Thứ ba, 07/05/2024, 14:00 [GMT+7]

Bảo vệ an toàn kênh mương thủy lợi mùa mưa bão

Thứ tư, 23/06/2021 - 22:25'
(BLC) – Hàng năm mỗi khi tới mùa mưa, một số tuyến kênh mương thủy lợi trên địa bàn huyện Than Uyên bị đất đá vùi lấp, sạt lở, ảnh hưởng tới việc cung cấp nước cho tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp. Nhằm hạn chế những thiệt hại do mưa lũ gây ra, huyện đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ an toàn kênh mương thủy lợi mùa mưa bão.

Cùng cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện xuống bản Ngà, xã Mường Than – nơi đang xây dựng tuyến kênh mương nối giữa bản Ngà với khu 9, thị trấn Than Uyên. Dưới cái nắng oi cả của mùa hè, thời tiết nóng bức, nhiệt độ trên 30 độ C nhưng các công nhân Công ty TNHH Trần Anh (xã Mường Cang) vẫn đang miệt mài làm việc, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung lực lượng, máy móc, xây xong công trình đảm bảo kịp tiến độ, chất lượng.

Được biết, tuyến kênh có tổng chiều dài 806m, kinh phí sửa chữa 475 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp thuỷ lợi huyện. Tuyến kênh được triển khai xây dựng từ tháng 5/2021, dự kiến tháng 9 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng, khắc phục được tình trạng thiếu nước tưới tiêu cho hơn 20ha lúa 2 vụ và phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt của bản Ngà, khu 9.

Chia sẻ với chúng tôi về tuyến kênh mương này, anh Đàm Vũ Anh – Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Trước đây 20ha lúa ở khu vực nối giữa bản Ngà của xã với khu 9, thị trấn Than Uyên thường xuyên gặp tình trạng thiếu nước tưới tiêu nên xã đã kiến nghị với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện làm kênh mương. Việc làm tuyến kênh mương này sẽ đảm bảo nước, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của 2 bên, bà con ai nấy đều vui. Để bảo vệ các tuyến kênh mương trên địa bàn, ngay từ đầu mùa mưa xã kiện toàn tổ thủy lợi nhằm thường xuyên kiểm tra các tuyến kênh mương và khắc phục sự cố khi xảy ra. Vận động bà con bảo vệ kênh mương, tăng cường khơi thông, vệ sinh kênh mương đảm bảo thông thoáng lòng dẫn, không để xảy ra úng ngập ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trong mùa mưa bão”.

s

Cán bộ phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Than Uyên kiểm tra việc xây dựng tuyến kênh mương nối giữa bản Ngà (xã Mường Than) với khu 9, thị trấn Than Uyên.

Chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Hiện nay, nguồn kinh phí duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi không nhiều, vì vậy để đảm bảo an toàn các kênh mương thủy lợi mùa mưa bão năm nay, ngay từ đầu năm Phòng đã xây dựng các văn bản và kế hoạch đầu tư sửa chữa, xây mới các công trình thủy lợi xung yếu, nguy cơ xảy ra sạt lở đất cao. Chỉ đạo các đơn vị nhà thầu xây dựng các kênh mương trên địa bàn tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung lực lượng, phương tiện, máy móc để gia cố, sửa chữa, nâng cấp một số tuyến kênh mương đã bị hư hỏng, xuống cấp và xây mới đảm bảo tiến độ. Phối hợp với các xã, thị trấn kiện toàn các tổ, đội bảo vệ thủy lợi; với các đơn vị quản lý tăng cường công tác kiểm tra hệ thống hồ, đập, kênh mương để nắm tình hình và xây dựng phương án phòng, chống và khắc phục khi có sự cố ảnh hưởng tới các công trình thủy lợi.

Với phương châm "4 tại chỗ", các xã, thị trấn trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân nhằm nâng cao ý thức bảo vệ các công trình thủy lợi bằng cách: thường xuyên nạo vét bùn, rác, khơi thông rãnh nước; chủ động lực lượng túc trực 24/24, vật tư, phương tiện ứng cứu, khắc phục nhanh chóng các vị trí bị sạt lở hoặc khi có tình huống xảy ra.

Cùng với đó, đối với những địa bàn, các vùng xung yếu, nguy cơ xảy ra sạt lở đất cao, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tăng cường cán bộ xuống nắm cơ sở và xây dựng phương án bảo vệ nhằm giảm thiểu thiệt hại. Hàng năm xây dựng phương án sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình đã bị hư hỏng, xuống cấp. Hiện trên địa bàn huyện Than Uyên có tổng 125 công trình thủy lợi (UBND huyện quản lý 104 công trình) với 353km kênh mương. Trong năm 2021, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã nâng cấp, sửa chữa 4 công trình thủy lợi. Các công trình được sửa chữa, nâng cấp nhằm tạo điều kiện cho Nhân dân sử dụng, giảm thiếu tối đa tổn thất lưu lượng nước thấm dọc các kênh dẫn thủ công, tăng lưu lượng nước, đảm bảo công tác tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Tin rằng, với những giải pháp, cách làm cụ thể trong bảo vệ các công trình thủy lợi của huyện Than Uyên sẽ hạn chế thấp nhất thiệt hại cho các công trình thủy lợi. Qua đó, đảm bảo nguồn nước cho sản xuất, đảm bảo tưới tiêu cho 4.878ha lúa và diện tích thủy sản trên địa bàn.

Vương Trang

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Điển hình “dân vận khéo” của Đồn Biên phòng Hua Bum
Cùng với triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, công tác dân vận cũng được Đồn Biên phòng Hua Bum (huyện Nậm Nhùn) đặc biệt chú trọng. Và, trong số những điển hình “dân vận khéo” của đơn vị có...