Tăng cường phòng, chống dịch bệnh giao mùa
Những ngày cuối tháng 9, chúng tôi đến thăm Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Uyên. Tại phòng khám Nhi, rất đông người dân đưa con em tới khám. Dẫn chúng tôi đến thăm một số phòng bệnh, bác sĩ
Bác sỹ
Chị
Từ đầu tháng 9 đến nay, thời tiết chuyển mùa nên lượng trẻ đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện tăng đột biến do nhiễm các bệnh về viên phổi, viêm phế quản, viêm họng, sốt vi rút, tiêu chảy… Trung bình mỗi ngày có từ 40 - 45 lượt bệnh nhi phải nhập viện, tăng gần 50% so với thời điểm trước đó. Số lượng bệnh nhân đông nên đối với các trường hợp bệnh nhẹ, bác sỹ kê đơn thuốc điều trị tại nhà; hướng dẫn cha mẹ cách ủ ấm, vệ sinh và có chế độ dinh dưỡng hợp lý cho trẻ. Bác sỹ Thương cho biết thêm: “Thời tiết chuyển mùa lạnh, trẻ chưa kịp thích ứng nên dễ mắc các bệnh về hô hấp và tiêu hóa. Chúng tôi khuyến cáo bà con cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh nhà cửa thường xuyên... để phòng bệnh cho cả gia đình. Đối với trẻ em, người cao tuổi cần chú ý giữ ấm vào sáng sớm và ban đêm, ăn chín uống sôi và thường xuyên giữ vệ sinh cho trẻ…”.
Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Đa khoa huyện đã khám và điều trị cho hơn 25.843 lượt người (riêng từ đầu tháng 9 đến nay đã có hơn 3.389 lượt bệnh nhân). Để chủ động phòng, chống dịch bệnh giao mùa, cơ quan chuyên môn của huyện đã triển khai một số hoạt động cụ thể với phương châm chủ động và hiệu quả từ cơ sở, sớm phát hiện dịch. Thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa huyện sẽ phối hợp với các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tuyên truyền, phổ biến về các loại bệnh có thể mắc trong thời điểm giao mùa để Nhân dân biết và phòng tránh; hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; đảm bảo chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 1 tuổi, tuyên truyền lợi ích của tiêm vắc - xin phòng bệnh để người dân chủ động đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.
Bác sỹ Vũ Quang Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện nhấn mạnh: “Ngoài các bệnh phổ biến theo mùa thì các dịch bệnh về đường tiêu hóa (tiêu chảy, lỵ…) cũng có nguy cơ bùng phát do điều kiện vệ sinh cá nhân, bảo quản thực phẩm, vệ sinh môi trường chưa đảm bảo, chưa được người dân chú trọng và thực hiện đúng cách. Những căn bệnh này rất dễ lây lan trong cộng đồng thông qua đường hô hấp, ăn uống và tiếp xúc. Vì vậy, chủ động các biện pháp phòng bệnh như: tiêm phòng vắc - xin, vệ sinh nhà ở, khơi thông cống rãnh, diệt muỗi, diệt bọ gậy, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh… rất cần thiết”.
Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa huyện cũng đã chuẩn bị các phương án về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị và cơ số thuốc nhằm ứng phó kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.
Bạch Dương - Thanh Hiền
Bình luận