia BHXH tự nguyện ngày càng tăng (tăng 270 người so với cùng kỳ năm 2020); tỷ lệ người tham gia BHXH đạt 83,25% (tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2020)…

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...