Thứ ba, 07/05/2024, 13:01 [GMT+7]

Mường Tè chủ động phòng, chống thiên tai

Chủ nhật, 25/07/2021 - 22:00'
Theo số liệu thống kê của cơ quan chuyên môn, thiên tai trong năm 2020 đã gây thiệt hại cho huyện Mường Tè gần 11,4 tỷ đồng. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 8 đợt giông lốc, kèm theo mưa lớn gây thiệt hại tài sản của Nhà nước và Nhân dân trên 2,5 tỷ đồng. Trước những diễn biến phức tạp và thiệt hại do thiên tai gây ra, huyện Mường Tè đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai.

Trao đổi với đồng chí Đao Văn Khánh - Chủ tịch UBND huyện Mường Tè, chúng tôi được biết: Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tổ chức kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) từ cấp huyện đến cấp xã. Xây dựng kế hoạch, phương án PCTT&TKCN phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt mục tiêu phòng là chính, chủ động ứng phó, khắc phục khẩn trương. Với phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) chuẩn bị đầy đủ các loại vật tư, phương tiện cho công tác PCTT&TKCN khi có sự cố xảy ra.

Lực lượng xung kích thị trấn Mường Tè (huyện Mường Tè) tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyện môn triển khai rà soát, dự báo, thông báo các điểm có thể và sẽ xảy ra thiên tai; triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra. Yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện cùng Nhân dân địa phương sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ người, tài sản, các công trình trọng điểm, khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai gây ra, đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống Nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Vân Trường - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện cho biết: PCTT&TKCN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng vũ trang trong thời bình. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trên cơ sở kế hoạch, phương án PCTT&TKCN của huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tuyên truyền, giáo dục, cung cấp kiến thức về phòng, chống thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn và tác động của thiên tai đến an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước, Nhân dân.

Thực hiện tốt công tác phối hợp với các lực lượng như: công an, biên phòng, y tế... xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện cứu hộ, ứng cứu và xử lý nhanh, kịp thời các tình huống khẩn cấp về lũ lụt, gió lốc, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội khi có thiên tai xảy ra. Quán triệt lực lượng dân quân tự vệ 14 xã, thị trấn thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCTT&TKCN. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện của đơn vị gồm: xe cứu thương, xe bán tải và ca-nô, dự trữ nhiên liệu để sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố do thiên tai. Chỉ đạo lực lượng dân quân, tự vệ các địa phương cử người trực ban 24/24 giờ trong thời gian mưa lũ, gió lốc, mưa đá, theo dõi diễn biến tình hình thời tiết...

Công tác PCTT&TKCN cũng được cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn đặc biệt quan tâm. Ông Phùng Lòng Cà - Chủ tịch UBND xã Thu Lũm chia sẻ: Thu Lũm là xã vùng cao biên giới xa nhất của huyện Mường Tè, giao thông đi lai khó khăn, địa hình chia cắt mạnh. Trong những năm qua, diễn biến phức tạp của thời tiết, thiên tai gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống người dân. Để thực hiện tốt công tác PCTT, UBND xã chủ động kiểm tra, rà soát nhà ở của hộ gia đình tại các bản, điểm dân cư, lán nương, các dòng suối, trên taluy âm, dương của tuyến đường giao thông, thuỷ lợi, thống kê các gia đình nằm trong vùng nguy hiểm. Qua kiểm tra, rà soát, UBND xã kiến nghị đề xuất để cơ quan có thẩm quyền cần sớm tổ chức di chuyển 12 hộ dân ở bản Coòng Khà và 17 hộ tại bản A Chè đến vùng an toàn.

Bước vào mùa mưa lũ năm nay, Ban Chỉ đạo PCTT&TKCN huyện Mường Tè yêu cầu các xã, thị trấn duy trì lực lượng xung kích, mỗi tổ đội xung kích từ 70 - 90 người sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có thiên tai xảy ra. Lực lượng: quân sự, biên phòng, công an, y tế... phân công lực lượng trực chiến đấu và chủ động chuẩn bị phương tiện với 10 xe ôtô, 3 xe cứu thương, ca-nô. Ngoài ra còn huy động thêm trên 10 máy xúc, 10 xe ôtô tải và hàng chục xuồng máy của cá nhân, doanh nghiệp để thực hiện nhiệm vụ PCTT&TKCN. Vật tư trang thiết bị, nhu yếu phẩm, thuốc men được quan tâm dự trữ. 5 bộ nhà bạt, trên 200 bộ phao tròn, phao cứu sinh đã được cấp về kho Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Nhu yếu phẩm: xăng dầu, mắm muối, gạo, mỳ tôm, lương khô, bao tải, dây thừng... được dự trữ tại cửa hàng tạp hóa trung tâm các xã, bản; thuốc và thiết bị cứu thương được trạm y tế xã chuẩn bị đảm bảo sẵn sàng ứng cứu khi có thiên tai xảy ra.

Bằng những giải pháp cụ thể với phương châm: “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả” trong công tác PCTT&TKCN, tin rằng, huyện Mường Tè sẽ hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tan gây ra, đảm bảo hoạt động ổn định về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Hà Dũng

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Điển hình “dân vận khéo” của Đồn Biên phòng Hua Bum
Cùng với triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, công tác dân vận cũng được Đồn Biên phòng Hua Bum (huyện Nậm Nhùn) đặc biệt chú trọng. Và, trong số những điển hình “dân vận khéo” của đơn vị có...